Bộ đôi hoa khôi thể thao Kim Huệ và Ngọc Châm: Xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận tình duyên

Bảo Bình, Theo TTVH 07:22 28/03/2023

Cùng là hoa khôi của làng thể thao Việt Nam, cả Phạm Thị Kim Huệ và Đỗ Thị Ngọc Châm đều từng gặt hái những thành tích đáng nể nhưng cả hai lại có chuyện hôn nhân không mấy êm đẹp.

Diện bộ váy vàng gợi cảm, hoa khôi bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm từng gây sốt khi lên bục nhận giải thưởng Quả bóng vàng nữ 2008. Tiền đạo sinh năm 1985 đã giành được những thành tích ấn tượng khi còn thi đấu. Dù vậy, chuyện tình cảm của cô lại chẳng mấy suôn sẻ.

Tháng 10/2011, Ngọc Châm kết hôn cùng chồng người Hải Phòng. Cả hai quen nhau sau một trận bóng phủi và đã quyết định tiến tới hôn nhân. Sau đó niềm vui đến với gia đình nhỏ khi đón một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, một thời gian sau, cả hai đã chia tay.

Bộ đôi hoa khôi thể thao Kim Huệ và Ngọc Châm: Xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận tình duyên - Ảnh 1.

Ngọc Châm từng có sự nghiệp thăng hoa (Ảnh: FBNV)

Quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2008 ít khi chia sẻ về chuyện cá nhân. Dù vậy, khi nói về cuộc hôn nhân không êm đẹp cô lại nhận trách nhiệm về mình khi đã không chu toàn dẫn đến rạn nứt tình cảm.

Hậu chia tay, Ngọc Châm là mẹ đơn thân nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ cùng chăm sóc con trai.

Bộ đôi hoa khôi thể thao Kim Huệ và Ngọc Châm: Xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận tình duyên - Ảnh 2.

Ngọc Châm và con trai (Ảnh: FBNV)

Chuyện gia đình không suôn sẻ nhưng Ngọc Châm đã chọn cách vượt qua, sống tích cực và tập trung vào công việc. Dù đã giải nghệ từ lâu nhưng cái tên Đỗ Thị Ngọc Châm vẫn còn quen thuộc với khán giả truyền hình. Trong vai trò khách mời chương trình bình luận bóng đá tại World Cup 2022, cô để lại ấn tượng với khán giả bởi những kiến thức chuyên môn về bóng đá cũng như nhan sắc xinh đẹp.

Ngọc Châm tham gia bình luận bóng đá cùng "Giáo sư Xoay" và BLV Quang Huy. Công việc chính rất bận rộn, Ngọc Châm vẫn luôn cân bằng được cuộc sống và không quên sắp xếp thời gian chăm sóc bản thân

Ngoài ra cô cũng là nhà sáng lập kiêm quản lý trung tâm bóng đá cộng đồng, đây là nơi ươm mầm những tài năng nhí cho bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 38, Ngọc Châm đã cất đi những nỗi buồn quá khứ để mở ra hiện tại hạnh phúc với con trai, vui với đam mê thể thao của mình.

Bộ đôi hoa khôi thể thao Kim Huệ và Ngọc Châm: Xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận tình duyên - Ảnh 4.

Ngọc Châm là HLV trung tâm bóng đá cộng đồng (Ảnh: CFF)

Tài sắc vẹn toàn nhưng hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ cũng chung cảnh lận đận tình duyên như hoa khôi bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm. Khi mới 19 tuổi Kim Huệ yêu say đắm một chàng trai nhưng đời ai biết trước chữ ngờ, xinh đẹp đến mấy cũng bị phản bội.

Tưởng rằng sau cú vấp tuổi đôi mươi, cựu VĐV sinh năm 1982 sẽ có được hạnh phúc nhưng sau khi kết hôn không được bao lâu thì "cơm không lành, canh không ngọt". Kim Huệ quyết định ly hôn và tiếp tục vật lộn với cuộc sống để nuôi con gái.

Bộ đôi hoa khôi thể thao Kim Huệ và Ngọc Châm: Xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận tình duyên - Ảnh 5.

Kim Huệ từng có quãng sự nghiệp thành công (Ảnh: FBNV)

Bộ đôi hoa khôi thể thao Kim Huệ và Ngọc Châm: Xinh đẹp, tài năng nhưng lận đận tình duyên - Ảnh 6.

Hoa khôi bóng chuyền và con gái (Ảnh: FBNV)

Cựu phụ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thời thanh xuân đáng nhớ khi sở hữu ngoại hình lý tưởng 1m82 cùng gương mặt xinh đẹp. Hiện tại, con gái Huệ Anh đã lớn cô cũng đã bớt đi những khó khăn, lo toan cuộc sống. Kim Huệ dành nhiều thời gian chăm sóc ngoại hình, cô thích đi du lịch và chụp ảnh. Kim Huệ cũng có thú vui chăm và cắm hoa, chơi golf.