Bầu Đức nói lời "gan ruột" trước viễn cảnh hoãn V.League 2021 sang đầu năm 2022

ĐẶNG PHONG, Theo PL&BĐ 23:00 18/07/2021

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của CLB HAGL đã đưa ra suy nghĩ của bản thân trước việc V.League 2021 có khả năng cao phải lùi lịch sang năm 2022.

Dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp tại Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh thành phía Nam. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại phải tập trung trong tháng Tám để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài ra vào cuối năm nay, AFF Cup 2020 cũng sẽ diễn ra.

Với những yếu tố kể trên, cơ hội để V.League 2021 kết thúc trong năm nay không hề khả thi. Về phía BTC, họ đã đưa ra phương án dời V.League 2021 sang tháng 2/2022 và được Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) chấp thuận. Hiện chỉ còn đợi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông qua.

Bầu Đức nói lời gan ruột trước viễn cảnh hoãn V.League 2021 sang đầu năm 2022 - Ảnh 1.

V.League 2021 rất có thể chỉ kết thúc được trong năm 2022

Một số CLB V.League không hài lòng với phương án này. Họ cho rằng việc V.League 2021 phải đá vắt sang năm 2022 sẽ khiến tài chính của các đội bị ảnh hưởng nặng nề.

Về phần bầu Đức, ông lại có suy nghĩ khác. Ông chủ của HAGL tin rằng công việc ưu tiên hiện tại phải là chống dịch Covid-19. Khi tình hình ổn, bóng đá mới nên được trở lại.

Bầu Đức chia sẻ với Thanh Niên như sau: "Nhìn chung đội HAGL thấy cũng được, không có ý kiến phản đối gì. Vào lúc này, tôi cho rằng điều quan trọng là tất cả nên cùng ngồi lại, đồng lòng vì cái chung.

Cá nhân tôi cho rằng điều quan trọng nhất bây giờ là cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19 cho tốt đã. Khi cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19 ngày càng phức tạp thì việc giải V.League 2021 tạm dời sang tháng 2/2022 là điều chấp nhận được. Thậm chí nếu V.League 2021 có bị dời trễ hơn nữa thì cũng có thể thông cảm".

HAGL hiện đứng đầu bảng V.League 2021 với 29 điểm giành được sau 12 vòng đấu. Đội chủ sân Pleiku hơn đội xếp thứ hai là Viettel khoảng cách 3 điểm.