Tuấn Anh hồi phục chấn thương, HAGL cho phép về quê nghỉ ngơi

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 14:56 23/06/2021

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương cổ chân gặp phải ở trận tuyển Việt Nam thắng Indonesia 4-0 ngày 7/6.

Tuấn Anh có thể tập luyện bình thường, không cần sự hỗ trợ từ bác sĩ. Do đang cách ly cùng đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh tạm thời tập chạy bộ và thực hiện các động tác thể dục trong phòng. Khi trở về HAGL, anh đủ điều kiện tập với giáo án thông thường.

Bác sĩ Choi Ju-young cho biết Tuấn Anh chỉ bị thương ở phần mềm, không cần can thiệp y tế sâu. Tuấn Anh được chỉ định tập vật lý trị liệu kết hợp được xoa bóp.

Tuấn Anh hồi phục chấn thương, HAGL cho phép về quê nghỉ ngơi - Ảnh 1.

Tuấn Anh tập hồi phục chấn thương cùng bác sĩ sau trận gặp Indonesia

Tuấn Anh gặp chấn thương ở hiệp 1 trận tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia ngày 7/6 thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022. Cầu thủ Indonesia có pha xoạc bóng bằng gầm giày nguy hiểm, hất tung Tuấn Anh lên trời. Sau 10 phút thi đấu thêm, Tuấn Anh chủ động xin ra vì vết đau.

Ngay ngày hôm sau (8/6), Tuấn Anh được đi chụp MRI ở bệnh viện tại Dubai. May mắn là anh không bị rạn xương hay tổn thương dây chằng. Tuy nhiên, anh cũng không thể góp mặt trong hai trận đấu còn lại lần lượt gặp Malaysia và UAE.

Tuấn Anh ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu, đánh bại Malaysia 2-1 đầy kịch tính và thua sát nút chủ nhà UAE 2-3. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng G, vẫn đủ điều kiện lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tạo nên cột mốc lịch sử.

Sau khi về nước, Tuấn Anh cùng đồng đội được cách ly tại một khách sạn ở quận 7, TP.HCM trong 7 ngày vì đã tiêm đủ vaccine Covid-19. Ngày 24/6, đội kết thúc cách ly. Tuấn Anh được CLB HAGL cho về thăm gia đình và tự cách ly thêm 7 ngày trước khi trở lại hội quân chuẩn bị cho phần còn lại của V.League 2021. Anh vẫn phải tự theo dõi sức khoẻ cho đến hết ngày thứ 28.

Theo kế hoạch dự kiến, HAGL làm khách trước Than Quảng Ninh vào ngày 31/7 ở vòng 13 V.League 2021. Sau đó, HAGL cùng top 6 V.League sau giai đoạn 1 sẽ đá tập trung tại khu vực phía Bắc, đảm bảo kết thúc mùa giải sớm.