Người mẹ mở lọ keo 502 để sửa một số đồ trang trí nhỏ bị hỏng, còn đứa con 3 tuổi thì đang chơi đồ chơi của mình ở gần đó. Sau khi sử dụng, người mẹ bất cẩn quên không đóng nắp lọ keo, để lọ keo rơi xuống sàn và đi làm việc khác. Không ngờ, bé trai chơi gần đó đã vô ý giẫm phải lọ keo, làm keo bắn ra ngoài và một ít keo 502 đã bắn thẳng vào mắt em bé.
Bé trai khóc ré lên trong sợ hãi và muốn đưa tay giụi mắt. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, người mẹ cũng trở nên bối rối, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ngăn con không dụi mắt bằng tay mà hãy cố gắng chớp mắt. Vừa nói, cô vừa bế con chạy vào bếp, mở vòi nước ấm và dùng nước ấm nhẹ nhàng rửa mắt cho con. Sau đó, cô nhanh chóng đưa con tới bệnh viện để cấp cứu.
Sau khi khám, bác sĩ cho rằng tình trạng không đáng ngại và khen người mẹ đã xử lý tình huống rất tốt. Người mẹ đã nắm được một số kiến thức sơ cứu và xử lý phù hợp, do đó đứa trẻ không bị bất kỳ thương tích nặng nề nào. Bác sĩ chỉ kê đơn dung dịch muối và thuốc chống nhiễm trùng, rồi hẹn em bé có thể quay lại để vệ sinh và bôi thuốc thường xuyên.
Keo 502 là một loại keo dán phổ biến. Thành phần chính của nó là ethyl α-cyanoacrylate. Hóa chất này không chỉ có mùi hăng mà còn độc hại và sẽ đông cứng nhanh khi tiếp xúc với không khí. Nhiều người bị dính chất lỏng vào tay khi làm đồ thủ công. Một số người có thể vô tình bắn chất lỏng vào mắt do thao tác không đúng khi mở nắp, điều này rất nguy hiểm. Ngoài ra, còn có nhiều trẻ em nhầm 502 với thuốc nhỏ mắt và lén nhỏ vào mắt mình.
Mắt là cơ quan quan trọng trong cơ thể, rất nhạy cảm và mỏng manh. Khi có thứ gì đó có thành phần hóa học nguy hiểm xâm nhập vào mắt, chúng ta phải lựa chọn phương pháp sơ cứu phù hợp và tránh những hiểu lầm sau:
Khi có vật lạ bay vào mắt, điều đầu tiên mọi người thường làm là dụi mắt để cố gắng loại bỏ nó. Nếu keo 502 dính vào mắt, hãy cảnh báo ngay trẻ không được dụi mắt mạnh bằng tay vì điều này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng tổn thương và khiến keo thấm sâu hơn vào mô mắt. Cách tốt nhất là đảo mắt nhanh để tiết ra nhiều nước mắt hơn, giúp giảm bớt sự khó chịu, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.
Keo sẽ đông lại khi tiếp xúc với nước lạnh. Nếu bạn rửa bằng nước lạnh, nó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dính của vùng bị thương.
Ngoài ra, nếu có chất dính trong mắt, tuyệt đối không được tiến hành tách những thứ đã bị dính lại với nhau. Một số người cho rằng nếu dùng lực nhẹ, những phần đã dính sẽ bị bung ra. Trên thực tế, việc này sẽ làm tổn thương mắt và khiến tình hình xấu đi.
Mỗi năm, có rất nhiều tai nạn thương tích do keo 502, trong đó có rất nhiều trường hợp vô tình bị keo bắn vào mắt. Trong trường hợp này, "30 giây giải cứu vàng" là rất quan trọng và có thể được chia thành ba bước:
Nước ấm có thể làm mềm tổn thương do keo gây ra cho mắt. Dùng ngón tay sạch để mở mí mắt của trẻ và rửa từ từ từ góc trong của mắt ra ngoài để rửa sạch một số keo chưa đông cứng và làm dịu cơn đau nhức ban đầu.
Nếu bạn thấy vẫn còn chất dính trong mắt sau khi rửa, bạn có thể cẩn thận dùng tăm bông sạch, nhúng vào dung dịch muối và lăn tăm bông dọc theo mí mắt để loại bỏ phần keo còn sót lại.
Sau khi sơ cứu ban đầu, hãy đưa trẻ đến bệnh viện thường xuyên để khám và điều trị càng sớm càng tốt để đảm bảo mắt của trẻ ổn định.
Để phòng ngừa thương tích cho trẻ, cần chú ý để những vật dụng nguy hiểm tránh xa trẻ em, bao gồm: Các loại thiết bị, ổ cắm, chất tẩy rửa và hoá chất; các vật dụng nhỏ, thuốc men, mỹ phẩm; Các vật sắc nhọn...
Tóm lại, những mối nguy hiểm tiềm ẩn luôn hiện hữu trong cuộc sống. Cha mẹ nên chú ý đến mọi thứ xung quanh con mình. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn này cho trẻ. Khi trẻ lớn hơn, cha mẹ nên giáo dục trẻ về kiến thức an toàn để phòng ngừa tai nạn trước khi chúng xảy ra.