"BBoom BBoom" riết rồi MOMOLAND cũng đã biết lo!

Thúy Minh, Theo Tuổi Trẻ Cười 10:00 10/09/2022

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày debut với hit "BBoom BBoom", vị trí của nhóm nhạc nữ MOMOLAND thuộc MLD Entertainment trong lòng người hâm mộ đang ngày một sa sút.

Năm 2018, MOMOLAND bùng nổ trở thành ngôi sao sau khi ca khúc BBoom BBoom tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trên toàn cầu. Thời điểm đó, nhóm nhạc nữ thuộc MLD Entertainment liên tục xuất hiện tại các sự kiện, không hề kém cạnh đối thủ đến từ các công ty giải trí lớn khác tại Hàn Quốc.

Thành công của BBoom BBoom khiến thể loại Electropop trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp âm nhạc của MOMOLAND.

Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ba thành viên Taeha, Daisy, Yeonwoo liên tục tuyên bố rời nhóm. Đáng nói hơn, sau khi ra đi, cựu thành viên MOMOLAND - Daisy không ít lần tố cáo các thành viên trong nhóm đối xử tệ bạc với mình.

BBoom BBoom riết rồi MOMOLAND cũng đã biết lo! - Ảnh 2.

Hiện tại, MOMOLAND đang hoạt động với đội hình sáu thành viên

Thành công của BBoom BBoom khiến thể loại Electropop trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp âm nhạc của MOMOLAND.

Vì thế, MLD Entertainment liên tục áp dụng công thức này cho các ca khúc tiếp theo của nhóm như: BAAM I'm So Hot. Sự lựa chọn này của công ty quản lý khiến các ca khúc sau này của nhóm dần trở nên nhàm chán và đơn điệu.

Phải đến lần trở lại cuối cùng vào đầu năm 2022, người hâm mộ mới được chứng kiến ​​một hình ảnh MOMOLAND trưởng thành hơn với Yummy Yummy Love.

BBoom BBoom riết rồi MOMOLAND cũng đã biết lo! - Ảnh 3.

Âm nhạc của MOMOLAND dần trở nên nhàm chán do MLD Entertainment mắc sai lầm trong việc định hình concept âm nhạc của nhóm. Các ca khúc của nhóm cũng không tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Yummy Yummy Love tiếp tục là một tác phẩm thất bại khác của MOMOLAND

Gần đây, một trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm, JooE, đã tham gia cuộc thi hát "Thế Giới Thứ Hai". Nữ thần tượng đã thành công khi cho khán giả thấy được tài năng của mình, hứa hẹn sẽ đạt được những thành tích bùng nổ nếu có cơ hội ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Dẫu vậy, vẫn còn rất nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng mà các thành viên MOMOLAND phải đối mặt khi đã là một nhóm nhạc nữ 4 năm tuổi.

JooE từng chia sẻ: "Hồi đó, tôi nghĩ việc thu hút sự chú ý từ khán giả là điều đương nhiên, nhưng bây giờ, khi tôi bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý, tôi ngay lập tức tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không. Cảm giác lo lắng này khác nhiều so với những gì tôi cảm thấy trước đây".

Trong khi đó, Nancy từng tâm sự: "Đó cũng là điều tôi sợ nhất khi đứng trên sân khấu. Có ai đến đây ủng hộ tôi không?".

BBoom BBoom riết rồi MOMOLAND cũng đã biết lo! - Ảnh 4.

Các thành viên của MOMOLAND vẫn phải đối mặt với rất nhiều lo lắng và sợ hãi. Nancy sợ rằng sẽ không có ai ủng hộ mình dù cô ấy là thành viên nổi bật nhất nhóm

Trang phục của MOMOLAND gần đây cũng gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn SNS. Các stylist của nhóm thường để sáu thành viên mặc trang phục quá ngắn với kiểu dáng nhàm chán. Ngoài ra, màn ra mắt của nhóm nhạc nữ mới LAPILLUS của MLD cũng bị cho là ảnh hưởng ít nhiều đến MOMOLAND.

BBoom BBoom riết rồi MOMOLAND cũng đã biết lo! - Ảnh 5.

MOMOLAND thường bị chỉ trích vì trang phục xấu bởi sự lựa chọn không tốt của các stylist (Ảnh: Pinterest)

BBoom BBoom riết rồi MOMOLAND cũng đã biết lo! - Ảnh 6.

LAPILLUS ra mắt có nguy cơ ảnh hưởng đến vị thế và danh tiếng của MOMOLAND (Ảnh: MLD Entertainment)

Mặc dù đã có bước thành công mang tên BBoom BBoom, MOMOLAND vẫn không tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Kpop sau 4 năm ra mắt. Với sự nổi lên của các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 và sức ảnh hưởng của BLACKPINK, TWICE hay Red Velvet, tương lai của MOMOLAND càng đáng lo ngại hơn.

Có thế mới thấy hào quang và áp lực luôn là "đôi bạn thân" thấy mà sợ của showbiz...