Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam: Thêm 2 ca nhiễm là tài xế riêng và bác ruột của bệnh nhân thứ 17

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 08:55 07/03/2020

Theo báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy, tính đến tối 6/3, Việt Nam có 101 ca nghi mắc Covid-19 và 23.228 người tiếp xúc gần, người về từ vùng dịch phải theo dõi y tế.

Chuyến bay VN0054 có tổng cộng 197 hành khách và phi hành đoàn

Giám đốc và Phó giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, các lực lượng của ngành Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Ba Đình trực tiếp xuống nhà bệnh nhân để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Cụ thể: Yêu cầu phường Trúc Bạch thành lập ngay Ban Chỉ đạo đáp ứng khẩn cấp với dịch Covid-19 gồm các lực lượng: Chủ tịch UBND phường, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Ba Đình, cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và các lực lượng khác của phường: y tế, công an, dân phòng,...

Lập sơ đồ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập chốt tại 2 đầu khu phố Trúc Bạch, đóng cửa các hàng quán tại khu vực.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, chuyến bay VN0054 có tổng cộng 197 hành khách và phi hành đoàn.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Xác định 22 người có tiếp xúc với bệnh nhân số 17

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngay từ khi nhận tin bệnh nhân có dấu hiệu không bình thường, thành phố đã xác minh toàn bộ lịch trình của bệnh nhân và xác định bước đầu 22 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ khi xuống máy bay cho đến khi trở về 125 Trúc Bạch cho đến quá trình đến bệnh viện Hồng Ngọc.

Hiện thành phố đã cách ly, chốt chặn từ số nhà 125 đến số nhà 139 phố Trúc Bạch và phối hợp với Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, xác minh toàn bộ số hành khách ngồi hàng C trên chuyến bay VN0054 bay từ London về Việt Nam vào 4h30 sáng 2/3.

Đồng thời, thành phố cũng đang phối hợp với Vietnam Airlines xác định toàn bộ số hành khách, tiếp viên, tổ lái gồm 16 người để tiến hành cách ly và thông báo cho hãng hàng không này dừng máy bay để khử khuẩn.

Ngoài ra, thành phố đang khẩn trương xác minh tất cả những người có quan hệ tiếp xúc với bệnh nhân như anh Phong lái xe, 5 người giúp việc tại nhà bệnh nhân và tất cả y tá bác sĩ gồm 17 người ở Bệnh viện Hồng Ngọc, tìm được đến đâu đưa vào cách ly đến đó.

Người mắc COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam đã di chuyển tới những đâu?

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân nhiễm virus corona vừa được Hà Nội công bố rời Việt Nam từ ngày 15/2 qua các nước: Anh, Ý, Pháp rồi trở về nước ngày 1/3.

Info

Bộ Y tế: Việt Nam có 101 ca nghi mắc Covid-19, hơn 23.200 người phải theo dõi

Liên quan đến dịch virus Corona ở Việt Nam, ngày 7/3 theo báo cáo mới nhất cập nhật từ Bộ Y tế cho thấy, tính đến tối 6/3, Việt Nam có 101 ca nghi mắc Covid-19 và 23.228 người tiếp xúc gần, người về từ vùng dịch phải theo dõi y tế.

Bộ y tế: Việt Nam có 101 ca nghi mắc Covid-19, hơn 23.200 người phải theo dõi  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Việt Nam hiện có 101 người nghi ngờ nhiễm Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Số người có tiếp xúc gần, đến từ vùng dịch đang phải theo dõi y tế là 23.228 trường hợp.Vào tối qua ngày 6/3, Việt Nam xác nhận ca thứ 17 dương tính với Covid- 19, là một nữ quản lý khách sạn ở Trúc Bạch từng đi qua Anh, Ý, Pháp không khai báo y tế khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài vào ngày 2/3.

Bộ y tế: Việt Nam có 101 ca nghi mắc Covid-19, hơn 23.200 người phải theo dõi  - Ảnh 3.

Nguồn: Bộ y tế.

Tính đến thời điểm hiện tại 16 trong 17 người dương tính với Covid- 19 đã điều trị khỏi gồm: - 02 cha con người Trung Quốc;

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc;

- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19;

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid- 19. Các tỉnh có người mắc Covid- 19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (01).

Đang xác minh 27 người ngồi ghế hạng thương gia cùng cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19

Hiện nay, hạng C (hạng Thương gia tiêu chuẩn của Vietnam Airlines) trên chuyến bay VN0054 có tổng cộng 28 chỗ. Cơ quan chức năng thành phố đang tích cực phối hợp với Vietnam Airlines để xác minh và công bố công khai sau khi có thông tin chính thức.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Bố của bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 17 đang cách ly ở Hải Phòng

Sở Y tế Hải Phòng cho biết, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đã tiếp nhận cách ly y tế đối với ông N.K.T (xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là bố đẻ của N.H.N - người dương tính với Covid-19 (sống tại phố Trúc Bạch, Hà Nội).

