Bão đi qua, sinh viên hối hả dọn dẹp để trở lại giảng đường

Khoa Tư, Theo Tiền Phong 07:59 30/10/2020

Bão số 9 đi qua để lại hậu quả nghiêm trọng với người dân các tỉnh miền Trung. Ngay khi cơn bão đi qua, các sinh viên lại bắt tay vào dọn dẹp trường lớp, ký túc xá để sớm trở lại học tập. Không chỉ vậy, nhiều trường đại học còn tổ chức huy động sinh viên đến giúp đỡ người dân địa phương.

Trường ĐH Quy Nhơn kết hợp cùng Tỉnh Đoàn Bình Định đưa sinh viên đến dọn dẹp khắc phục hậu quả bão số 9 tại huyện Hoài Ân.

Ngày 29/10/2020, tỉnh Đoàn Bình Định đã ra quân Đội thanh niên xung kích cấp tỉnh khắc phục bão lũ tại xã Ân Hảo Đông, Huyện Hoài Ân với gần 100 ĐVTN tham gia. Tham gia trong đoàn còn có hơn 30 sinh viên trường ĐH Quy Nhơn.

Bão đi qua, sinh viên hối hả dọn dẹp để trở lại giảng đường - Ảnh 1.

Sinh viên trường ĐH Quy Nhơn dọn dẹp trường mầm non Ân Hảo Đông.

Cơn bão số 9 đã phá hủy và gây hư hỏng nhiều công trình tại Hoài Ân, để chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả, các bạn sinh viên đã ưu tiên dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường mầm non Ân Hảo Đông, sửa chữa các phòng học, thiết bị dạy học của trường để kịp thời đón học sinh trở lại học ngay sau khi bão đi qua.

Tại Đà Nẵng, ngay sau khi cơn bão đi qua, các trường đại học cũng bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa phòng học, phòng ở để đón sinh viên quay trở lại học bắt đầu từ ngày mai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành Đoàn Đà Nẵng, trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng tổ chức kêu gọi các sinh viên tình nguyện của trường tham gia lực lượng khắc phục hậu quả sau bão. Các tình nguyện viên sẽ được tập huấn, lên danh sách và phân bổ đến các địa điểm của thành phố và khu vực lân cận để giúp người dân địa phương dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa và các công trình công cộng.

Bão đi qua, sinh viên hối hả dọn dẹp để trở lại giảng đường - Ảnh 2.

Sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) dọn dẹp cây xanh ngã đổ.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cho biết, cơn bão đã làm gãy đổ nhiều cây xanh trong khuôn viên trường và Ký túc xá. Một số phòng học bị hư hỏng, vỡ kiếng... Trường đã huy động sinh viên và cán bộ tại trường, Ký túc xá dọn dẹp khuôn viên, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, ổn định môi trường học tập trở lại.

Các bạn sinh viên cùng các cán bộ nhà trường tổng vệ sinh, sân trường, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, cưa những cây ngã đổ ảnh hưởng đến lớp học và khu vực sân chơi của các bạn sinh viên đảm bảo đón sinh viên trở lại trường học. Đồng thời, các bộ phận cơ sở vật chất, Trung tâm CNTT&TT, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp kiểm tra hệ thống điện, cáp viễn thông, phòng thực hành, phòng làm việc... để đảm bảo an toàn hệ thống, thiết bị hỗ trợ công tác giảng dạy tại trường.

Bão đi qua, sinh viên hối hả dọn dẹp để trở lại giảng đường - Ảnh 3.

Tổng vệ sinh tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.

"Với khối lượng cây xanh ngã đổ khá lớn sau bão, chúng tôi phải huy động sinh viên dọn dẹp. Các bạn rất nhiệt tình tham gia, vì vậy chỉ trong một ngày, cơ bản khuôn viên trường và ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những phần hư hỏng nặng nhà trường sẽ gấp rút sửa chữa để đảm bảo chỗ học, chỗ ở cho sinh viên", đại diện trường ĐH Kinh tế cho biết.

Bão đi qua, sinh viên hối hả dọn dẹp để trở lại giảng đường - Ảnh 4.

ThS Lê Đình Quang Phúc – Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cho biết, trong sáng nay, trường đã huy động gần 100 sinh viên tham gia tổng dọn vệ sinh khắc phục hậu quả bão số 9.

Rất nhiều cây xanh bị gãy đổ, kính vỡ... đã được dọn dẹp, nhiều cây xanh được dựng lên để tiếp tục chăm sóc.

Bão đi qua, sinh viên hối hả dọn dẹp để trở lại giảng đường - Ảnh 5.