Bang Ohio (Mỹ) bắt buộc học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 đeo khẩu trang

PV, Theo VOV 15:32 05/08/2020

Chính quyền Ohio sẽ ban hành lệnh thực hiện chính sách này trên toàn bang, để giúp bảo vệ học sinh trước dịch Covid-19.

Thống đốc bang Ohio, ông Mike DeWine cho biết, chính quyền bang sẽ ban hành lệnh bắt buộc học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 đeo khẩu trang khi ở trường trong suốt thời gian xảy ra đại dịch Covid-19.

Trên mạng xã hội Twitter, Thống đốc DeWine lưu ý rằng, Hiệp hội Bệnh viện nhi Ohio và Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ, đã ban hành hướng dẫn ngày 4/8, trong đó khuyến nghị đeo khẩu trang ở trường để giảm nguy cơ một cá nhân đã bị nhiễm bệnh lây truyền virus cho người khác. Do vậy, Chính quyền Ohio sẽ ban hành lệnh thực hiện chính sách này trên toàn bang, qua đó giữ cho trẻ em và các nhà giáo dục của Ohio an toàn và khỏe mạnh trong trường học.

Bang Ohio (Mỹ) bắt buộc học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AFP.

Thống đốc Ohio cho biết thêm, ông đang làm việc với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) nhằm phân phối 2 triệu khẩu trang cho các trường học để cả học sinh và nhân viên sử dụng. Số khẩu trang này sẽ được các trung tâm dịch vụ giáo dục, vốn đóng vai trò là đối tác phân phối cho chính quyền bang phân bổ cho các trường.