Báo hàng đầu Trung Quốc thừa nhận trong cay đắng: Việt Nam khiến đội tuyển Trung Quốc phải xấu hổ

TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:23 22/11/2019

Tờ Sina cho rằng tuyển Trung Quốc đã không còn mạnh như xưa và sự ra đi của HLV Marcelo Lippi là điều cần thiết.

Hồi tuần trước, đội tuyển Trung Quốc đã phải nhận thất bại 1-2 trước đối thủ Syria tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2022. Kết quả này cộng với trận hòa 0-0 trước đó với Philippines khiến truyền thông của quốc gia đông dân nhất thế giới thất vọng một cách cùng cực.

Trong bài đăng mới đây, tờ Sina đã cay đắng thừa nhận sự đi xuống của bóng đá nước nhà. Theo tác giả, tuyển Trung Quốc giờ đây chỉ còn là một đội hạng trung và có thể bị đánh bại bởi những đối thủ không ngờ như Việt Nam hay Thái Lan.

Báo hàng đầu Trung Quốc thừa nhận trong cay đắng: Việt Nam khiến đội tuyển Trung Quốc phải xấu hổ - Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc vừa phải nhận thất bại trước Syria tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Sina.

"Ở quá khứ, chúng ta từng vượt qua từng vượt qua những Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc, Uzbekistan. Còn hiện tại, Syria, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và cả Ấn Độ cũng đủ sức làm tuyển Trung Quốc xấu hổ. Chúng ta thậm chí còn kém cả các đội thuộc top 12 châu Á. Thực tế, trong những trận đấu vừa qua, chúng ta luôn gặp khó dù đối thủ có là ai đi nữa", Sina ngán ngẩm.

Dù rất thất vọng với phong độ của các cầu thủ nhưng Sina lại tỏ ra lạc quan trước thông tin HLV Marcelo Lippi từ chức. Lần thứ 2 trở lại ngồi ghế nóng, vị chiến lược gia lão luyện không thể thổi luồng sinh khí mới vào tuyển Trung Quốc bất chấp đã sử dụng cả những cầu thủ nhập tịch.

"Bóng đá Trung Quốc đang có rất nhiều vấn đề. Và sự ra đi của ông Lippi sẽ mang tới một khởi đầu mới cho chúng ta. Thực tế, ông ấy đã được tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, kết quả lại không được như ý", Sina tiếp lời.

Báo hàng đầu Trung Quốc thừa nhận trong cay đắng: Việt Nam khiến đội tuyển Trung Quốc phải xấu hổ - Ảnh 2.

Sina cho rằng sự ra đi của HLV Marcelo Lippi là điều tốt cho bóng đá Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Sau 4 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Trung Quốc mới chỉ có được 7 điểm và rất khó cạnh tranh vị trí đầu bảng với Syria. Tuy nhiên, Sina cho rằng cơ hội vẫn còn nếu những tồn tại được giải quyết triệt để.

"Chúng ta không được từ bỏ. Trước mắt vẫn còn 4 trận đấu, hy vọng của toàn đội chưa hết. Điều cần làm là đối mặt với những yếu kém và mạnh tay cùng hành động. Chúng ta buộc phải thay đổi", Sina kết luận.