Một người đàn ông Đức được cho là đã tiêm 217 mũi ngừa COVID-19 trong 29 tháng "không có dấu hiệu nào cho thấy từng nhiễm SARS-CoV-2 và cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào liên quan đến vắc-xin", theo một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Bệnh truyền nhiễm Lancet.
Biến thể JN.1 của COVID-19 có khả năng làm giảm hiệu quả của vắc-xin và né tránh miễn dịch. Tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này có độc lực cao hơn.
Cựu Giám đốc thanh tra y tế Nga Gennady Onishchenko cho biết, dù các chủng virus COVID-19 mới có thể chưa xuất hiện nhưng nó không còn khả năng gây đại dịch đáng kể nữa.
Tỉnh Bình Dương, nơi từng là tâm điểm của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư (năm 2021), đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề, số ca mắc tử vong cao. Trước việc xuất hiện biến thể JN.1, ngành y tế Bình Dương xây dựng phương án ứng phó, không để xảy ra bị động.
Theo Bộ Y tế, biến thể mới JN.1 ngoài yếu tố né tránh miễn dịch thì chưa có gì thay đổi. Hiện JN.1 là một biến thể phụ của Omicron, được xếp vào nhóm "biến thể đáng quan tâm".
Từ mẫu bệnh phẩm của 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, phát hiện có 12 bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1, ngoài ra có 1 ca nhiễm biến thể JN.1.1; 2 ca BA.2.86.1 và 1 ca XDD.
Biến thể mới của SARS-CoV-2 vẫn liên tục biến đổi, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh lây qua đường hô hấp ngay tại cửa khẩu.