Nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc sau 120 phút

Thiên Vũ - Minh Huyền, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 09/05/2015

Dẫn bàn trước, nhưng nữ Việt Nam đã bị Thái Lan ngược dòng và thua 1-2 sau 120 phút ở trận bán kết nữ Đông Nam Á 2015.

Thất bại trước Thái Lan một năm trước trong trận đấu tranh vé dự World Cup ngay tại sân Thống Nhất khiến các cô gái nữ Việt Nam rất quyết tâm phục thù đối thủ trong lần tái ngộ ở trận bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á năm nay.
 
Những phút đầu tiên, Thái Lan là đội chơi tốt hơn khi nắm giữ thế trận và giành thắng lợi trong các pha tranh chấp, trong khi thầy trò HLV Takashi chủ động chơi chắc chắn ở phần sau nhà. 

Sau 15 phút có phần lép vế, thầy trò HLV Takashi bắt đầu "nhấn ga" với những pha tấn công ở hai biên có tốc độ cao. Huỳnh Như (áo trắng) và Tuyết Dung tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở hai cánh. 

Những pha "tả xung hữu đột" của Nguyễn Thị Liễu (số 8) và tiền đạo Minh Nguyệt cũng khiến Thái Lan gặp khó khăn


Tuyết Dung tiếp tục trở thành tâm điểm trong những pha chuyền bóng, đặc biệt khả năng đá phạt tuyệt vời của mình. Phút 30, trong một pha phạt góc bên cánh phải, Tuyết Dung đã thực hiện quả đá phạt như đặt vào đầu của Nguyễn Thị Liễu (số 8), giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước. 

Bàn thắng của Nguyễn Thị Liễu giúp các cầu thủ Việt Nam chơi cực hay trong phần còn lại của hiệp 1, nhưng rất tiếc đã không có bàn thắng nào được ghi thêm khi hiệp 1 khép lại. 

Đầu hiệp 2, sự thiếu tập trung ở hàng phòng ngự đã khiến ĐT nữ Việt Nam phải trả giá khi đối thủ có được bàn thắng quân bình tỷ số. 

Sau khi để Thái Lan ghi bàn gỡ hòa, thầy trò HLV Takashi dồn toàn lực lên tấn công. Những đường chuyền của Tuyết Dung tiếp tục trở thành vũ khí lợi hại của đội chủ nhà. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra, nhưng đáng tiếc các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn không có một lần đưa bóng vào lưới Thái Lan. 


Có 2 lần bóng đã chạm xà ngang và cột dọc Thái Lan ở hiệp 2. Trong ảnh là sự tiếc nuối của Nguyễn Thị Liễu sau pha dứt điểm ở cự ly 5m50 bị thủ môn Thái Lan cản phá. 


Hòa 1-1 trong 90 phút 2 đội bước vào hiệp phụ. Ngay những phút đầu tiên, Thái Lan đã bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. 

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã cố gắng tìm kiếm bàn quân bình tỷ số, nhưng bất lực khi thể lực đã suy giảm đáng kể. 


Thua 1-2, một lần nữa bóng đá nữ Việt Nam lại không thể vượt qua kình địch Thái Lan ở các giải đấu chính thức.