Bà xã Mạc Hồng Quân đưa con trai đi chơi 1 bộ môn "sang chảnh": Các con của Hà Hồ, Lan Phương cũng mê tít

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 16:08 05/11/2023

Đây là hoạt động cực có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Cặp đôi Mạc Hồng QuânKỳ Hân kết hôn năm 2016 và đang hạnh phúc bên 2 cậu con trai kháu khỉnh. Từng là người mẫu, diễn viên thế nhưng sau kết hôn, Kỳ Hân vẫn quyết định rời showbiz để hoàn thành sứ mệnh của một người vợ, người mẹ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những hoạt động cùng các con.

Cô chia sẻ: "Cuối tuần dành hết thời gian cho các con yêu của mẹ". Có thể thấy, Kỳ Hân rất chịu khó đầu tư cho con tham gia các hoạt động ngoài trời và phát triển thể chất như đi biển, tập võ... Một trong những hoạt động từng được hot mom này chia sẻ chính là cưỡi ngựa. Hình ảnh hai con của người mẫu cùng mẹ trải nghiệm ngồi trên lưng ngựa, cho ngựa ăn được nhiều người yêu thích.

Hình ảnh hai con của người mẫu cùng mẹ trải nghiệm ngồi trên lưng ngựa, cho ngựa ăn được nhiều người yêu thích

Được biết, đây cũng là hoạt động mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Lan Phương, Diva Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh... đầu tư cho con. Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho con theo học cưỡi ngựa từ lúc mới 5-6 tuổi. Còn con gái Lina của Lan Phương dù ngồi trên một con vật to lớn nhưng không hề tỏ ra lo lắng, ngay kể cả khi không có mẹ bên cạnh, cô bé vẫn rất bình tĩnh, làm chủ chú ngựa của mình.

Ca sĩ Hồng Nhung từng chia sẻ về việc cho con học cưỡi ngựa: "Con mê các em ngựa, làm mẹ cũng cảm thấy sự thông minh và bản năng gần gũi của những sinh vật to lớn mà đáng yêu này. Cứ tưởng mẹ luôn dạy con, hóa ra có rất nhiều thứ các con dạy mẹ. Những tâm hồn trong sáng và ngây thơ cho mẹ nó cảm nhận tình yêu và sự độ lượng của thế giới con trẻ".

Cưỡi ngựa là hoạt động mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Lan Phương, Diva Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh... đầu tư cho con

Cưỡi ngựa mang lại nhiều lợi ích

Cưỡi ngựa là môn thể thao quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu, du nhập vào Việt Nam hơn chục năm gần đây, được giới trẻ và cả trẻ em yêu thích. Tại Hà Nội hay TP.HCM, nhiều trang trại ngựa thu hút học viên nhí đến trải nghiệm. Đây là thú tiêu khiển nhưng cũng là môn thể thao nghiêm túc mang lại nhiều lợi ích cho trẻ.

Đồng sáng lập Đồi Ngựa kiêm Huấn luyện viên Mai Đăng Trình cho biết: Để điều khiển những chú ngựa to lớn, học viên nhí sẽ bắt đầu bằng cách cho ngựa ăn hoặc vuốt ve chúng. Độ khó của kỹ thuật cưỡi ngựa sẽ tăng dần qua các buổi học, khi trẻ đã giữ được thăng bằng.

Theo HLV, trẻ em 6 tuổi đã có thể bắt đầu học cưỡi ngựa. Trong 45 phút, tùy trình độ học viên thì 1 buổi học sẽ có các hoạt động: 1. Làm quen ngựa/ 2. Dắt ngựa/ 3. Tập thể dục trên lưng ngựa/ 4. Điều khiển ngựa đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái, đi vòng tròn, nửa vòng tròn, dừng ngựa/ 5. Chạy nước kiệu/ 6. Phi/ 7. Nhảy rào/ 8. Trò chơi.

Cưỡi ngựa có thể rèn luyện sự linh hoạt về thể chất của trẻ, phát triển tính cân bằng, tự chủ, khả năng xử lý vấn đề và giải quyết vấn đề, phát triển chỉ số IQ. Nhiều học viên chia sẻ, học cưỡi ngựa giúp các em rèn luyện tính kiên trì, dũng cảm, dám chinh phục thử thách và thoải mái hơn sau những giờ học.

Đặc biệt, đây là môn học bồi đắp cho trẻ tình yêu động vật. Các em sẽ học được cách đối xử công bằng và trân trọng chú ngựa mình cưỡi. Nếu người cưỡi có các hành động gây tổn thương đến ngựa, chúng sẽ trở nên lì lợm và khó kiểm soát hơn ở lần cưỡi tiếp theo. Trẻ sẽ có trách nhiệm nhiều hơn và dần thấu hiểu về sự vất vả của những công việc khó khăn.

Tham gia các lớp học cưỡi ngựa lại dạy con bạn cách đối mặt với nỗi sợ hãi. Chúng sẽ học cách tương tác với ngựa, những gì nên làm và không nên làm trong khi cưỡi... Chính điều đó sẽ xây dựng sự tự tin trong trẻ theo thời gian. Học cách chinh phục nỗi sợ hãi và không bỏ cuộc trước khó khăn là kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần sở hữu.

Được biết, tại một số cơ sở đào tạo cưỡi ngựa, học phí của mỗi khóa học cơ bản thường là 6 triệu đồng cho 12 buổi học với giáo viên riêng hoặc 4 triệu đồng/10 buổi. Ngoài ra, các học viên nhí có thể trải nghiệm một buổi trải nghiệm cưỡi ngựa, chụp ảnh với ngựa và chăm sóc ngựa với mức giá vài trăm ngàn đồng một tiếng.