Giữa cha mẹ và con cái cũng cần có ranh giới, nếu không có thể tan nát một gia đình: 4 điều cha mẹ ĐỪNG vượt qua!

Như Nguyễn, Theo Đời sống & Pháp luật 18:44 28/04/2024

Ranh giới là điều quan trọng, cho cả con cái và cha mẹ.

Trên đời này, mối quan hệ thân thiết và cảm động nhất không gì khác hơn là tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Trong độ tuổi từ 18 đến 35, con cái sẽ dần dần xa cách cha mẹ trong quá trình đi học, đi làm và lập gia đình. Cha mẹ cũng không nên quá chấp niệm trong việc phải duy trì mối quan hệ "thân thiết" với con cái. Ranh giới là điều quan trọng.

Có 4 điều cha mẹ không nên vượt qua ranh giới.

01
Con đưa tiền mua quà nhưng bố mẹ ngại nhận

Cô con gái tặng mẹ bộ mỹ phẩm trị giá 8.5 triệu nhân dịp sinh nhật lần thứ 55 của bà. Người mẹ ba lần nhất quyết chuyển tiền cho con gái, đồng thời còn nhắn tin: "Con kiếm được ít tiền, còn phải nuôi hai đứa con". Người con gái cảm thấy vô cùng gượng gạo.

Trong các dịp lễ tết, sinh nhật cha mẹ, con cái sẽ tặng tiền hoặc quà cho cha mẹ để thể hiện tình cảm với cha mẹ.

Nhưng người làm cha mẹ lại hiểu rằng con cái đang phải chịu áp lực lớn trong việc nuôi gia đình nhỏ của bản thân nên thường lựa chọn cách từ chối. Lời bào chữa phổ biến nhất là "Ba mẹ có tiền, con cứ giữ lấy để mà tiết kiệm", hoặc "Ba mẹ không cần những thứ đắt tiền như vậy".

Thực ra, là cha mẹ, chúng ta nên nhận chúng. Đây là sự thể hiện tấm lòng của con trẻ khi nhận tiền hoặc quà của bố mẹ, con trẻ sẽ có được cảm giác thành tựu khi được làm vậy với cha mẹ. Nếu bạn quan tâm đến chúng, hãy tìm cách thích hợp để trả lại hoặc nói chuyện với nhau trong tương lai. Tình yêu cần được bày tỏ.

Việc yêu cầu quá nhiều từ con cái là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối hết lần này đến lần khác, con cái sẽ vô thức cho rằng cha mẹ không cần sự quan tâm của chúng vậy nên, "nếu tôi không đưa tiền hoặc mua đồ cho bố mẹ thì đó là chuyện đương nhiên."

Giữa cha mẹ và con cái cũng cần có ranh giới, nếu không có thể tan nát một gia đình: 4 điều cha mẹ ĐỪNG vượt qua! - Ảnh 1.

02
Đối xử với con dâu như người ngoài

Gần đây có một cặp mẹ chồng và con dâu khá nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, họ nắm tay nhau đi tham quan núi Thiên Môn ở Trương Gia Giới. Khi hướng dẫn viên du lịch hỏi dùng từ gì để hình dung mối quan hệ giữa hai người, người con dâu nói, "Có lẽ là từ bạn thân", người mẹ chồng trả lời, "Mẹ và con gái".

Con gái khi gả đi sẽ là người một nhà với gia đình chồng. Tuy nhiên, một số bậc cha mẹ coi con dâu như người ngoài, công khai chèn ép con dâu. Nếu giữa vợ chồng con trai xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ đứng về phía con trai vô điều kiện.

Đây là một lối suy nghĩ hết sức sai lầm.

Có rất nhiều lợi ích khi có được mối quan hệ hài hòa giữa mẹ chồng và con dâu. Con trai có đối xử tốt với cha mẹ hay không thì một nửa lời nói nằm ở vợ. Con ngoan không bằng dâu thảo! Mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu giúp con cháu lớn lên trong bầu không khí thoải mái, thân thiện và đảm bảo một tâm lý tích cực. Sau khi cha mẹ mất đi, con dâu chính là người ở bên con trai của mình đến già.

Hãy đối xử với con dâu như con gái của mình. Làm được điều này, tuổi già của bạn sẽ hạnh phúc hơn.

Giữa cha mẹ và con cái cũng cần có ranh giới, nếu không có thể tan nát một gia đình: 4 điều cha mẹ ĐỪNG vượt qua! - Ảnh 2.

03
Khoảng cách thế hệ, can thiệp vào việc giáo dục con cháu

Một bà nội dạy dỗ đứa cháu trai 5 tuổi của mình, nói với cháu điều này điều kia. Người cháu bỗng nhiên nói: "Bà không phải mẹ cháu, tại sao cháu phải nghe lời bà?"

Bà nội và bà ngoại trông cháu, mối quan hệ gia đình giữa các thế hệ sẽ ngày càng trở nên bền chặt. Tuy nhiên, lo cho cháu một ngày ba bữa, tắm rửa cho chúng, đảm bảo an toàn cho chúng cũng đã đủ bận rộn, còn trách nhiệm giáo dục, hãy giao cho cha mẹ chúng. Ông bà hy vọng con cháu mình sẽ thành rồng phượng, muốn gánh vác trách nhiệm giáo dục với quan điểm "vì muốn tốt cho cháu".

Khi người trẻ khi dạy dỗ con cái thì ông bà phải "giả câm điếc". Không nên can thiệp chứ đừng nói đến việc bao che những khuyết điểm.

04
Quá tập trung vào chuyện gia đình con cái mà quên mất nửa kia

Một giáo viên đã nghỉ hưu 63 tuổi ở quê tôi lên thành phố để chăm sóc con cho con gái của họ. Chồng của cô ở nhà một mình nuôi gà, vịt, ngỗng, lợn và trồng một số loại rau. Có thời gian họ sẽ gọi điện cho nhau. Bẵng đi hai ngày không gọi video, cô nhớ ra gọi lại cho chồng nhưng không có ai trả lời. Có người phá cửa kiểm tra thì phát hiện chồng cô nằm bên cạnh giường. Sau đó, mới biết chồng cô bị xuất huyết não. Đây là trái đắng của việc vợ chồng không ở cạnh nhau.

Khi một người già đi, người duy nhất cần chăm sóc mình nhất chính là một nửa còn lại của bản thân. Người đáng tin cậy nhất là một nửa còn lại. Có bạn đời, có lương hưu là điều tuyệt vời nhất của hai vợ chồng. Con cái dù có hiếu thảo tới mấy, chúng cũng không có thể quan tâm cha mẹ sát sao như một nửa còn lại, dẫu sao thì chúng cũng có gia đình riêng của mình.

Hãy nhớ rằng, người duy nhất có thể đồng hành cùng bạn khi bạn già đi chính là vợ/chồng bạn.

Giữa cha mẹ và con cái cũng cần có ranh giới, nếu không có thể tan nát một gia đình: 4 điều cha mẹ ĐỪNG vượt qua! - Ảnh 3.

Lời kết,

Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái là không thể cắt đứt, đó là huyết thống.

Tuy nhiên, ngay cả giữa cha mẹ và con cái cũng phải có "một khoảng trống nhất định cho sự tự do. Đây là sự tôn trọng lẫn nhau và cũng là sự bảo vệ dành cho nhau.

Giữ khoảng cách và giữ ranh giới của bạn. Một khi ranh giới mất đi, tất cả rất có thể cảm thấy bí bách và phá nát một gia đình!