Bình Dương yêu cầu các bệnh viện giải trình việc bệnh nhân phải rời giường đi mua thuốc

Hương Chi, Theo Tiền phong 16:13 03/06/2024

Liên quan đến phản ánh của người dân và báo chí, trong đó có Báo Tiền Phong về việc nhiều bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế công lập dù có bảo hiểm y tế vẫn phải ra tiệm thuốc tư nhân tự mua thuốc, vật tư y tế để điều trị, tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các đơn vị giải trình.

Ngày 3/6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, TS. Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở đã ký văn bản gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Bình Dương nhận được nhiều phản ảnh về tình trạng nhiều bệnh nhân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và một số bệnh viện công lập mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải tự chi trả chi phí để mua thuốc , vật tư y tế phục vụ công tác điều trị.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế . Mốc thời gian thống kê từ ngày 1/1/2024 đến 31/5/2024 và gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 7/6/2024.

Bình Dương yêu cầu các bệnh viện giải trình việc bệnh nhân phải rời giường đi mua thuốc - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị ở khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải tự bỏ chi phí mua vật tư bên ngoài.

Công văn đề nghị các cơ sở y tế công lập thực hiện những công việc, gồm: Báo cáo về thuốc; Tổng số mặt hàng thuốc thuộc danh mục thuốc trúng thầu sử dụng tại đơn vị (bao gồm thuốc thuộc danh mục đàm phán giá, đấu thầu tập trung quốc gia, địa phương); tổng số mặt hàng thuốc tồn kho (bao gồm thuốc thuộc danh mục đàm phán giá, đấu thầu tập trung quốc gia, địa phương); số thuốc không còn số lượng tồn kho (bao gồm thuốc thuộc danh mục đàm phán giá, đấu thầu tập trung quốc gia, địa phương); số lượng thuốc không thể thay thế bằng thuốc khác có cùng chỉ định.

Đồng thời, các cơ sở báo cáo về vật tư y tế, gồm: Tổng số gói thầu đơn vị đã triển khai thực hiện phục vụ cho công tác khám bệnh , chữa bệnh năm 2024 (chi tiết vật tư đã trúng thầu, chưa trúng thầu và đang thực hiện).

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế giải trình nguyên nhân người bệnh phải mua vật tư, thuốc (theo phản ánh); báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để khắc phục nhanh nhất các phản ánh của người dân về tình trạng thiếu thuốc , vật tư y tế.

Trước đó báo Tiền Phong đã có bài phản ánh về tình trạng bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện công lập, dù có bảo hiểm y tế vẫn phải ra bên ngoài để mua thuốc, vật tư. Tình trạng này xảy ra từ năm 2023 tới nay, trong đó bệnh nhân mắc bệnh thận chiếm đa số.

Một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bản thân bị bệnh sỏi thận chuẩn bị mổ. Dù có bảo hiểm y tế song khi nằm viện, bác sĩ vẫn kê toa để ra ngoài tự bỏ chi phí mua thuốc, vật tư. Cụ thể: bệnh nhân phải mua các dụng cụ, gồm: kim tiêm, dây truyền dịch, bông gạc.... với tổng chi phí hơn 1,5 triệu đồng.

Theo các bệnh nhân, việc tự trả chi phí mua vật tư khi có bảo hiểm y tế không chỉ tốn kém mà còn gây phiền hà vì nhiều bệnh nhân không có người nhà chăm sóc, phải tự rời giường bệnh để đi mua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày