Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị kiến cắn

Tiểu Lam, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:42 12/04/2025
Chia sẻ

Cái chết của bé gái khiến người nhà không khỏi bàng hoàng.

Vụ việc thương tâm xảy tại Georgia (Mỹ), khi bé Maya Getahun 2 tuổi đang chơi ở sân trước nhà thì bị kiến cắn. Ngay sau đó, bé có biểu hiện bất thường và được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Piedmont Eastside cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng của Maya trở nên nguy kịch với các triệu chứng khó thở và không qua khỏi ngay sau đó.

Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị kiến cắn- Ảnh 1.

Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị kiến cắn.

Gia đình bé Maya đã quyết định khởi kiện Trung tâm Y tế Piedmont Eastside. Theo đơn kiện được đệ trình vào tuần trước, đại diện pháp lý của gia đình cho rằng, các nhân viên y tế đã chậm trễ hơn 20 phút trong việc tiêm một loại thuốc thiết yếu dùng trong điều trị phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ).

Luật sư Lloyd Bell, đại diện cho gia đình Maya, khẳng định: "Nếu nhân viên bệnh viện kịp thời tiêm cho Maya thì cô bé vẫn còn sống."

Ngoài ra gia đình còn tố cáo nhân viên của bệnh viện quyết định đặt nội khí quản cho Maya khi nồng độ oxy trong máu của bé ở mức 97%. Bác sĩ Richisa Salazar, một trong những bị cáo trong vụ kiện, đã tiêm thuốc cho Maya để chuẩn bị đặt nội khí quản. Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc, bác sĩ Salazar mới nhận ra bệnh viện không có thiết bị phù hợp với trẻ em để thực hiện thủ thuật.

Luật sư của gia đình bé Maya đã cáo buộc bệnh viện thiếu trang thiết bị cần thiết để thực hiện thủ thuật đặt nội khí quản cho bé. Điều này đồng nghĩa với việc Maya đã không được cấp cứu kịp thời và đúng cách.

Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị kiến cắn- Ảnh 2.

Nơi nhận cấp cứu cho cô bé 2 tuổi bị kiến cắn. Ảnh: Independent

Luật sư Bell cho biết bác sĩ Salazar đã bị kiện trong hai vụ kiện y khoa khác do chính công ty luật của ông thụ lý. Gia đình Maya đang yêu cầu một phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn và bồi thường thiệt hại liên quan đến nỗi đau khổ của họ cũng như chi phí tang lễ. Ông Bell tuyên bố: "Vụ kiện này là về trách nhiệm giải trình. Không gia đình nào nên trải qua nỗi đau mất con do sự thiếu chuẩn bị của bệnh viện, đặc biệt là đối với những trường hợp có thể lường trước được như phản ứng dị ứng. Mục tiêu của chúng tôi là đòi lại công lý cho Maya và đảm bảo rằng những gì đã xảy ra với Maya sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào khác."

 (Theo Independent)

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày