Bé gái chào đời với bốn chân và ba tay ở Ấn Độ

Gia Minh, Theo Người Lao Động 13:18 22/09/2019

Cô Raju, 24 tuổi, ở bang Rajasthan (Ấn Độ) đã hạ sinh một cặp sinh đôi vào ngày 21-9 với bé gái có bốn chân, ba tay và bé trai thứ hai chào đời khỏe mạnh.

Bé gái có thêm một cặp chân và một bàn tay khác che toàn bộ ngực và bụng.

 Bé gái chào đời với bốn chân và ba tay ở Ấn Độ  - Ảnh 1.

Bé gái có thêm một cặp chân và một bàn tay khác che toàn bộ ngực và bụng. Ảnh: Caters News

Các bác sĩ tin rằng cô Raju có thể đã mang thai ba và đứa bé thứ ba đang sống ký sinh trong cơ thể cô bé này.

 Bé gái chào đời với bốn chân và ba tay ở Ấn Độ  - Ảnh 2.

Các bác sĩ tin rằng đang có một đứa bé khác sống ký sinh trong cơ thể cô bé này. Ảnh: Caters News

Bác sĩ Rohitesh Meena, người đỡ đẻ cho cô Raju nói: 'Cô ấy đã sinh hai bé bằng biện pháp sinh thường vào khoảng 2 giờ 46 phút sáng, bé trai thì khỏe mạnh nhưng bé gái là trường hợp sinh đôi dính liền. Bé gái bị khó thở nhẹ. Chúng tôi đặt bé vào lồng kính để hỗ trợ oxy và hiện bé đã ổn định. Chúng tôi sẽ giới thiệu bé đến một bệnh viện tiên tiến ở TP Jaipur để tiếp tục điều trị và phẫu thuật nhi khoa. Người mẹ và đứa con trai ổn định".

 Bé gái chào đời với bốn chân và ba tay ở Ấn Độ  - Ảnh 3.

Cô Rajun hạ sinh cặp sinh đôi vào 2 giờ 46 phút sáng bằng phương pháp sinh thường. Các bác sĩ đang ở cạnh con gái của cô. Ảnh: Caters News

Cô Raju và chồng- anh Badhulal Gurjar là một người lao động mù chữ làm công ăn lương hàng ngày. Họ đang mong đợi đứa con đầu lòng nhưng lại không đi siêu âm nên không biết mình mang song thai và thai có dị tật.

 Bé gái chào đời với bốn chân và ba tay ở Ấn Độ  - Ảnh 4.

Các bác sĩ cho biết có thể cắt bỏ chi thừa của cô bé. Ảnh: Caters News

Theo các bác sĩ các chi thừa của bé gái có thể phẫu thuật cắt bỏ.