Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 07:31 01/06/2020

Nhóm nữ này từng bị "ném đá" khi thể hiện concept sexy quá đà nhưng mãi sau này công chúng mới biết rằng họ bị chính công ty của mình ép buộc và lợi dụng.

Ngành giải trí Hàn Quốc vô cùng khắc nghiệt nên để tạo ấn tượng với công chúng, nhiều ca sĩ, nhóm nhạc đã phải sử dụng chiêu trò, thậm chí chấp nhận bị "ném đá" để có thể được biết mặt nhớ tên. 1 số idol còn bị chính công ty quản lý của mình ép buộc, lợi dụng làm những hành động gây sốc để đổi lấy sự nổi tiếng, và đây chính là trường hợp của Stellar.

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Stellar bị ép theo đuổi concept gợi cảm, thậm chí từng bị "ném đá" vì khoe da thịt quá đà

Stellar ra mắt vào năm 2011 với đội hình 4 người, gồm Gayoung, Jeonyul, Leeseul và JoA. Ban đầu họ được giới thiệu là nhóm nhạc do Eric (Shinhwa) sản xuất. Thế nhưng danh tiếng của thành viên nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa không đủ để tạo nên sự thành công của single đầu tay của 4 cô gái mang tên "Rocket Girl".

MV "Rocket Girl" - Stellar

Sau đó Stellar thay đổi thành viên rồi phát hành ca khúc thứ 2 là "UFO". Đáng tiếc là bài hát này cũng chịu chung số phận với single đầu tay của họ. Điều này khiến Stellar lại thay đổi thành viên. Leeseul, JoA rời nhóm và được thế chỗ bằng Minhee và Hyoeun.

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 3.

Hyoeun...

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 4.

... và Minhee được bổ sung vào đội hình Stellar sau khi 2 thành viên cũ rời nhóm

Khi mới debut, Stellar theo đuổi concept đáng yêu kết hợp girl crush cá tính, như thể 2NE1 pha trộn với TWICE. Năm 2013, nhóm tung single "Study" và đây là bài hát đầu tiên của họ lọt vào top 100, bước đầu đưa tên tuổi Stellar tới gần hơn với công chúng.

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 5.

Hình tượng của Stellar khi mới debut như thể 2NE1 và TWICE kết hợp

MV "Study" - Stellar

1 năm sau Stellar phát hành album đầu tiên mang tên "Marionette". Đây cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp 4 cô gái khi công ty quản lý muốn họ thoát khỏi hình ảnh đáng yêu, tinh nghịch và trở nên sexy, quyến rũ hơn. Stellar từng bị "ném đá" nặng nề vì trong quá trình quảng bá ca khúc "Marionette", fan được khuyến khích nhấn "like" các bức ảnh của nhóm trên Facebook để thấy bộ phận cơ thể của các thành viên dần dần được hé lộ.

"Marionette" MV - Stellar

Đã vậy, MV gốc của ca khúc "Marionette" còn bị gắn nhãn 19+ vì có quá nhiều cảnh quay gợi dục. Dù có vô số tranh cãi nhưng đây lại trở thành bài hát nổi tiếng nhất của Stellar. Thứ hạng cao nhất của "Marionette" trên Gaon là vị trí thứ 35, ca khúc cũng đạt hạng 34 trên BXH Billboard Kpop Hot 100.

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 8.

Loạt vũ đạo khiêu khích khiến người xem đỏ mặt của Stellar trong bản gốc của MV "Marionette"

Lý do khiến Stellar thay đổi hình tượng, trở nên sexy bất chấp việc bị chỉ trích là do tình hình tài chính eo hẹp sau hàng loạt thất bại của nhóm. Thành viên Gayoung giải thích: "Khi mới debut, chúng tôi gắn liền với concept dễ thương. Có những thứ như người ngoài hành tinh, nhưng đó là hình tượng đáng yêu, phù hợp với độ tuổi của chúng tôi. Ban đầu nhóm nhận được khá nhiều sự chú ý vì được sản xuất bởi Eric (Shinhwa). Chúng tôi phát hành 3 album nhưng không nhận được kết quả khả quan. Do đó công ty rơi vào tình thế khó khăn. Cuối cùng Eric rời đi, có lúc chỉ còn mỗi CEO và quản lý của nhóm. Mọi thứ rất khó khăn. Chúng tôi còn không đủ dư dả để có thể ngồi café. Chúng tôi trở nên xấu hổ khi xe của những người nổi tiếng khác lướt qua mình. Chúng tôi từng phải che mặt".

