Báo Thái Lan hốt hoảng khi thấy biển người Việt đi xem bóng đá: Tại sao họ không đeo khẩu trang và cũng chẳng giữ khoảng cách an toàn?

PHỤNG HIẾU, Theo TRI THỨC TRẺ 09:13 24/05/2020

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Nam Định đã tạo tiếng vang khắp Đông Nam Á. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta không thể thoát khỏi những ánh mắt soi mói.

Hôm qua có khoảng 10.000 CĐV được vào sân Thiên Trường dự khán trận đấu giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai và CLB Nam Định. Việt Nam làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 nên chuyện các CĐV được đến sân xem bóng đá là rất bình thường. Còn ở Thái Lan, điều này khiến báo chí nước họ vô cùng sửng sốt.

Sau khi trận đấu kết thúc, tờ SMM Sport lên bài "Việt Nam cho bóng đá trở lại và phá vỡ mọi điều luật". Luật mà SMM nhắc đến chính là luật giãn cách và đeo khẩu trang mà mọi công dân ở Thái Lan hiện đang phải tuân theo.

Báo Thái Lan hốt hoảng khi thấy biển người Việt đi xem bóng đá: Tại sao họ không đeo khẩu trang và cũng chẳng giữ khoảng cách an toàn? - Ảnh 1.

SMM Sport cho rằng CĐV Việt Nam phá vỡ quá nhiều luật cách ly an toàn.

"Mọi người phải đeo khẩu trang mới được vào sân nhưng dường như bầu không khí sôi động đã khiến họ quên mất điều này. BTC chỉ đồng ý cho số lượng người vào tương đương 1 nửa ghế ngồi nhưng có thể thấy sân đã kín chỗ", trích bài viết trên SMM Sport. "Có quá nhiều người không đeo khẩu trang, đã thế họ còn ngồi sát nhau từ đầu cho đến cuối trận".

Báo Thái Lan hốt hoảng khi thấy biển người Việt đi xem bóng đá: Tại sao họ không đeo khẩu trang và cũng chẳng giữ khoảng cách an toàn? - Ảnh 2.

Tác giả Hamuman quan ngại vì fan Việt không đeo khẩu trang và ngồi sát nhau.

Trước khi vào sân, CĐV phải khử trùng tay và đo thân nhiệt. Ảnh: Hiếu Lương.

Trên lý thuyết, người vào sân được xác định đúng bằng với một nửa số ghế ngồi ở SVĐ Thiên Trường vì lượng vé bán ra chỉ có vậy. Rất khó để người ngoài lẻn vào trong bối cảnh đội ngũ an ninh luôn túc trực ở các cổng để tiến hành đo thân nhiệt từng CĐV một.

Thực tế cho thấy BTC đã bán nhiều vé hơn so với thông báo ban đầu để giúp bầu không khí trên sân sôi động hơn. Những người vào sân sau khi được xác nhận an toàn được quyền ngồi gần nhau chứ không cần phải giãn cách như bài báo được đăng trên SMM.

SMM chỉ phản ánh đúng việc có quá nhiều CĐV không đeo khẩu trang, dù điều này là cần thiết và BTC cũng khuyến cáo. Việt Nam tuy làm rất tốt công tác phòng chống dịch nhưng vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng Covid-19. Mong rằng ở những trận đấu sắp tới, fan Việt sẽ chấp hành đúng quy định để bảo vệ bản thân và những người yêu mến bóng đá khác.

Khác với Việt Nam, các giải đấu ở Thái Lan và các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á phải chờ đến tháng 9 mới có thể trở lại bình thường. Vì thế sắp tới các trận đấu sẽ thu hút sự quan tâm lớn đến từ nước bạn nên chúng ta không thể tránh được việc bị soi mói.

Hình ảnh các CĐV Việt Nam đến SVĐ Thiên Trường

Báo Thái Lan hốt hoảng khi thấy biển người Việt đi xem bóng đá: Tại sao họ không đeo khẩu trang và cũng chẳng giữ khoảng cách an toàn? - Ảnh 4.
Báo Thái Lan hốt hoảng khi thấy biển người Việt đi xem bóng đá: Tại sao họ không đeo khẩu trang và cũng chẳng giữ khoảng cách an toàn? - Ảnh 5.
Báo Thái Lan hốt hoảng khi thấy biển người Việt đi xem bóng đá: Tại sao họ không đeo khẩu trang và cũng chẳng giữ khoảng cách an toàn? - Ảnh 6.