Ngày 2/3, ông N.K.T đi cùng lái xe của gia đình lên 125 Trúc Bạch, Hà Nội thăm con gái là N.H.N. Ngay sau khi có kết quả ca bệnh dương tính ở Hà Nội, những trường hợp từng tiếp xúc gần với bệnh nhân này được xác lập, trong đó có ông N.K.T.

Nhận được tin báo, Sở Y tế Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiệp vụ, đón ông T. đưa vào Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Việt Tiệp để cách ly, theo dõi sức khỏe.

Việc khử khuẩn nơi ở của ông N.K.T được Trung tâm Y tế dự phòng thành phố phối hợp Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên triển khai khẩn ngay trong đêm 6/3.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội: Trích xuất camera kiểm tra hành trình của bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 17

Thông tin tại buổi họp báo sáng nay, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết quận tiến hành trích xuất camera và chưa phát hiện bệnh nhân có đi ra ngoài và tiếp xúc với người khác hay không.

batch893533522374507540895991483016494655733760n-15835189762461242498482

Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh của một nhân viên cửa hàng gần đó, bệnh nhân N. đã vào mua hàng ngày 4/3. Do đó, quận đã tiến hành cách ly 9 nhân viên, đồng thời 5 người F3 tiếp xúc với chủ cửa hàng và nhân viên.

"Đến nay chưa xác minh được thông tin cụ thể, tuy nhiên một cửa hàng đã khai báo bệnh nhân N. có đến mua hàng trong ngày 4/3. Quận đã tiến hành cách ly 9 nhân viên của cửa hàng và 5 người thân của chủ cửa hàng", ông Chiến nói.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội quyết định cách ly toàn bộ hộ dân từ số nhà 125-139 Trúc Bạch

89391691_900564357126959_5983338997554872320_n

Tối 6/3, theo ghi nhận của PV, từ lúc 22h lực lượng chức năng bắt đầu lập hàng rào phong tỏa hai đầu tuyến phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại mỗi điểm đặt hàng rào cách ly có ít nhất 4 - 5 cán bộ công an, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ.

23h cùng ngày, các tuyến phố xung quanh dần thưa thớt hơn, một số người dân sơ tán ra ngoài từ chiều muốn quay về nhà lấy thêm đồ đạc, vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho vài ngày sắp tới.

Tại mỗi chốt làm việc, lực lượng chức năng đặt sẵn chai nước rửa tay kháng khuẩn.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Chủ tịch Hà Nội xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam trên địa bàn thành phố

Tối 6/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin nhanh về kết quả điều tra trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Trúc Bạch, Ba Đình.

Theo ông Nguyễn Đức Chung cho biết, lúc 18h, Ban chỉ đạo nhận được tin báo của BV Nhiệt đới TƯ về việc 17h30, BV có tiếp nhận 1 bệnh nhân ở Trúc Bạch - Ba Đình chuyển đến từ BV Hồng Ngọc có dấu hiệu sốt, ho.

Đến 21h30, Bệnh viện xác định, bệnh nhân đã dương tính với Covid-19.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Đề xuất học sinh Hà Nội tất cả các cấp tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần!

Ngày 7/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng chống COVID-19. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, trước tình hình thành phố có trường hợp dương tính Covid-19, Sở đề nghị cho học sinh THPT tiếp tục nghỉ thêm một tuần. Như vậy, học sinh toàn thành phố từ Mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ đến 15/3.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Quân đội triển khai tiêu độc khử trùng khu vực có ca COVID-19 thứ 17

batch88426612101630629202104816451415837826875392n-1583553288835522867347

Khoảng 9h45 sáng 7/3, các lực lượng của quân đội, trong đó có binh chủng hóa học, đã có mặt tại tuyến phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) - nơi ở của ca nhiễm COVID-19 thứ 17 để thực hiện phun khử trùng, tiêu độc bên ngoài tuyến đường.

Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng binh chủng hoá học đã phun khử trùng tại phố Trấn Vũ (gần phố Trúc Bạch) cũng như một số con phố lân cận khác thuộc quận Ba Đình.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

27 hành khách ngồi cùng khoang máy bay với bệnh nhân dương tính COVID-19: Đã được cách ly tại chỗ, sức khỏe tốt

Sáng 7/3, trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội, Đại diện của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cho biết, hiện đã tiến hành khử trùng toàn bộ máy bay có chở hành khách nhiễm virus COVID-19 và đã cho cách ly cả tổ bay.

Trên chuyến bay VN0054, 27 hành khách ngồi cùng khoang với bệnh nhân này đã được cách ly tại chỗ, hiện sức khỏe tốt.

photo-1

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: Hà Nội mới

Huế sẽ tổ chức họp khẩn cấp về COVID-19

Dự kiến 12h30 hôm nay ngày 7/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức cuộc họp báo khẩn về COVID-19. Cuộc họp do đích thân ông Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì. Nội dung cụ thể của cuộc họp hiện chưa được tiết lộ.

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19: 2 người nghi nhiễm, 25 người âm tính

Kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17: 2 người nghi nhiễm Covid-19, 25 người âm tính - Ảnh 1.

Tính đến 8h sáng 7/3, Hà Nội ghi nhận 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 17 và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần hiện đang được cách ly theo dõi chặt chẽ.

Sở Y tế Hà Nội đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong đó 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là lái xe D.Đ.P. (27 tuổi, trú tại 113 Trúc Bạch) và bác gái bệnh nhân là L.T.H. (64 tuổi, trú 125 Trúc Bạch); 25 trường hợp còn lại âm tính. Sở đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Đoàn công tác Bộ KH-ĐT ngồi xa hàng ghế bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 17

Đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 17 nhưng đoàn công tác Bộ Kế hoạch - Đầu tư đều ngồi cách xa bệnh nhân 4 - 5m và luồng đi lại ở bên kia (do máy bay có 2 lối đi). Bệnh nhân N. ngồi ở ghế 5K chỉ có một hàng ghế một mình.

Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngồi xa hàng ghế bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 17 - Ảnh 1.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

"Đến thời điểm này, trên địa bàn Huế chưa phát hiện bệnh nhân nào dương tính với Covic 19"

13h30: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu buổi họp báo dưới sự chủ trì của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Thọ cho hay, có 12 hành khách đi cùng với bệnh nhân Nhung đã đến Huế. "Những người này hiện chưa có biểu hiện bệnh lý như ho, sốt, khó thở. Các khách sạn nơi họ lưu trú đang được tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng", ông Thọ nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng.

Ca thứ 17 dương tính với Covid-19: Người dân Thủ đô hoàn toàn có thể yên tâm, Hà Nội vẫn là môi trường an toàn - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết cơ quan công an đang tham gia rà soát những người từng tiếp túc với 12 du khách trên.

Theo chủ tịch UBND tỉnh, nhóm khách trên lưu trú tại 4 khách sạn khác nhau trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Thọ xin không nêu tên các khách sạn vì lo ngại tâm lý kỳ thị và cũng để bảo vệ các du khách trên. Hiện ngành y tế sẽ đảm bảo việc cách ly và giám sát sức khoẻ các vị khách.

"Đến thời điểm này, trên địa bàn Huế chưa phát hiện bệnh nhân nào dương tính với Covic 19", ông Thọ khẳng định.

Còn ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho hay có 30 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N đã đến Hội An và lưu trú tại đây.

8 du khách đi cùng chuyến bay với cô gái nhiễm Covid-19 được cách ly ở Hội An

Trưa 7/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết ngành y tế địa phương đang thực hiện cách ly 8 người đi cùng chuyến bay với N.H.N. (trú quận Ba Đình, Hà Nội) - cô gái được xác định nhiễm Covid-19.


Việt Nam có ca dương tính thứ 18 với bệnh Covid -19

Ngày 7/3, Viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân N.V.T (27 tuổi, quê Ninh Bình). Đây là ca dương tính thứ 18 với bệnh Covid -19 ở Việt Nam.

covid-19

Sau khi nhập cảnh Việt Nam, bệnh nhân đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Như vậy, Việt Nam đã có 18 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 16/18 ca bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

4 người nước ngoài đi cùng nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid 19 đã được cách ly khi họ đi tàu đến du lịch ở Đà Nẵng

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết 4 hành khách đi cùng với bệnh nhân N, người thứ 17 nhiễm Covid 19 tại Việt Nam đã được đưa đến cách ly tại Bệnh viện 199 Bộ Công An (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Những người này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đến tận toa tàu nơi họ di chuyển để tiến hành các biện pháp y tế. Họ ở cùng 1 buồng, cùng 1 toa tàu. Toa tàu này hiện đã được tách ra khỏi đoàn để khử khuẩn, đảm bảo hành trình cho tàu SE3.

Theo ông Hồng, 4 người này có 2 người mang quốc tịch Phần Lan, 2 người Na Uy.

Nhiều siêu thị ở Hà Nội bổ sung "thần tốc" nhu yếu phẩm cung ứng cho người dân

Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, các kệ hàng ở các siêu thị ở Hà Nội đều đã bổ sung các mặt hàng rau xanh, nhu yếu phẩm, nước rửa tay khô... với mức giá bình ổn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo các nhân viên siêu thị, sẽ có những kệ hàng phải điều chỉnh lại vị trí bảng thông báo giá, còn giá nhu yếu phẩm, hàng hóa vẫn giữ nguyên.

