Bất chấp bão số 2 đang đổ bộ, người lớn vẫn đưa con nhỏ ra biển chơi

Tuấn Minh, Theo Người lao động 16:40 02/08/2020

Thời điểm bão số 2 (Sinlaku) đổ bộ vào bờ biển Thanh Hóa, có nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm lao xuống biển lấy củi, thậm chí có người lớn còn đưa trẻ nhỏ ra bờ biển chơi trong khi sóng ập vào bờ hung dữ.

Khoảng 13 giờ ngày 2-8, cơn bão số 2 (Sinlaku) đã chính thức đổ bộ vào đất liền dọc các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình.

Bất chấp bão số 2 đang đổ bộ, người lớn vẫn đưa con nhỏ ra biển chơi  - Ảnh 1.

Bão số 2 đã chính thức đổ bộ vào đất liền, nhưng không gây thiệt hại lớn cho người dân Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, bão đổ bộ vào đất liền gây gió giật cấp 6-7, không gây thiệt hại nhiều về nhà cửa, tài sản. Dọc các huyện giáp biển, sóng biển dâng cao, có nơi đã tràn bờ kè, thế nhưng mức độ thiệt hại do bão gây ra không đáng kể.

Bất chấp bão số 2 đang đổ bộ, người lớn vẫn đưa con nhỏ ra biển chơi  - Ảnh 2.

Bất chấp sóng lớn ập vào bờ, nhiều người dân vẫn liều mình lao xuống biển vớt củi

Bất chấp bão số 2 đang đổ bộ, người lớn vẫn đưa con nhỏ ra biển chơi  - Ảnh 3.

Chỉ cần một cú sẩy chân, tính mạng của những người này có thể gặp nguy hiểm

Tuy nhiên, trong thời điểm bão đổ bộ vào Thanh Hóa, nước biển dâng cao, sóng đánh mạnh vào bờ kè thì có rất nhiều người dọc biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) vẫn liều mình lao xuống dòng nước hung dữ để vớt củi, bất chấp lực lượng chức năng đứng trên bờ khuyến cáo.

Thậm chí, có gia đình còn đưa cả con nhỏ ra sát mép biển, bất chấp những con sóng hung dữ đang chồm vào bờ kè.

Bất chấp bão số 2 đang đổ bộ, người lớn vẫn đưa con nhỏ ra biển chơi  - Ảnh 4.

Thậm chí, thời điểm bão đổ bộ vào đất liền, có gia đình còn liều mình đưa con nhỏ ra bờ biển chơi...

Bất chấp bão số 2 đang đổ bộ, người lớn vẫn đưa con nhỏ ra biển chơi  - Ảnh 5.

...dù sóng biển rất hung dữ xô ầm ầm vào bờ kè

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày