Biến thể Delta làm tăng nguy cơ tái nhiễm COVID-19

Ban Thời sự, Theo VTV 17:55 13/08/2021

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới, biến thể Delta có khả năng làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm COVID-19.

Theo đó, thông qua các xét nghiệm PCR cho thấy, với những người đã nhiễm bệnh, tải lượng virus biến thể Delta trong lần xét nghiệm đầu tiên cao hơn khoảng 1 nghìn lần so với chủng virus gốc. Điều này cũng làm tăng nguy cơ tái nhiễm biến thể Delta.

Thống kê của WHO cho thấy, hiện có 142 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta. Biến thể Delta cũng khiến số ca nhiễm toàn cầu gia tăng nhanh chóng, chỉ trong 6 tháng, thế giới đã ghi nhận thêm 100 triệu ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu vượt 200 triệu ca vào cuối tuần qua.

Biến thể Delta làm tăng nguy cơ tái nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện, điều mà giới khoa học cho là bản chất tự nhiên của virus (Ảnh: Reuters)

Biến thể Delta của virus SARS-COV-2 - biến thể chết chóc nhất - đang thống trị thế giới và là thủ phạm đứng đằng sau những làn sóng dịch nguy hiểm tại nhiều quốc gia. Châu Á hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến thể Delta, trong đó nhiều nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Myanmar và Thái Lan đang chứng kiến số ca mắc mới theo ngày cao chưa từng có.