Bê bối "tráo giọng hát" chấn động tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 12 năm trước và sự lột xác của 2 nhân vật chính khiến ai cũng ngỡ ngàng

HY LI, Theo Pháp luật và bạn đọc 19:31 09/10/2020

Vì vẻ khả ái và kỹ năng biểu diễn thua kém cô bạn Lâm Diệu Khả, bé gái Dương Bái Nghi chỉ có thể đứng hát trong cánh gà.

Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008 là một trong những sự kiện tại Trung Quốc khiến cả thế giới choáng ngợp. Đặc biệt nhất là tiết mục mở màn với giọng hát trong trẻo của cô bé Lâm Diệu Khả. Thế nhưng, chỉ một vài tháng sau, dư luận lại bàng hoàng trước sự thật đằng sau tiết mục đó: Lâm Diệu Khả chỉ hát nhép, chủ nhân của giọng hát thiên phú chính là Dương Bái Nghi.

Vào thời điểm đó, Lâm Diệu Khả 9 tuổi còn Dương Bái Nghi mới 7 tuổi. Và chúng chỉ là những đứa bé không hề hay biết những toan tính của người lớn. Về sau, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã giải thích, họ thực hiện kế hoạch "tráo giọng hát" vì giọng hát của Dương Bái Nghi tốt hơn và vẻ ngoài của Lâm Diệu Khả nổi bật hơn.

12 năm sau, số phận của 2 cô bé vẫn là những câu chuyện gây hoang mang dư luận.

Bê bối tráo giọng hát chấn động tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 12 năm trước và sự lột xác của 2 nhân vật chính khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Dương Bái Nghi (trái) và Lâm Diệu Khả. Từ bé đến lớn, cả hai luôn là bạn tốt của nhau.

Bê bối tráo giọng hát chấn động tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 12 năm trước và sự lột xác của 2 nhân vật chính khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Lâm Diệu Khả đã hát nhép trên giọng hát của Dương Bái Nghi.

Lâm Diệu Khả xuất thân từ một gia đình có gốc nghệ thuật, từ bé đã yêu thích ca hát, nhảy múa và được gia đình cho đi học múa hát từ năm 2 tuổi. Năm 2008, cô bé bất ngờ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chú ý. Sau màn biểu diễn tại Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, Lâm Diệu Khả được công chúng đặc biệt quan tâm.

Trong những năm sau đó, Lâm Diệu Khả bắt đầu nhận lời giam gia nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh và thậm chí là một số quảng cáo không phù hợp với lứa tuổi. Khi chưa đủ 13 tuổi, Lâm Diệu Khả đã tham gia quảng cáo cho phòng khám hiếm muộn và diễn xuất phân cảnh tình cảm với một nam diễn viên 37 tuổi.

Mẹ của Lâm Diệu Khả trở thành người quản lý của con gái và kiểm soát cuộc sống của cô bé. Bà bắt buộc Lâm Diệu Khả tham gia tất cả các buổi biểu diễn thương mại.

Đến năm 16 tuổi, Lâm Diệu Khả sang Úc du học. Rời xa mẹ, ngôi sao nhí dần trở nên khép kín và thiếu tự tin. Hiện tại, Lâm Diệu Khả 21 tuổi đã không còn giữ được sức nóng tên tuổi như ngày xưa. Mặc dù được kỳ vọng khá lớn nhưng cô đã trượt khỏi một số trường đại học nghệ thuật hàng đầu của Trung Quốc và hiện đang học tại Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, chuyên ngành diễn xuất.

Ngược lại với Lâm Diệu Khả, cô bé đứng sau cánh gà Dương Bái Nghi lại trải qua con đường hoàn toàn khác. Mặc dù Dương Bái Nghi không thật sự đứng trên sân khấu Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng đó cũng là cơ hội thể hiện khả năng của mình.

Bố của Dương Bái Nghi không hề phẫn nộ với kế hoạch của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mà còn cố gắng thuyết phục con gái: Chỉ cần hát hay là được. Dù không được học thanh nhạc bài bản nhưng giọng hát của Dương Bái Nghi được đánh giá khá cao.

Từ sự kiện đó, Dương Bái Nghi không xuất hiện trước công chúng quá nhiều, thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động liên quan đến ca hát. Chẳng hạn như hát ca khúc chủ đề phim hoạt hình nổi tiếng Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám hay hát ca khúc Ngước Nhìn Bầu Trời cùng Trương Học Hữu.

Bê bối tráo giọng hát chấn động tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 12 năm trước và sự lột xác của 2 nhân vật chính khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Dương Bái Nghi.

Mặc dù được nhiều công ty mời biểu diễn nhưng bố mẹ Dương Bái Nghi đều từ chối, họ muốn con gái phát triển như bạn bè cùng trang lứa. Tháng 9/2012, sau khi kết hợp với 21 ngôi sao nhí khác trong dự án "Bắc Kinh chúc phúc bạn", Dương Bái Nghi đã rút khỏi làng giải trí để theo đuổi việc học.

Tháng 2/2017, Dương Bái Nghi tham gia cuộc thi USAD China và xuất sắc tiến vào vòng chung kết ở Mỹ. Tháng 3/2019, Dương Bái Nghi đại diện trường Trung học số 8 Bắc Kinh tham gia cuộc thi NEC National Economics Challenge và giành giải nhất.

Hiện tại, cô gái 19 tuổi đang là sinh viên của trường Đại học Bắc Carolina, một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ và đang có kế hoạch học tiếp sang trường Đại học Harvard.

Được biết, ở trường, Dương Bái Nghi đã tham gia nhiều hoạt động văn nghệ và thành lập ban nhạc. Cô cũng sáng tác ca khúc và là giọng ca chính của ban nhạc này.

Bê bối tráo giọng hát chấn động tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 12 năm trước và sự lột xác của 2 nhân vật chính khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Dương Bái Nghi ở hiện tại rất cá tính với mái tóc ngắn.

Nguồn: Sohu, QQ News, Baidu