Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế

Sam - Ảnh: Đức Thắng - Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 08:04 20/10/2018

Tối 19/10/2018, tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh THPT đạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật Quốc tế năm 2018.

Chương trình có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, Ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 1.

Văn nghệ mở màn của các em học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 2.

Những gương mặt vàng của giáo dục Việt Nam

Không khí háo hức của các học sinh trước khi chương trình bắt đầu

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 4.

Phụ huynh học sinh cũng có mặt từ sớm

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, Ngành đến tham dự lễ tuyên dương

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: "Trong các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018, học sinh Việt Nam đã vinh dự mang về cho nước nhà thành tích đặc biệt xuất sắc, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trên thế giới".

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc

Năm 2018, cả 38/38 lượt thí sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic Khu vực và quốc tế đều đoạt Huy chương, trong đó bao gồm: 13 Huy chương Vàng; 14 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng. Tất cả các đội tham gia đều đạt Huy chương Vàng; 100% thí sinh tham gia đều đoạt Huy chương.

Đặc biệt, tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế, em Nguyễn Phương Thảo, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; Đại học Quốc gia Hà Nội đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh, là thí sinh được tôn vinh là người chiến thắng (the first winer) (đây là lần đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đạt được kết quả này tại các kỳ Olympic Sinh học quốc tế).

Em Phạm Đức Anh, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là một học sinh đạt thành tích vô cùng ấn tượng khi giành Huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế hai năm liên tiếp: 2017 và 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 7.

Nguyễn Phương Thảo và Phạm Đức Anh được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ trao tặng Huân chương cho hai học sinh xuất sắc

Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nguyễn Phương Thảo và Phạm Đức Anh. Đây là phần thưởng vô cùng cao quý cho những nỗ lực và phấn đấu không biết mệt mỏi của các em.

Cũng tại buổi lễ, các học sinh đoạt Huy chương vàng đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; các học sinh đoạt Huy chương bạc và Huy chương đồng cũng như giải thưởng Khoa học, Kỹ thuật quốc tế được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 15 thầy cô có đóng góp đặc biệt trong việc ôn luyện và dẫn đoàn đi thi đấu quốc tế cũng vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 9.

Các em học sinh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các em học sinh đạt Huy chương Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật Quốc tế năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế

Nhân dịp này, Bà Trương Thị Mai đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của các em học sinh cũng như căn dặn, giao nhiệm vụ cho các em tiếp tục phấn đấu hơn nữa để góp phần vào sự phát triển của đất nước và nâng tầm vị thế quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 12.

Bà Trương Thị Mai dặn dò và giao nhiệm vụ cho các em học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 13.

Nhân dịp 20/10, các em học sinh cũng gửi đến các nữ lãnh đạo những bó hoa tươi thắm

Tiết mục văn nghệ đặc biệt của các thầy cô giáo

Cuối chương trình, em Nguyễn Phương Thảo thay mặt cho toàn bộ các bạn học sinh được vinh danh trong buổi lễ hôm nay phát biểu cảm nghĩ và hứa sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, tu dưỡng, đem tinh thần, trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết để cống hiến thật nhiều cho sự cho sự phồn vinh của đất nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 33 học sinh THPT đoạt giải Olympic và cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật quốc tế - Ảnh 15.

Em Nguyễn Phương Thảo thay mặt các học sinh tại buổi lễ phát biểu