Theo ghi nhận, chiều 7/3 không còn cảnh chen lấn, mua sắm nghẹt thở tại siêu thị.

photo-1

Các nhân viên liên tục vận chuyển, sắp xếp hàng hóa lên kệ.

Đại diện hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng đã lên tiếng cam kết đủ nguồn cung, bình ổn và bán đúng giá hàng hóa để cùng người dân Hà Nội và cả nước chung tay chống dịch Covid-19. Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân trong giai đoạn dịch bệnh, các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 3 lần so với trước.

Bệnh nhân ở Hà Nội nhiễm Covid-19 không liên quan đến cư dân Hapulico

bc820df433b7dae983a6_yzbw (1)

Không có người nào đang ở Hapulico liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus Sars-CoV-2.

Sau khi thông tin nữ bệnh nhân ở Hà Nội dương tính với Covid-19 được công bố, trên mạng xã hội có nhiều thông tin gây hoang mang dư luận, trong đó có tin bệnh nhân nhiễm virus Sars-CoV-2 này có người yêu sinh sống tại khu đô thị Hapulico, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong sáng nay (7/3), Ban quản lý khu đô thị Hapulico đã phát loa thông báo tới từng căn hộ, khẳng định: Ban Quản lý đã rà soát từng căn hộ và không có người nào đang ở khu đô thị Hapulico có liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus Sars-CoV-2 cũng như người thân của bệnh nhân này.

Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội

Lúc 17h00 ngày 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội.

Đó là bà L.T.H, sinh năm 1956 (bác của bệnh nhân thứ 17) và anh D.Đ.P, sinh năm 1993 (là lái xe riêng của gia đình). Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17.

Lào Cai cách ly 2 công dân người Anh bay cùng bệnh nhân số 17

2 công dân người Anh đã đáp chuyến bay VN0054 của Việt Nam Airlines (trên đó có bệnh nhân số 17) nhập cảnh vào Việt Nam và đi du lịch Sa Pa.

Sau khi nhận được thông tin của Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công An, các cơ quan y tế của tỉnh Lào Cai đã thực hiện điều tra xác minh và di chuyển ngay các trường hợp này về Bệnh viện đa khoa tỉnh để cách ly, điều tra và lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện sức khỏe của cả 2 vợ chồng đều bình thường, không sốt, không có dấu hiệu của bệnh.

lao cai cach ly 2 cong dan nguoi anh di cung chuyen bay benh nhan so 17 hinh 1

Khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Quảng Ninh cách ly tàu du lịch có hành khách bay cùng bệnh nhân số 17

Trưa 7/3, Sở Y tế Quảng Ninh đã tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm tại Cảng tàu khách Quốc Tế Tuần Châu, TP Hạ Long (Quảng Ninh), trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.

14 trường hợp này đều được bố trí cách ly tại cơ sở cách ly trên địa bàn TP Hạ Long, đồng thời được lấy mẫu đi xét nghiệm Covid-19. Bên cạnh đó, hướng dẫn viên, lái xe du lịch chở 4 hành khách kể trên cũng được bố trí cách ly, 100% thuyền viên tự cách ly trên tàu.

Quảng Ninh cách ly tàu du lịch có hành khách đi cùng chuyến bay nhiễm Covid-19 - ảnh 2

Nhân viên y tế tiến hành phun khử trùng tender vận chuyển khách.

Hải Phòng phong tỏa 2 thôn có nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, tạm thời cơ quan chức năng đã phong tỏa hai khu vực là thôn Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh và thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên để giám sát sức khỏe người dân.

Trong đó, thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên là nơi ở gia đình của bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 sinh sống (bố ruột). Còn thôn Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh là địa phương có nhiều người đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân.

Công tác khử trùng tại Hải Phòng đang được thực hiện

Công tác khử trùng tại Hải Phòng

Trong thời gian cách ly, UBND TP sẽ hỗ trợ mỗi người dân trong khu vực bị phong tỏa 60.000 đồng/ngày và người dân cũng được cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt.

Bố của bệnh nhân thứ 17 âm tính với COVID-19

Ngày 7/3, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho hay, ông N.K.T - bố bệnh nhân N.H.N (ca nhiễm Covid-19 thứ 17) và ông V.H.S- lái xe riêng của ông T. đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng 14 ngày tại nhà

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, do đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N (ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam) nên Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phải cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định.

Trước đó, trong kết quả xét nhiệm Covid – 19, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã âm tính.

Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam: Thêm 2 ca nhiễm là tài xế riêng và bác ruột của  bệnh nhân thứ 17 - Ảnh 45.