Chiều 2/5, báo cáo thống kê của Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy trong 3 ngày nghỉ lễ (30/4-2/5) tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 176.300 người bệnh. Đáng chú ý có 56 người tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) và 11 bệnh nhân COVID-19 qua đời.
Ngày 10/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, làm rõ việc thân nhân người chết vì COVID-19 phải "còng lưng" chịu phí mai táng "cắt cổ".
Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 vừa mổ khẩn cấp, kịp thời cứu sống 1 trẻ sơ sinh trong bụng sản phụ mắc Covid-19 trước khi bệnh nhân này tử vong do bệnh chuyển nặng.
Ngày 7/8, liên quan đến phương án xử lý những bệnh nhân qua đời do Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp nhận, thắp hương và chuyển giao các phần tro cốt của bệnh nhân Covid-19 tử vong đến từng gia đình một cách chu toàn nhất.
Ngày 4/7, trao đổi với Tiền Phong, TS.BS Trần Phước Hồng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc xác nhận, bà L.T.L. (52 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tử vong vào sáng cùng ngày.
Nam bệnh nhân 55 tuổi ở Đà Nẵng tử vong trước khi được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19. Ông được chẩn đoán viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng trên bệnh nền có tiền sử Hội chứng Guillain - Barre, đái tháo đường type 2, suy kiệt nặng.