Sức hút khủng khiếp từ Messi: Món kỷ vật lạ lẫm của Leo cháy hàng trong thời gian kỷ lục

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 09:40 11/08/2021

Sức hút của siêu sao người Argentina quả thật vô cùng khủng khiếp.

Vừa đặt chân đến Paris và ra mắt đội bóng mới, Lionel Messi đã nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng đầu tiên lên khía cạnh thương mại cho PSG. Theo Football-espana, chỉ 30 phút sau khi chính thức ký hợp đồng, một mẫu áo đấu của Messi đã được bán hết veo.

Cụ thể, khi vào trang web bán hàng trực tuyến của PSG, người hâm mộ không thể đặt được mẫu áo đấu sân nhà số 30 cùng dòng chữ Messi sau lưng. Mẫu áo đấu này trước đó được bán với mức giá 107,99 euro (126 USD).

Sau khoảng vài tiếng, gian hàng trực tuyến của PSG cho phép đặt lại mẫu áo đấu này nhưng với hình thức "pre-order" (đặt hàng trước). Hiện fan có thể đặt mua những mẫu áo đấu PSG của Messi với mức giá dao động từ 98 USD cho đến 188 USD, tùy thuộc vào áo đấu sân nhà, sân khách, mẫu dành cho trẻ em hay người lớn.

Sức hút khủng khiếp từ Messi: Món kỷ vật lạ lẫm của Leo cháy hàng trong thời gian kỷ lục - Ảnh 1.

Mẫu áo đấu của Messi được bán hết veo sau thời gian kỷ lục, 30 phút

Việc Messi chọn chiếc áo đấu số 30 cũng khiến người hâm mộ bất ngờ và có phần lạ lẫm. Trước đó, tất cả đều đã nghĩ siêu sao người Argentina sẽ chọn số 19, sau khi từ chối nhận lại áo số 10 từ đàn em Neymar. Dự kiến vào lúc 16h chiều 11/8 (giờ Hà Nội), Leo sẽ chính thức họp báo ra mắt đội bóng mới.

Theo nguồn tin uy tín từ nhà báo Fabrizio Romano, Messi sẽ nhận tổng cộng mức lương 35 triệu euro sau thuế mỗi mùa, đã bao gồm các khoản thưởng. Bản hợp đồng sẽ kéo dài 2 năm, kèm điều khoản lựa chọn gia hạn giao kèo thêm 1 năm.

Messi hoàn tất các thủ tục để chính thức cập bến PSG (Ảnh: Getty)

Trong buổi ra mắt sân Công viên các Hoàng tử, Messi hào hứng cho biết. "Tôi đang nôn nóng để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của mình ở Paris. Câu lạc bộ và tầm nhìn ở đây hoàn toàn phù hợp với tham vọng của tôi. Tôi biết các cầu thủ và nhân viên ở đây tài năng như thế nào. Tôi quyết tâm cùng họ xây dựng một điều gì đó tuyệt vời cho Câu lạc bộ và cho người hâm mộ. Tôi nóng lòng được thi đấu trên thảm cỏ Parc des Princes".