Bí quyết cạo lông mặt để da trắng như trứng gà bóc của phụ nữ Nhật

Lệ Ngân, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 23/10/2016

Phương pháp cạo lông mặt này trong tiếng Nhật được gọi là “kao sori” và nó được áp dụng thường xuyên như việc tẩy da chết hay nhổ lông mày vậy.

Ở Nhật, các cô gái thường có thói quen cạo lông mặt để làm mịn da. Thậm chí nơi đây còn có rất nhiều salon chuyên thực hiện biện pháp làm đẹp "kao sori" này.

Vì sao "kao sori" lại có tác dụng làm đẹp da?

Kao sori – cạo lông mặt thực chất là một hình thức tẩy tế bào chết vật lý rất hiệu quả giúp kích thích các tế bào da mới phát triển. Nhờ vậy, da mặt sẽ thẩm thấu tốt hơn các dưỡng chất có trong những sản phẩm chăm sóc da khác.

Bí quyết cạo lông mặt để da trắng như trứng gà bóc của phụ nữ Nhật - Ảnh 1.

Ngay sau khi cạo lông mặt, bạn có thể nhận thấy rõ làn da mình sáng lên. Đây chính là tác dụng của việc tẩy tế bào chết, đặc biệt với những người có thiên hướng da dầu hoặc da hỗn hợp. Nếu bạn muốn trang điểm hiệu quả hơn thì hãy thực hiện "kao sori" trước khi make-up vào tối hôm trước. Chúng sẽ giúp cho các loại kem nền, kem bắt sáng dạng thỏi dễ dàng được tán đều hơn.

Hướng dẫn cạo lông mặt đúng cách

Nếu bạn cạo lông mặt không đúng cách khiến da trầy xước thì nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ rất cao. Khi đó, da trở nên khô, lỗ chân lông to hơn và cũng dễ phản ứng lại các tác động của môi trường do lớp lông tơ bảo vệ đã bị loại bỏ. Vì vậy, bạn nên lưu ý tuân thủ những bước sau khi thực hiện quy trình cạo lông mặt.

Bí quyết cạo lông mặt để da trắng như trứng gà bóc của phụ nữ Nhật - Ảnh 2.

Một số lưu ý khác:

1. Nếu không thể tìm mua được dao cạo chuyên biệt cho "kao sori" thì bạn có thể dùng dao cạo lông mày. Trong quá trình cạo lông mặt, bạn nên lưu ý đưa lưỡi dao cạo nhẹ nhàng, tránh di mạnh gây xước và tổn hại cho da.

Bí quyết cạo lông mặt để da trắng như trứng gà bóc của phụ nữ Nhật - Ảnh 3.

2. Sau mỗi lần cạo, bạn nên dùng chính sữa rửa mặt để rửa sạch lưỡi dao rồi ngâm chúng vào cốc cồn (hoặc rượu) trong vài phút để sát trùng.

3. Nếu da bạn đang trong quá trình điều trị mụn nhiễm trùng thì không nên áp dụng phương pháp này do có thể gây tổn hại đến các nốt mụn.

4. Bạn nên cạo lông mặt 2 – 3 lần mỗi tháng. Người có da dầu có thể cạo lông mặt thường xuyên hơn. Còn nếu bạn sở hữu làn da khô, chỉ nên cạo lông mặt 1 lần/tháng.