Báo hàng đầu Thái Lan cay đắng thừa nhận: "Bóng đá chúng ta kém hơn Việt Nam thật rồi"

TT, Theo Trí Thức Trẻ 13:16 06/06/2019

Sau hàng loạt những giải đấu phải núp bóng trước tuyển Việt Nam ở nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau, tờ Siamsports đã có lời nhận định khiến không ít fan hâm mộ xứ chùa Vàng phải rầu lòng.

Trận thua trước Việt Nam vào tối ngày 5/6 đã khiến truyền thông cũng như người dân Thái Lan bị sốc nặng. Bởi lẽ, từ trước đến nay, "Voi chiến" vẫn vỗ ngực tự hào khi gieo rắc nỗi khiếp sợ cho đoàn quân áo đỏ trong những lần chạm mặt ở cấp độ tuyển quốc gia. Dù vậy, dưới thời thầy Park, mọi chuyện đã đảo ngược hoàn toàn và giờ đây, chính Thái Lan mới phải e dè chúng ta.

Thực tế này, không chỉ fan Việt mà cả nước bạn cũng phải thừa nhận. Mới đây, trang thể thao nổi tiếng Thái Lan Siamsports đã có một bài viết khá dài với tựa đề "5 điều rút ra sau thất bại của Thái Lan trước Việt Nam" và chính thức đưa ra lời khẳng định làm rầu lòng những người yêu bóng đá xứ chùa Vàng.

Báo hàng đầu Thái Lan cay đắng thừa nhận: Bóng đá chúng ta kém hơn Việt Nam thật rồi - Ảnh 1.

Bài viết trên tờ Siamsports.

Theo tác giả, chiến thắng của Việt Nam không hề may mắn như đánh giá của HLV Sirisak. "Hiệp 1 chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của Việt Nam trên mọi khía cạnh, từ sự gắn kết cho tới lòng quyết tâm. Họ đã lấn lướt chúng ta. Điều duy nhất Thái Lan hơn được đội bạn trong 45 phút đầu tiên chỉ là số lượng của các khán giả có mặt trên sân".

Đi vào phân tích cụ thể hơn nguyên nhân thất bại, Siamsports cho rằng vấn đề chính nằm ở con người của Thái Lan chưa tốt. Dù ra sân với sơ đồ 3-5-2 để áp đảo quân số nơi tuyến giữa nhưng trước Tuấn Anh và các đồng đội nhưng mục tiêu này đã bất thành.

"Thanabun và Sarach chơi rất mờ nhạt ở giữa sân và không thể triển khai được bóng. Phải đến hiệp 2 khi Sumanya được vào sân, thế trận của chúng ta mới được cải thiện", Siamsports tiếp tục.

Báo hàng đầu Thái Lan cay đắng thừa nhận: Bóng đá chúng ta kém hơn Việt Nam thật rồi - Ảnh 2.

Thủ môn Kawin mắc lỗi dẫn tới bàn thua của tuyển Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương.

Cũng theo trang tin này, việc thiếu vắng nhạc trưởng Chanathip Songkrasin cũng như sai lầm tai hại của thủ môn Kawin trong những phút cuối trận cũng làm một phần nguyên nhân dẫn tới trận thua muối mặt vừa qua. 

Sau cùng, Siamsports thừa nhận bóng đá Thái Lan đã thua sút so với Việt Nam và buộc phải trao lại vương quyền tại Đông Nam Á cho "Những ngôi sao vàng".

"Đội tuyển Việt Nam đã lọt tới chung kết U23 châu Á, lên ngôi tại AFF Cup vào năm ngoái. Chưa dừng lại, thầy trò HLV Park Hang-seo còn lọt đến bán kết ASIAD và tứ kết Asian Cup. Mới nhất, họ đến King's Cup và đánh bại Thái Lan ngay trên sân đối phương. Đây là lúc để chúng ta thừa nhận rằng tuyển Việt Nam là thế lực khủng khiếp tại Đông Nam Á", Siamsports kết luận.

Báo hàng đầu Thái Lan cay đắng thừa nhận: Bóng đá chúng ta kém hơn Việt Nam thật rồi - Ảnh 3.

Niềm vui của tiền đạo Anh Đức sau bàn thắng vào lưới Thái Lan. Ảnh: Tiến Tuấn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày