Suốt ba năm qua, một chấm nhỏ đổi màu ở thắt lưng khiến nam thanh niên 21 tuổi nhầm tưởng là viêm da thông thường. Dù điều trị nhiều lần nhưng vết này vẫn lan rộng bằng lòng bàn tay, không ngứa, không đau. Cùng thời điểm, người cha xuất hiện vùng da đổi màu và cảm giác tê bì ở khuỷu tay. Gần đây, các tổn thương lan nhanh, hình thành nhiều đốm đỏ trên cánh tay, vùng chân thâm tím.
Tháng 7 vừa qua, nghe tin có đoàn bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương về khám tại địa phương, hai cha con đã đến kiểm tra và cùng được chẩn đoán mắc bệnh phong . Họ lập tức được chuyển về tuyến trung ương để điều trị theo phác đồ đa hóa trị liệu. Hiện sức khỏe cả hai ổn định.
Phong là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Mycobacterium leprae gây ra.
Bác sĩ Lê Thị Mai, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, cho biết người cha mắc phong thể nhiều khuẩn – dạng bệnh cần điều trị liên tục bằng ba loại thuốc trong 12 tháng.
Phong là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Mycobacterium leprae gây ra, lây chủ yếu qua tiếp xúc gần và kéo dài với dịch tiết từ người bệnh chưa điều trị. Khi được dùng thuốc, khả năng lây nhiễm giảm đến 99%. Bệnh không di truyền và có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm.
Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận dưới 100 ca mắc phong mới. Dù tỷ lệ giảm mạnh so với 10 năm trước nhưng các ca hiện nay thường ở thể nhiều khuẩn với biểu hiện không điển hình, dễ bị chẩn đoán nhầm sang các bệnh khác như lupus ban đỏ, gây trì hoãn điều trị và tăng nguy cơ tàn tật.
“Phong có thời gian ủ bệnh rất dài, có thể tới 20 năm. Do đó, việc tuyên truyền và phát hiện sớm là rất quan trọng để ngăn ngừa di chứng”, bác sĩ Mai nhấn mạnh.
Hiện chưa có vaccine phòng bệnh phong. Ngành y tế khuyến cáo người dân không kỳ thị bệnh nhân, và khi có dấu hiệu nghi ngờ như tổn thương da kèm mất cảm giác nóng, lạnh, đau… cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.