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 9.

Stellar chuyển sang hình tượng sexy sau thất bại của hàng loạt ca khúc

Nhờ thay đổi concept và tung MV mang nhiều hình ảnh khiêu khích mà cuối cùng Stellar cũng "bỏ túi" bản hit lớn trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Sau này Gayoung mới tiết lộ rằng công ty đã lừa nhóm ghi hình những cảnh quay khiêu gợi, chưa bao giờ truyền đạt đầy đủ ý định của họ cho các thành viên trong quá trình quay phim.

Gayoung cho biết: "Có cảnh 1 thành viên phải uống sữa. Kịch bản ghi là ‘Nhớ người yêu cũ, quay ngang quay ngửa trên giường, tỉnh dậy và uống sữa’. Chúng tôi nghĩ đơn giản là họ muốn cô ấy uống sữa để khắc họa một khoảnh khắc buổi sáng. Trong cảnh quay, thành viên đó đã uống sữa nhưng họ nói với cô ấy rằng, ‘Hãy nhè sữa ra trong lúc uống.’ Cô ấy nghĩ mình chỉ cần nhè ra để thể hiện nhân vật không có chút sức lực nào, nhưng chúng tôi bị sốc khi đọc bình luận nhận xét rằng, ‘Cảnh quay này có thể khiến bạn tưởng tượng xa hơn nữa’. Khi ghi hình, thành viên ấy mới 20 tuổi nên cô ấy bị sốc đến nỗi đến giờ vẫn không thể uống sữa tươi. Cô ấy đã bị tổn thương rất nhiều. Không ai biết đó là mục đích của cảnh quay".

Các thành viên Stellar không đồng tình với concept gợi cảm mà công ty áp đặt lên họ nên nhóm đã thử thay đổi hình tượng của mình. Năm 2016, nhóm phát hành ca khúc "Sting" và nghiêng về concept bạn gái hơn trước. Stellar giải thích: "Lần này chúng tôi muốn được nhìn nhận như một cô bạn gái thay vì mang vẻ khiêu khích. Chúng tôi trang điểm nhẹ hơn để nhiều fan có thể cảm thấy gần gũi hơn".

"Sting" MV – Stellar

Đáng tiếc là những hình tượng họ cố gắng theo đuổi đều chịu chung số phận với loạt concept trước ngày ca khúc "Merionette" ra lò, qua đó Stellar không thành công như mong đợi.

Gayoung chia sẻ: "Chúng tôi phát hành thêm album về "Marionette", nhưng mọi người chỉ nhớ tới concept sexy của chúng tôi. Mọi người nói rằng, ‘Họ chỉ thể hiện mấy hình tượng đó thôi’, nhưng sự thật là nhóm đã quảng bá nhiều hơn. Chỉ là chúng không được đón nhận. Rất khó khăn vì người ta chỉ phản hồi trước concept sexy của chúng tôi thôi".

Kết quả là công ty giành lấy quyền kiểm soát hình ảnh của Stellar và mỗi khi có thành viên cố gắng bảo vệ bản thân, họ đều bị dọa dẫm bằng phí phạt. Vì khi đó các cô gái còn quá trẻ và sợ bị phạt nhiều tiền nên họ đành chọn cách nhẫn nhịn. Đã vậy, nhóm còn chỉ được cho ăn 1 bữa và phải chia đều cho 4 người.

Gayoung đã kể lại câu chuyện họ bị công ty lừa gạt, cho mặc những bộ váy hở hang đến nỗi lộ cả nội y. Cô nhớ lại: "Với ca khúc "Vibrato", họ đột nhiên bảo chúng tôi rằng hãy nhảy trong những outfit ấy đi. Chúng tôi nói rằng mình không thể nhảy khi mặc chúng. Công ty liền nói, ‘Cứ thử đi. Sao các cô chưa gì đã nói không trước khi thử.’ Chúng tôi chụp khoảng 5 bức ảnh trong khi mặc chúng và nói với họ rằng thật quá đà. Họ có vẻ đồng ý và bảo chúng tôi thay đồ, nhưng rồi những bức ảnh ấy được tung lên. Khi chúng tôi xem loạt ảnh đó, chúng tôi đã gọi điện cho họ và tranh cãi. Thế nhưng họ gạt vấn đề sang 1 bên và nói, ‘Ồ các cô không biết sao? Vậy xin lỗi nhé, sau này chúng tôi không làm thế nữa.’ Nhưng những bức ảnh đã được tung ra và chúng tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi nghĩ họ biết các thành viên đều tốt bụng và mềm mỏng".

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 11.

Outfit hở hang gây tranh cãi của Stellar trong bộ ảnh quảng bá "Vibrato"

Sau khi concert "Interstellar: Time Travel Through 6 Years" kết thúc, Gayoung và Jeonyul không tái kí hợp đồng với công ty The Entertainment Pascal và quyết định rời nhóm. Chỉ sau đó vài ngày, thành viên Youngheun được xác nhận sẽ thế chỗ những người vừa ra đi trong Stellar. Youngheun và Soyoung từng xuất hiện trong phần preview của show sống còn MIXNINE do YG tổ chức nhưng họ đã không vượt qua vòng thử giọng.

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 12.

Youngheun vừa được bổ sung vào Stellar đã được cử tham gia show MIXNINE

Đầu năm 2018, Minhee cùng Hyoeun nối gót Gayoung và Jeonyul rời nhóm, kết quả là Stellar chính thức tan rã. Không ai hối hận về điều này, Gayoung còn tiết lộ rằng không chỉ các thành viên mà gia đình của họ cũng bị tổn thương vì concept mà nhóm bị ép theo đuổi.

Cựu thành viên Stellar cho biết: "Cha mẹ của chúng tôi cũng rất buồn. Nếu có ai hỏi họ rằng con gái ông bà đang làm gì, họ sẽ trả lời rằng chúng tôi hoạt động trong nhóm Stellar. Nhưng khi tìm kiếm về nhóm, những bức ảnh gợi dục của chúng tôi sẽ xuất hiện. Họ thường nghe người khác nói rằng sao con ông bà lại làm việc này. Tôi thấy có lỗi lắm".

Minhee và Gayoung đã không còn dính líu tới Stellar và tách mình khỏi hình ảnh gợi cảm đến mức phản cảm mà họ từng bị ép thể hiện. Giờ đây Minhee là 1 YouTuber thành công, trong khi Gayoung sở hữu một quán café và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 13.

Sau ngày nhóm tan rã, Minhee trở thành YouTuber...

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 14.

... còn Gayoung mở quán cafe và theo đuổi nghiệp diễn

Dù hiện tại các thành viên đã hạnh phúc với con đường riêng nhưng không thể phủ nhận rằng công ty quản lý cũ đã "chơi xấu" họ. Trong 1 lần trả lời câu hỏi trên kênh YouTube của Minhee, Gayoung tiết lộ rằng trong suốt 7 năm hoạt động dưới tên Stellar, mỗi người chỉ được trả 9,000 USD (khoảng 209 triệu VNĐ) dù có nhiều ca khúc đình đám và đem lại cho công ty một khoản lợi nhuận đáng kể.

Gayoung chia sẻ: "Tôi không quan tâm đến việc người khác có thể nghĩ gì, nhưng chúng tôi không kiếm được nhiều lợi nhuận như họ nghĩ. Chúng tôi chưa bao giờ được trả thù lao tử tế".

Bi đát như số phận của girlgroup sexy hàng đầu Kpop: Bị công ty lợi dụng, ép theo concept gợi dục, hoạt động 7 năm nhưng chỉ được trả… 200 triệu đồng - Ảnh 15.

Stellar đem lại 1 khoản lợi nhuận không nhỏ, bị ép theo đuổi concept sexy phản cảm nhưng chỉ được trả hơn 200 triệu VNĐ trong suốt 7 năm hoạt động

Nguồn tham khảo: KB