Được kì vọng sẽ là đối thủ cạnh tranh với chương trình truyền hình thực tế về người mẫu hot nhất lúc đó "America's Next Top Model", "Make Me A Supermodel" của nước Anh ra đời vào năm 2005.
"America's Next Top Model" cho phép thí sinh nam tham gia từ mùa 20
Format của chương trình nói chung cũng không khác mấy so với bản của Mỹ, tuy nhiên những thí sinh khi bị rơi vào vòng nguy hiểm thì thí sinh nào có số phiếu bình chọn từ khán giả thấp nhất thì sẽ bị loại. Sau mùa 1 chỉ toàn mẫu nữ tham gia thì mùa 2 của "Make Me A Supermodel" vào năm 2006 đã làm ra một cuộc đột phá mà "America's Next Top Model" phải đến tận mùa 20 mới dám thực hiện: cho phép thí sinh nam tham gia.
Các thí sinh nam phiên bản Anh mùa 2
Tuy lần đầu tham gia một chương trình truyền hình thực tế nhưng các thí sinh nam tỏ ra không hề lép vế với các thí sinh nữ. Thậm chí top 2 của mùa giải năm đó đều gọi tên 2 mẫu nam là Quán quân Albert Mordue và Á quân Luke Farrell.
Quán quân Albert Mordue
Á quân Luke Farrell
Waz Ashayer
James Dunstan
Tuy được kì vọng khá nhiều như vậy nhưng Albert Mordue cũng là Quán quân cuối cùng của "Make Me A Supermodel" tại Anh. Chương trình sau đó được mua bản quyền để thực hiện tại Úc và Mỹ nhưng cũng không duy trì được quá 2 mùa. "Make Me A Supermodel" chính thức bị chìm vào quên lãng.
Ronnie Kroell...
...Ben DiChiara...
...Frankie Godoy tham gia phiên bản Mỹ mùa 1
Quán quân Branden Rickman...
...top 3 Jonathan Waud của Mỹ mùa 2
Quán quân duy nhất của "Make Me A Supermodel Úc" Rhys Uhlich và nam diễn viên Liam Hemsworth
(Nguồn tham khảo: Google)