Bọ ve làm tổ dày trên hàng lông mi của người phụ nữ Trung Quốc lười tẩy trang

Gà, Theo Helino 14:13 16/09/2019

Nếu có lỡ trang điểm để giúp bản thân cảm thấy tự tin hơn thì bạn đừng bỏ qua việc tẩy trang vào cuối ngày. Điều này sẽ giúp làn da được làm sạch và có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi tốt hơn.

Con gái ra đường tô chút son môi hay kẹp thêm chút mi cong sẽ giúp bản thân trở nên rạng rỡ, xinh tươi hơn. Nhưng nếu quên mất việc tẩy trang vào cuối ngày thì vô tình sẽ gây hại lớn tới làn da cũng như đôi mắt của mình. Bởi bụi bẩn và vi khuẩn sau một ngày dài sẽ bám đầy trên lớp trang điểm của bạn. Do đó, bạn sẽ gặp phải những vấn đề như tắc nghẽn lỗ chân lông, sưng viêm mắt, nổi mụn chi chít... Và mới đây, đã có một người phụ nữ ở Trung Quốc gặp phải hậu quả nhớ đời chỉ vì quên tẩy trang trước khi đi ngủ.

Theo trang Oriental Daily đưa tin, một người phụ nữ họ Lưu (32 tuổi) sống tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã gặp phải tình trạng khô ngứa mắt, lông mi rụng tả tơi suốt 6 tháng trở lại đây. Sau đó, cô Lưu có tới bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ thông báo trên hàng mi của cô đang có nhiều bọ ve sống ký sinh.

Quên làm việc này trước khi đi ngủ, bọ ve làm tổ dày trên hàng lông mi người phụ nữ ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện thấy rất nhiều con bọ ve đang bò xung quanh gốc lông mi, nơi có tuyến meibomian (tuyến ngoại tiết nằm phía sau chân mi). Từ đây, bác sĩ đã hỏi về thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô Lưu và được biết rằng, cô thường xuyên phải trang điểm đi làm mỗi ngày do tính chất công việc cần sự chỉn chu, bắt mắt. Cô Lưu cũng chia sẻ mình thường xuyên quên tẩy trang trước khi đi ngủ và thức dậy với khuôn mặt còn đầy lớp son phấn. Kết hợp với tính chất công việc nhiều áp lực, lịch trình làm việc kín mín nên bác sĩ cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến một số lượng lớn bọ ve phát triển trên lông mi của cô Lưu sau một thời gian. Điều này cũng phần nào lý giải cho nguyên nhân vì sao suốt 6 tháng nay, cô Lưu thường có cảm giác cộm ngứa mắt, rụng lông mi liên tục.

Qua đây, bác sĩ khuyên cô Lưu nên chú ý việc tẩy trang cẩn thận mỗi ngày để bảo vệ cho đôi mắt cũng như làn da của mình. Nếu những ngày không cần trang điểm thì cũng nên để mặt mộc cho làn da có thời gian nghỉ ngơi.

Quên làm việc này trước khi đi ngủ, bọ ve làm tổ dày trên hàng lông mi người phụ nữ ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Thật may là tình trạng của cô Lưu vẫn còn thời gian xử lý kịp thời nên không gây ảnh hưởng quá nhiều tới đôi mắt. Tuy nhiên, nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn và không được điều trị kịp thời thì hậu quả sẽ rất khôn lường, thậm chí còn gây tổn thương cho đôi mắt. Trung bình một sợi lông mi có thể tích tụ tới 36 con bọ rệp, từ đó gây rối loạn chức năng tuyến yên. Bên cạnh đó, việc loại bỏ lớp trang điểm không đúng cách cũng có thể dẫn đến một loạt các bệnh về mắt như viêm bờ mi, viêm kết mạc dị ứng, khô mắt...

Một vài triệu chứng giúp bạn nhận biết tình trạng bọ ve đang làm tổ trên hàng lông mi:

- Rát đỏ quanh mắt.

- Có vảy, mảng da sần sùi xung quanh gốc lông mi.

- Ngứa ở lông mi và vùng da mắt xung quanh.

- Có cảm giác nóng rực trong mắt.

- Lông mi bị giòn, dính mắt.

- Chớp mắt liên tục.

- Lông mi tăng trưởng bất thường.

Quên làm việc này trước khi đi ngủ, bọ ve làm tổ dày trên hàng lông mi người phụ nữ ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Source (Nguồn): Oriental Daily

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày