Bị truất quyền chỉ đạo, Mourinho mỉa mai trọng tài

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:31 19/09/2022

"Đừng cố gắng chơi bóng mà hãy cứ ăn vạ thật nhiều. Như thế trọng tài mới thổi penalty", Đây là thông điệp mà Jose Mourinho dành cho trọng tài sau khi dính thẻ đỏ ở trận thua Atalanta 0-1 rạng sáng nay.

Bị truất quyền chỉ đạo, Mourinho mỉa mai trọng tài - Ảnh 1.

Được chơi trên sân nhà, Roma đã dồn ép Atalanta ngay từ đầu. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội, như cú đá chệch khung thành ngay phút thứ 2 của Chris Smalling, pha dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc của Bryan Cristante ở phút 29 rồi nỗ lực bị từ chối ở phút 31 của Roger Ibanez.

Không thể ghi bàn, Roma lập tức trả giá khi phút 35, Giorgio Scalvini tung cú sút từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Rui Patricio. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách kéo dài đến hết trận đấu, bất chấp nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng thành Rome. Họ tiếp tục lụn bại ở giải trong nước, trong khi Mourinho không ngừng trở thành tâm điểm.

Tình huống đáng nói nhất trận đến từ phút 56, khi Nicolo Zaniolo ngã trong vòng cấm. Có vẻ như anh đã bị Caleb Okoli kéo áo. Song trọng tài không cho đây là pha phạm lỗi. Jose Mourinho đã rất tức giận. Dường như Mourinho đã buông những lời xúc phạm trọng tài. Lập tức, sự phản kháng mạnh mẽ của ông đã phải trả giá bằng một chiếc thẻ đỏ, làm xấu xí thêm trận thua của Roma.

Bị truất quyền chỉ đạo, Mourinho mỉa mai trọng tài - Ảnh 2.

Mourinho phản ứng mạnh mẽ sau khi bị đuổi

Có thể nói, Mourinho tiếp tục “chiếm sóng” trong những trận đấu mờ nhạt của Roma. Vòng 5 họ thua thảm Udinese 0-4, ông đã bất ngờ tuyên bố rằng “thà thua một trận 0-4 còn hơn bốn trận 0-1”. Hôm nay, sau tấm thẻ đỏ trước Atalanta, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại cà khịa trọng tài bằng những lời đầy mỉa mai.

Ông nói sau trận: "Đã có một tình huống phạt đền rất rõ ràng. Sau đó, tôi hỏi trọng tài lý do tại sao và yêu cầu ông ấy nói rõ với tôi rằng có phải ông ấy cho rằng Zaniolo đã không bị kéo ngã phải không?

Tôi hỏi vậy để còn thay đổi lời khuyên dành cho các cầu thủ của mình. Bây giờ, tôi phải nói với họ rằng đừng cố tranh chấp, đừng cố gắng chơi bóng. Thay vào đó, hãy trở thành một gã hề giống như rất nhiều người đã ăn vạ (để kiếm penalty) ở giải đấu này. Bởi vì đó mới là cách bạn được trọng tài cho penalty".