Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ

Tiêu Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 18/07/2021

SM đúng là vẫn luôn đứng số 1 về khả năng bán album của các nhóm nhạc nam.

Với các nghệ sĩ ra mắt vào những năm 1990 như HOT, god, Sechskies... họ đã bán được hàng triệu album vật lý thời kỳ đầu làn sóng Hallyu. Con số hàng triệu ở thời kỳ mà công nghệ số còn chưa phổ biến là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cho đến những năm 2000, khi nhạc số phát triển, vẫn có những nhóm nhạc bán ra được hàng triệu album ấn tượng.

Số album bán ra phần nào thể hiện được quy mô fandom của một nhóm nhạc. Dựa trên doanh số bán ra tại 2 thị trường phổ biến nhất của Kpop là Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng xem đâu là những nhóm nhạc nam ra mắt sau năm 2000 có thành tích bán album ấn tượng nhất.

10. Wanna One

Wanna One tuy chỉ là nhóm nhạc dự án được ra mắt sau chương trình Produce 101 mùa 2, nhưng những gì mà nhóm làm được trên đường đua Kpop khiến fan Kpop khó mà quên được. Nhóm chính thức debut vào ngày 7/8/2017 và tan rã vào đầu năm 2019.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 1.

Wanna One tuy chỉ hoạt động 2 năm nhưng đã xuất sắc lọt vào top 10

Album bán chạy nhất của Wanna One cũng chính là album đầu tay. 1X1=1 (To Be One) đã bán được một tổng cộng 1,46 triệu bản. Với 3,62 triệu album được bán ở Hàn Quốc và 185,2 nghìn bản được bán ở Nhật Bản, tổng doanh số bán album của họ là 3,81 triệu.

9. BIGBANG

BIGBANG ra mắt vào ngày 19/8/2006. Tính đến hiện tại, nhóm đã ra mắt được 15 năm. Tuy nhiên, lần trở lại mới nhất của BIGBANG đã là từ năm 2016 với album MADE. Trong thời gian hoạt động của mình, BIGBANG đã phát hành 8 album phòng thu dài, 8 EP, 2 album tái bản, 8 album tổng hợp, 10 album live và 4 single.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 2.

Phát hành một lượng album đồ sộ nhưng BIGBANG chỉ khiêm tốn xếp hạng 9

Album bán chạy nhất của BIGBANG là Remember phát hành năm 2008. Với 2,5 triệu bản tiêu thụ tại Hàn Quốc và 1,34 triệu bản tại Nhật Bản, doanh số bán album hiện tại của họ là 3,85 triệu bản.

8. GOT7

Mặc dù đã rời khỏi JYP vào đầu năm 2021 nhưng GOT7 lại chính là đại diện duy nhất của công ty này xuất hiện trong top 10. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào tháng 1/2014, GOT7 đã phát hành 5 album phòng thu dài, 15 EP, 2 box set.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 3.

GOT7 là đại diện duy nhất của JYP xuất hiện trong top 10

Album bán chạy nhất của GOT7 là EP DYE 2020 với doanh số 454,4 nghìn bản. Tổng cộng, với 3,96 triệu bản ở Hàn Quốc và 450,4 nghìn bản ở Nhật Bản, số album mà họ bán ra được là 4,41 triệu.

7. SHINee

Tuy là nhóm SM có thứ hạng thấp nhất trong top 10 nhưng vị trí của họ đã là hạng 7. SHINee ra mắt vào ngày 22/5/2008 với EP Replay. Nhóm đã phát hành 12 album phòng thu, 6 EP, 4 album live và 10 album video.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 4.

SHINee có màn tái xuất dịp đầu năm nay với album Don't Call Me

Album bán chạy nhất của nhóm cho đến nay là Don't Call Me, cũng chính là album mới nhất phát hành đầu năm nay của nhóm. Hiện album đã đạt 447,5 nghìn bản bán ra. Với doanh số 2,75 triệu album ở Hàn Quốc và 1,72 triệu ở Nhật Bản, tổng album của SHINee bán ra hiện tại đã lên tới 4,46 triệu.

6. NCT Dream

Tiếp tục là một nhóm nhạc nhà SM - NCT Dream. Là nhóm nhạc nam trẻ tuổi nhất của SM hiện tại, nhưng NCT Dream lại có được vị trí thứ 6 đáng nể. Debut tháng 8/2016, NCT đã phát hành một full album, cũng là album bán chạy nhất của họ - Hot Sauce với doanh số 2,05 triệu.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 5.

Là nhóm nhạc nam trẻ tuổi nhất của SM hiện tại, nhưng NCT Dream lại có được vị trí thứ 6 đáng nể

Cùng với đó, NCT Dream đã ra mắt thêm 4 EP, 1 single album, 1 album live và 1 album tái bản. Với doanh số 4,88 triệu ở Hàn Quốc và 60,8 nghìn ở Nhật Bản, NCT Dream đã bán được tổng cộng 4,94 triệu album.

5. Super Junior

Một lần nữa, nhóm nhạc nam thuộc nhà SM lại được gọi tên. Hạng 5 thuộc về Super Junior. Tuy đã ra mắt vào cuối năm 2005, trải qua nhiều lần thay đổi đội hình thành viên, nhưng Super Junior vẫn comeback đều đặn và đang phát triển mạnh mẽ.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 6.

Super Junior vẫn là một nhóm nhạc hoạt động mạnh mẽ tính đến hiện tại

Super Junior có một lượng lớn đĩa nhạc gồm 11 full album phòng thu, 2 EP, 2 album tổng hợp và 6 album live. Bán chạy nhất trong số đó chính là album phòng thu năm 2011 Mr. Simple với tổng doanh số 562,7 nghìn. Nhóm đã bán được 4,58 triệu album ở Hàn Quốc và 1,04 triệu album ở Nhật Bản. Tổng doanh số của Super Junior là 5,62 triệu.

4. SEVENTEEN

SEVENTEEN được xem là niềm tự hào của Pledis khi ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhóm nam 13 thành viên ra mắt vào ngày 29/5/2015 với EP 17 Carat. Kể từ đó cho đến nay, nhóm đã phát hành 3 album phòng thu, 11 EP, 2 album tái hợp và 1 album tổng hợp.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 7.

SEVENTEEN xếp hạng 4, đại diện duy nhất của Pledis

Trong đó, bán chạy nhất là EP phát hành năm 2020 Heng:garae với doanh số 1,44 triệu. Với 7,97 triệu album được bán ở Hàn Quốc và 1,63 triệu album được bán ở Nhật Bản, SEVENTEEN đã sở hữu tổng doanh số lên đến 9,6 triệu.

3. DBSK

DBSK ban đầu là một nhóm 5 thành viên, debut ngày 14/1/2004. DBSK đã có một sự nghiệp lớn ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản ngay cả sau khi nhóm chỉ còn 2 thành viên là Yunho và Changmin vào năm 2010. DBSK đã phát hành 19 album phòng thu đáng kinh ngạc, 2 EP, 4 album tổng hợp, 9 album live, 4 album remix, 1 album nhạc phim và 1 box set.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 8.

DBSK có số lượng album đồ sộ sau 17 năm hoạt động

Album bán chạy nhất của nhóm cho đến nay là Mirotic phát hành năm 2008 với tổng doanh số 603,9 nghìn. Đặc biệt, DBSK là nhóm nhạc duy nhất trong top 10 có số album bán tại Nhật nhiều hơn tại Hàn. Con số vô cùng chênh lệch khi nhóm bán được 4,04 triệu album ở Hàn Quốc và 8,08 triệu album ở Nhật. Tổng doanh số của DBSK đạt được tính đến hiện tại là 12,12 triệu.

2. EXO

EXO ra mắt với EP MAMA vào ngày 9/4/2012, với 12 thành viên chia làm 2 nhóm nhỏ là EXO-K và EXO-M. Mặc dù việc các thành viên rời nhóm đã loại bỏ 2 sub-unit của EXO, nhưng nhóm vẫn vô cùng thành công và đã phát hành 7 full album phòng thu, 7 EP và 4 album live.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 9.

EXO vừa mới comeback với Don't Fight The Feeling, tiếp tục đạt triệu bản

Album bán chạy nhất của EXO là Don't Mess Up My Tempo phát hành vào năm 2018. Với doanh số 13,1 triệu ở Hàn Quốc và 481,6 nghìn ở Nhật Bản, tổng số album hiện tại của họ đã tẩu tán là 13,58 triệu.

1. BTS

"Trùm cuối" không mấy bất ngờ, chính là BTS! Nhóm nam 7 thành viên nhà Big Hit ra mắt vào ngày 13/6/2013 với single 2 Cool 4 Skool. Tính đến hiện tại, BTS đã phát hành 9 album phòng thu dài, 6 EP và 6 album tổng hợp.

Boygroup Kpop bán chạy album nhất 21 năm qua: 4 nhóm nhà SM áp đảo, cạnh tranh cực căng với BTS, BIGBANG hạng thấp bất ngờ - Ảnh 10.

BTS "nắm trùm" mảng bán album với doanh số khủng

Album bán chạy nhất của BTS là Map of the Soul: 7 với tổng số 4,52 triệu bản. Với doanh số 28,14 triệu ở Hàn Quốc và 4,66 triệu ở Nhật Bản, tổng số album bán ra hiện tại của BTS là 32,8 triệu, bỏ xa tất cả đối thủ khác.

Nguồn: KB - Ảnh: IT