Bóng đá Việt Nam lại đào sâu "ân oán" với Indonesia

HỒNG NAM, Theo VTC News 14:27 18/09/2022

Cuộc so tài U20 Việt Nam vs U20 Indonesia nhiều khả năng đào sâu thêm mối duyên nợ giữa hai nền bóng đá.

Từ đầu năm 2022 đến nay, bóng đá Việt Nam và Indonesia đã liên tục chạm trán nhau ở nhiều cấp độ: U16, U19 và U23. Trong những lần đối đầu này, bóng đá Indonesia chỉ 1 lần hưởng niềm vui, đó là chiến thắng của U16 Indonesia trước U16 Việt Nam ở chung kết U16 Đông Nam Á.

Ở những trận đấu còn lại, bóng đá Indonesia đều ôm hận khi không những hòa hoặc thua, mà còn có thành tích chung cuộc kém hơn Việt Nam. U23 Việt Nam vô địch SEA Games và giải U23 Đông Nam Á (U23 Indonesia chỉ giành huy chương đồng SEA Games), U19 Việt Nam về thứ ba tại giải U19 Đông Nam Á (U19 Indonesia bị loại ở vòng bảng).

Bóng đá Việt Nam lại đào sâu ân oán với Indonesia - Ảnh 1.

U19 Việt Nam hòa 0-0 với U19 Indonesia ở vòng bảng Đông Nam Á.

Lần gần nhất U20 Indonesia (thực chất là đội U19) chạm trán Việt Nam, đội bóng của HLV Shin Tae-yong không thể giành chiến thắng (thậm chí không ghi bàn), dù có lợi thế sân nhà cùng thế trận lấn lướt.

Trước cuộc so tài hạ màn vòng loại U20 châu Á lúc 20h tối nay (18/9), HLV Shin Tae-yong tuyên bố: "Ở giải U19 Đông Nam Á, khi U19 Thái Lan và U19 Việt Nam không thể hiện tinh thần thể thao, đội Indonesia phải chịu thiệt. Lần này, U20 Indonesia phải phục thù".

Theo Goal Indonesia, bóng đá xứ Vạn đảo đã nuôi tham vọng vượt mặt Việt Nam từ sau trận thua ở chung kết SEA Games 30 (U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia 3 bàn không gỡ). Chủ tịch Mochamad Iriawan của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định phải thắng bằng được Việt Nam, dù ở cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam lại đào sâu ân oán với Indonesia - Ảnh 2.

Cầu thủ U19 Indonesia khi bị loại ở vòng bảng U19 Đông Nam Á.

Sau khi đội U19 bị loại ở vòng bảng U19 Đông Nam Á, PSSI đã gửi đơn khiếu nại lên ban tổ chức, đề nghị xem xét thái độ thi đấu của Việt Nam và Thái Lan (hai đội hòa nhau 1-1 ở lượt cuối, tỷ số khiến Indonesia phải dừng cuộc chơi).

Trên trang cá nhân, HLV Shin Tae-yong chỉ trích 10 phút cuối trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan "không phải là bóng đá". Đó là lý do U20 Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc so tài với U20 Việt Nam. HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh mục tiêu của U20 Indonesia là "phục thù", chứ không đơn thuần là vé dự vòng chung kết U20 châu Á.

Theo chuyên gia Raja Isa, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ cho thấy đội bóng nào đang là vua Đông Nam Á ở cấp độ U19. Tuy nhiên, ông Isa cũng lo ngại áp lực từ truyền thông và khán giả có thể khiến Indonesia gặp khó. "Truyền thông đang đánh giá đội tuyển quá cao. Họ sẽ chịu sức ép", ông Isa khẳng định.

Bóng đá Việt Nam lại đào sâu ân oán với Indonesia - Ảnh 3.

Indonesia khao khát thắng Việt Nam.

Nói là áp lực, bởi dù được đầu tư nhiều, nhưng U20 Indonesia chưa thể hiện đẳng cấp. Đội trẻ xứ Vạn đảo chủ yếu đánh bại những đối thủ dưới cơ. Còn khi gặp Việt Nam, Thái Lan, Marselino Ferdinand cùng đồng đội không thắng nổi trận nào.

Với HLV Shin Tae-yong, bóng đá Việt Nam vẫn là nỗi ám ảnh. Từ khi nắm quyền huấn luyện các đội tuyển Indonesia đến nay, ông Shin đã 4 lần dẫn dắt học trò đối đầu Việt Nam và nhận về kết quả 2 hòa, 2 thua, số bàn thắng vẫn dừng ở 0.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tự tin mời khán giả Indonesia đến sân để xem đội nhà đánh bại U20 Việt Nam. HLV Shin cùng học trò đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu, và dù kết quả cuộc so tài có ra sao, duyên nợ giữa hai nền bóng đá sẽ tiếp tục bị khoét sâu.