Báo Trung Quốc: “U23 Việt Nam gây thất vọng nhưng họ còn bớt thảm thương hơn chúng ta và hai ông lớn khác”

Thành An, Theo Helino 10:19 17/01/2020

Giới truyền thông Trung Quốc tỏ ra khá đồng cảm với thất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á 2020.

Hành trình tại VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam chính thức khép lại sau trận thua 1-2 trước CHDCND Triều Tiên. Thành tích 2 hòa, 1 thua, kết thúc vòng bảng với 2 điểm và vỏn vẹn 1 bàn thắng biến "Những ngôi sao vàng" trở thành đội á quân có thành tích kém cỏi nhất lịch sử giải U23 châu lục.

Nhưng thay vì thái độ hả hê khi chứng kiến thất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo, giới truyền thông Trung Quốc lại tỏ ra đồng cảm. Nhân bài viết tổng kết vòng bảng, tờ Sina đánh giá U23 Việt Nam đã không đạt được thành tích như sự kỳ vọng trước giải và thậm chí gây thất vọng.

Báo Trung Quốc: “U23 Việt Nam gây thất vọng nhưng họ còn bớt thảm thương hơn chúng ta và hai ông lớn khác” - Ảnh 1.

Hành trình của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục đã khép lại sau vòng bảng.

"Việt Nam chắc chắn là nền bóng đá có đà thăng tiến ấn tượng nhất tại châu Á trong những năm gần đây. Họ tham dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách đội hạt giống và đương kim á quân. Tuy nhiên, ‘Những ngôi sao vàng’ lại không thể hiện được nhiều điều và phải sớm bị loại sau thất bại trước CHDCND Triều Tiên".

Dẫu vậy, tác giả bài viết cũng nhận định thất bại của U23 Việt Nam không thể thảm thương bằng cách U23 Trung Quốc, U23 Nhật Bản hay U23 Qatar chia tay giải đấu.

"Nếu nhìn vào 8 đội bóng bị loại, U23 Trung Quốc chắc chắn gây thất vọng hơn cả. Chúng ta trở thành đội bóng duy nhất toàn thua cả 3 trận và không ghi nổi bàn thắng nào. Qua 3 lần tham dự, chúng ta cũng chưa khi nào vượt qua nổi vòng bảng", tờ báo Trung Quốc chua chát tổng kết.

Báo Trung Quốc: “U23 Việt Nam gây thất vọng nhưng họ còn bớt thảm thương hơn chúng ta và hai ông lớn khác” - Ảnh 2.

Tuyển Trung Quốc là đội bóng sở hữu thành tích tệ nhất tại VCK U23 châu Á 2020.

Bên cạnh những chỉ trích hướng về phía đội tuyển nước nhà, tờ Xinhua cho rằng giải U23 tại Thái Lan cũng trở thành "cơn ác mộng" với những đội bóng mạnh như Nhật Bản hay Qatar. "Nhật Bản luôn là ứng viên hàng đầu ở mọi giải đấu cấp châu lục nhưng đội chủ nhà của Olympic Tokyo lại gây thất vọng tràn trề bằng thành tích khó ai hình dung nổi, 2 thua và 1 hòa. Tất nhiên, đội bóng của họ sẽ rất khác ở kỳ thế vận hội tới bởi sẽ có sự góp mặt của những cầu thủ tốt nhất".

"Trong khi lứa cầu thủ trẻ của Qatar rõ ràng cần phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia tham dự kỳ World Cup sau đây 2 năm trên sân nhà", tờ báo Trung Quốc kết luận.

Báo Trung Quốc: “U23 Việt Nam gây thất vọng nhưng họ còn bớt thảm thương hơn chúng ta và hai ông lớn khác” - Ảnh 3.

Báo Trung Quốc đưa ra thống kê về 8 đội bóng bị loại từ vòng bảng.