Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa

TUẤN HOÀNG, Theo Trí thức trẻ 14:42 25/12/2020

HLV Gattuso tiết lộ đây là lần thứ 3 ông bị tái phát căn bệnh nhược cơ hiếm gặp, khiến phong độ của Napoli bị ảnh hưởng trong thời gian gần đây.

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 1.

Hình ảnh HLV Gattuso và tấm che mắt kính một bên đang xuất hiện trở lại trong thời gian gần đây. Kể từ khi theo nghiệp cầm quân, Gattuso luôn khiến NHM tò mò về phong cách trên sân không giống ai này

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 2.

Sự thật về tấm che mắt kính này được Gattuso tiết lộ gần đây. Theo Gattuso cho biết bản thân đang mắc căn bệnh nhược cơ trong suốt 10 năm qua và vẫn chưa thể tìm ra thuốc chữa dứt điểm

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 3.

Thực tế nguồn gốc của căn bệnh Gattuso mắc phải lần đầu được phát hiện vào năm 2011. Trong trận đấu vào ngày 9/9/201 giữa AC Milan và Lazio trên sân San Siro, Rino (biệt danh của Gennaro Gattuso) bị thay ra giữa chừng sau tình huống va chạm mạnh với người đồng đội Nesta

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 4.

Sau trận đấu, Gattuso bị chẩn đoán mắc phải chứng rối loạn dây thần kinh điều khiển mắt. Cựu tiền vệ huyền thoại thừa nhận đây là lần đầu phát hiện vấn đề mình gặp phải và pha va chạm với Nesta không phải nguyên nhân chính. Trong hơn 20 phút trên sân, Gattuso cho biết ông nhìn thấy "Ibrahimovic ở bốn vị trí khác nhau”

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 5.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Gattuso sau đó phải giải nghệ ở tuổi 35 trong màu áo CLB FC Sion của Thụy Sĩ

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 6.

Căn bệnh nhược cơ Gattuso mắc phải là một loại rối loạn hệ miễn dịch rất hiếm với tỷ lệ 1/5.000 trường hợp. Hiện vẫn chưa có thuốc chữa hoàn toàn bệnh này

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 7.

Trong gần 10 năm, căn bệnh này đã tái phát không ít lần với Gattuso. Những hậu quả nặng nề từ căn bệnh này mới được HLV của Napoli tiết lộ thêm gần đây

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 8.

"Tôi mắc chứng bệnh này cách đây 10 năm và đây đã là lần thứ 3 nó tái phát. Lần này nó khiến tôi cảm thấy như một trái cà chua thối rữa nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua đi và mắt tôi lại tự khỏi. Tôi nhìn thấy mọi thứ đều như phân thân và rất khó để đứng vững. Thực sự chỉ có một người điên như tôi mới có thể tiếp tục công việc với căn bệnh này", Gattuso nói

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 9.

Nhiều người còn lo ngại căn bệnh sẽ khiến Gattuso không còn nhiều thời gian. Tuy nhiên, Gattuso cũng trấn an mọi người tình trạng của ông hiện không nguy hiểm đến tính mạng: "Tôi biết các cầu thủ cảm thấy thật khó khăn khi nhìn thấy tôi như thế này. Tôi đọc nhiều bình luận lo sợ tôi sẽ chết và chỉ còn một tháng để sống. Nhưng đừng lo, tôi hoàn toàn ổn và vẫn ở đây"

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 10.

HLV Gattuso vừa tái phát căn bệnh này trong trận đấu giữa Napoli và Real Sociedad tại Europa League hôm 11/12. Đây cũng là thời điểm đánh dấu phong độ đi xuống của Napoli với thành tích thua Inter, Lazio và hòa Torino trong 3 trận gần nhất tại Serie A. Đội chủ sân Diego Armando Maradona hiện đã tụt xuống đứng thứ 5 trên BXH Serie A với 25 điểm sau 13 trận

Bí ẩn tấm đeo bịt mắt của vị HLV và căn bệnh vô phương cứu chữa - Ảnh 11.

Trước khi HLV Gattuso tái phát bệnh, các cầu thủ Napoli có phong độ rất cao hồi đầu mùa với những trận thắng ấn tượng trước Genoa 6-0, Atalanta 4-1 và Roma, Crotone cùng tỷ số 4-0

Ảnh: Tổng hợp