Báo Indonesia cay đắng trước thông tin ngôi sao nhà bầu Đức sắp gia nhập đội bóng Hàn Quốc

Lupo, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:49 12/01/2022

Truyền thông Indonesia không giấu được sự thất vọng khi biết tin hậu vệ Vũ Văn Thanh đang tiến gần tới hợp đồng với CLB Daejeon Hana Citizen.

Trang Indo Sport thể hiện sự tiếc nuối ngay trên dòng tít: "Buồn! Daejeon Hana Citizen dành sự chú ý đến Arhan trước, nhưng...". Tờ báo của Indonesia viết:

"Daejeon Hana Citizen thực sự muốn chiêu mộ Pratama Arhan cho vị trí hậu vệ cánh trái như một sự thay thế cho Seo Young-jae sắp đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng cuối cùng, Seo Young-jae lại tạm thời không đi nghĩa vụ ngay mà đợi thêm khoảng 2 năm nữa".

Báo Indonesia cay đắng trước thông tin ngôi sao nhà bầu Đức sắp gia nhập đội bóng Hàn Quốc - Ảnh 1.

Pratama Arhan đã chơi 14 trận cho đội tuyển Indonesia trong một năm qua

Thương vụ Pratama Arhan không còn là ưu tiên hàng đầu nữa, Daejeon Hana Citizen chuyển sự tập trung sang vụ mua Vũ Văn Thanh . Và đây chính là điều khiến truyền thông Indonesia cảm thấy cay đắng. Họ tin rằng nếu cái tên Văn Thanh không xuất hiện, Arhan vẫn sẽ có cửa sang Hàn Quốc thi đấu.

Trang Vocket FC nhận định: "Thông tin Daejeon quan tâm đến Văn Thanh quả là không mong muốn chút nào với CĐV Indonesia. Văn Thanh có nhiều lợi thế trong thương vụ này. Đội bóng chủ quản HAGL sẵn sàng ủng hộ anh "xuất ngoại". Văn Thanh cũng là cầu thủ đa năng khi chơi được cả hậu vệ trái lẫn hậu vệ phải.

Nếu chốt phương án Văn Thanh, Daejeon nhiều khả năng sẽ chấm dứt việc theo đuổi Arhan. Đội bóng Hàn Quốc vẫn còn suất đăng ký ngoại binh nhưng sẽ khó lòng dành nó cho một cầu thủ Đông Nam Á nữa trong đội hình".

Tờ Bolatimes gọi Văn Thanh là "kẻ cạnh tranh trực tiếp với Arhan". Còn trang Skor thì cho rằng Arhan vẫn còn hi vọng khi HLV Kiatisuk có thể sẽ giữ Văn Thanh lại HAGL.

Báo Indonesia cay đắng trước thông tin ngôi sao nhà bầu Đức sắp gia nhập đội bóng Hàn Quốc - Ảnh 2.

Vũ Văn Thanh đang đứng trước cơ hội sang Hàn Quốc thi đấu

 Pratama Arhan năm nay 21 tuổi, là một trong số những cầu thủ Indonesia được HLV Shin Tae-yong giới thiệu sang Hàn Quốc thi đấu. Tại AFF Cup 2020, Pratama Arhan thi đấu rất ấn tượng và cùng đội nhà lọt vào tới trận chung kết. Tuy nhiên, hậu vệ nổi tiếng với tài ném biên mạnh lại chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp ở cấp CLB.

Trong khi đó, Văn Thanh ngoài chinh chiến nhiều giải đấu lớn ở cả màu áo U23 lẫn đội tuyển Việt Nam thì đã có tới 7 mùa giải với tổng cộng 137 trận ra sân tại đấu trường V.League.

Một thông tin thú vị, cả 2 bàn thắng mà Văn Thanh ghi được cho đội tuyển Việt Nam đều là những siêu phẩm vào lưới Indonesia.

Văn Thanh ghi bàn thắng thứ 4 cho ĐT Việt Nam trước Indonesia