BABYMONSTER có thể "hồi sinh" YG Entertainment?

Hà Linh, Theo VTV News 11:31 15/11/2023

YG Entertainment hiện đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng và BABYMONSTER được kỳ vọng trở thành "cứu cánh" cho công ty giải trí này.

Yang Hyun Suk - người sáng lập YG Entertainment - đã bị kết án 6 tháng tù giam và một năm quản chế với các tội danh vi phạm Đạo luật trừng phạt nghiêm trọng. Thông tin này khiến khán giả bất ngờ và người hâm mộ hoang mang, lo ngại cho tương lai của công ty trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều suy đoán cho rằng sự ra mắt của BABYMONSTER - nhóm nhạc do Yang Hyun Suk trực tiếp chỉ đạo - có thể là "át chủ bài" giúp vực dậy công ty trong giai đoạn khó khăn này.

Thực tế là bối cảnh nội bộ của YG hiện giờ vô cùng bất ổn. Ngoài cựu chủ tịch bị kết án tù giam, YG cũng đối mặt với tình trạng hợp đồng mơ hồ của bốn thành viên BLACKPINK. Chính vì vậy, sự ra mắt của BABYMONSTER ở thời điểm này có vẻ không mấy thuận lợi nhưng khán giả vẫn đặt kỳ vọng cao vào nhóm nhạc thế hệ mới.

BABYMONSTER cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên ra mắt dưới trướng YG sau 7 năm kể từ BLACKPINK. Cho đến nay, thông qua chương trình thực tế Last Evaluation, cả bảy thành viên đều chứng tỏ được kĩ năng thanh nhạc, vũ đạo, rap và ngoại hình xinh đẹp của mình trước khán giả. Cũng nhờ chương trình này, nhóm đã đảm bảo được một cộng đồng người hâm mộ hùng mạnh dù chưa hề ra mắt.

BABYMONSTER có thể hồi sinh YG Entertainment? - Ảnh 2.

(Ảnh: YG Entertainment)

Tính tới thời điểm hiện tại, kênh YouTube của nhóm đã có 3,17 triệu người đăng ký, đứng thứ 11 trong số các nhóm nhạc nữ Kpop. Ngoài ra, bài hát mở đường trước thềm ra mắt DREAM phát hành vào tháng 5/2023 cũng thành công với 53,9 triệu lượt xem, từng đạt vị trí số 1 trên BXH Billboard Những ca khúc xu hướng.

Phía công ty cũng tuyên bố rằng họ đã đảm bảo nhiều bài hát trong album của nhóm đủ điều kiện đáp ứng sự mong đợi của những người yêu nhạc Kpop. Họ cũng nhấn mạnh việc lựa chọn cẩn thận ca khúc chủ đề và tiết lộ MV được quay trong 5 ngày vô cùng kĩ lưỡng nhằm thể hiện cá tính riêng của từng thành viên và bản sắc chung của nhóm.

Trong bối cảnh YG khủng hoảng nặng nề, hình ảnh công ty bị tổn hại và giá cổ phiếu liên tục sụt giảm, sự tập trung vào BABYMONSTER hiện tại được xem là bước đi hàng đầu của công ty để "tái sinh", trở lại với vị thế hùng mạnh trước đây. Tuy nhiên, liệu điều này có thành công hay không thì chúng ta vẫn cần chờ đến khi nhóm nhạc mới ra mắt vào tháng 11 này.