Báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo, thất vọng với "thuyền trưởng" của U23 Indonesia

LUPO, Theo Trí Thức Trẻ 20:19 20/05/2022

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối khi viễn cảnh về trận chung kết SEA Games giữa 2 HLV người Hàn Quốc đã không thể trở thành sự thật.

"Trong cùng một ngày, 2 HLV đến từ Hàn Quốc đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. U23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong để thua 0-1 trước U23 Thái Lan trong trận bán kết SEA Games. Trong khi đó, U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo đánh bại U23 Malaysia và giành tấm vé vào trận chung kết.

Trước vòng bán kết, HLV Shin Tae-yong từng tuyên bố muốn tái ngộ U23 Việt Nam trong trận chung kết. Tuy nhiên, mong muốn ấy đã không thành sự thực khi ông Shin bại trận trước Thái Lan.

 Báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo, thất vọng với thuyền trưởng của U23 Indonesia - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong không thể đưa U23 Indonesia vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Sau khi giành ngôi á quân AFF Cup 2020, bóng đá Indonesia rất tự tin vào khả năng cạnh tranh tấm HCV SEA Games 31. Trong đội hình U23 Indonesia có nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm chinh chiến cùng ĐTQG và lọt vào chung kết AFF Cup. Lứa cầu thủ này được HLV Shin Tae-yong một tay dìu dắt.

Nhưng cuối cùng, tham vọng giành HCV bất thành và ông Shin cùng học trò sẽ phải đá trận tranh hạng ba", tờ Chosun (Hàn Quốc) viết về 2 trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31.

Không chỉ HLV Shin Tae-yong, truyền thông Hàn Quốc cũng từng rất kỳ vọng vào trận chung kết U23 Việt Nam vs U23 Indonesia. Cuộc đấu trí giữa HLV Park Hang-seo - người đạt được nhiều chiến tích lẫy lừng với bóng đá Việt Nam - với một nhà cầm quân đang tạo dựng tên tuổi tại khu vực Đông Nam Á là Shin Tae-yong hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Chính vì thế, khi U23 Việt Nam và U23 Indonesia thu về những kết quả khác nhau tại vòng bán kết, báo chí Hàn Quốc không khỏi tiếc nuối. Họ dành những lời khen cho HLV Park Hang-seo đồng thời bày tỏ sự thất vọng với HLV Shin Tae-yong.

Tờ Donga (Hàn Quốc) viết: "Phép màu của HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục. Ông Park đã đưa U23 Việt Nam giành HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử, và giờ đây ông đang hướng đến việc bảo vệ thành công tấm huy chương này.

Trong ngày hôm qua tại Việt Nam, nhiều màn hình lớn đã được dựng ở ngoài đường phố để phục vụ người hâm mộ. Các fan cũng đã đổ ra đường ăn mừng sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng".

 Báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo, thất vọng với thuyền trưởng của U23 Indonesia - Ảnh 2.

CĐV Việt Nam ăn mừng chiến thắng

Trang MT (Hàn Quốc) nhắc đến chi tiết đặc biệt về công việc của HLV Park Hang-seo: "SEA Games 31 có ý nghĩa rất đặc biệt với HLV Park Hang-seo bởi đây là giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt U23 Việt Nam. Sau giải đấu này, ông sẽ nhường lại vị trí ở U23 Việt Nam để tập trung toàn bộ thời gian cho công việc tại cấp độ ĐTQG".

Tờ Nate (Hàn Quốc) không đồng tình về cách các cầu thủ U23 Indonesia hành xử trong những phút cuối trận gặp U23 Thái Lan: "U23 Indonesia vừa bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hoà, lại vừa rơi vào một cuộc ẩu đả trên sân. Trọng tài đã phải can thiệp và rút ra hàng loạt thẻ đỏ". Khi trận bán kết khép lại, U23 Indonesia chỉ còn vỏn vẹn 8 cầu thủ trên sân do đã bị đuổi tới 3 người.

 Báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo, thất vọng với thuyền trưởng của U23 Indonesia - Ảnh 3.

U23 Indonesia phải nhận 3 thẻ đỏ trong những phút cuối trận đấu với U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31 (Phú Quý)


https://soha.vn/bao-han-quoc-ca-ngoi-hlv-park-hang-seo-that-vong-voi-thuyen-truong-cua-u23-indonesia-20220520180335191.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày