Bây giờ, người ta lại còn ăn lẩu trong... cốc như thế này này

Ăn cả thế giới, Theo Trí Thức Trẻ 19:03 15/03/2017

Lẩu cốc - món ăn mới toanh đang khiến giới trẻ "phát sốt" này thực sự có gì bên trong?

Lẩu không phải kiểu ăn uống quá xa lạ với mọi người, thế nhưng ăn lẩu trong cốc lại khiến cho người ta rất tò mò.

Trong thời gian gần đây, kiểu ăn này bắt đầu xuất hiện và nhận được sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Hãy cùng tìm hiểu xem kiểu ăn này có gì hay ho nhé!

Nếu ăn lẩu truyền thống sử dụng nồi và bếp đun, thì ăn lẩu cốc, bạn sẽ chẳng cần đến những thứ "phức tạp" như vậy.

Đúng như cái tên, ăn lẩu cốc chính là ăn-lẩu-ở-trong-cốc

Có 2 loại lẩu chính là lẩu bò và lẩu hải sản để cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, phần "topping" thì cũng đa dạng, bao gồm thịt bò, thịt gà, chả cá, tôm, mực, ngao, trứng cút, rau, ngô, nấm…

Nước lẩu được làm giống kiểu lẩu Thái nhưng không cay nên người không biết ăn cay vẫn có thể ăn được. Nếu bạn thích ăn cay thì có thể cho thêm ớt và sa tế, hương vị vẫn không thay đổi so với các loại lẩu truyền thống.

Bây giờ, người ta lại còn ăn lẩu trong... cốc như thế này này - Ảnh 2.

Lẩu cốc thực chất chính là ăn... mì trong cốc

Kiểu ăn này nghe có vẻ "lạ hoắc" nhưng thực chất chính là ăn mì trong một chiếc cốc giấy. Tuy nhiên, vì nó mới xuất hiện, có cái tên rất "hút" và có mức giá cả phải chăng nên vẫn thu hút rất nhiều người đến ăn, trong đó chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên.

Giá trung bình cho một suất lẩu cốc là 40.000 đồng.