Australia sẽ xử lý hình sự công ty công nghệ không gỡ video khủng bố

PV, Theo VTV 22:16 30/03/2019

Dự luật mới nhằm vào các công ty truyền thông mạng xã hội là một phần hệ quả của vụ xả súng tại thành phố Christchurch, New Zealand ngày 15/3.

Giám đốc điều hành các công ty truyền thông mạng xã hội tại Australia có thể bị bỏ tù và các công ty có thể bị phạt hàng tỷ đô-la Úc (AUD) nếu họ không thể gỡ bỏ các thông tin liên quan đến khủng bố, theo đạo luật mới được đề xuất tại quốc gia này.

Australia sẽ xử lý hình sự công ty công nghệ không gỡ video khủng bố - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, theo dự luật mới, nếu không nhanh chóng dỡ bỏ các nội dung bạo lực, giám đốc điều hành các mạng xã hội có thể phải đối mặt với án tù 3 năm và các công ty mạng xã hội này có thể bị phạt tới 10% doanh thu hàng năm.

Dự luật này cũng quy định, các mạng xã hội phải thông báo cho cảnh sát Australia bất cứ khi nào dịch vụ của họ được sử dụng để phát trực tiếp (livestream) các vụ bạo lực diễn ra tại quốc gia này. Dự luật được kỳ vọng sẽ gây được áp lực đủ lớn để các công ty công nghệ có biện pháp cải thiện hệ thống.