Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 18:03 23/04/2020

Sau khi được nới lỏng cách ly, xe buýt Hà Nội được phép hoạt động, đơn vị này bố trí hành khách ngồi cách nhau một hàng ghế, không chở quá 20 người trên xe. Cùng với đó, xe buýt cũng được yêu cầu không đi qua các vùng đang có dịch.

Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người - Ảnh 1.

Ngày 23/4 sau hơn 20 ngày dừng hoạt động, các tuyến xe buýt tại Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại.

Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người - Ảnh 2.

Cùng ngày đội ngũ tài xế, phụ xe của Transerco đã nhận bàn giao xe, thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi xuất bến.

Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người - Ảnh 3.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm sau quyết định nới lỏng giãn cách xã hội của nhiều người dân Hà Nội. Hành khách khi lên xe buýt được yêu cầu ngồi giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người - Ảnh 4.

Để giãn cách phòng dịch theo quy định, các ghế trên xe được dán thông báo để khách không ngồi vào. Với các vị trí đứng trên xe, hành khách cũng được dán thông báo để đứng đúng vị trí cách xa nhau.

Với những xe lượt đầu được huy động ra tuyến, nhân viên giám sát lên sớm để dán thông báo cho các vị trí hành khách không được ngồi để phòng dịch. 

Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người - Ảnh 6.

Ảnh: Ngọc Thắng.

Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người - Ảnh 7.

Anh Công, lái xe buýt tuyến Mỹ Đình - Chùa Hương cho biết, so với ngày thường thì hiện tại lượng khách đi xe buýt giảm rất nhiều. Công ty anh cũng hạn chế số lượng xe di chuyển.

Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người - Ảnh 8.

Các hành khách sau khi lên xe đều phải đeo khẩu trang ngồi đúng ghế đã được dán số thứ tự, sai sẽ được phụ xe nhắc nhở.

Trên nhiều tuyến đường, xe buýt đã hoạt động nhộn nhịp để đảm bảo cho đi lại cho hành khách có nhu cầu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, xe buýt cũng được Sở GTVT Hà Nội yêu cầu: "Tránh đi qua khu vực các xã có hai ổ dịch: thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) và Thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh)".

Ảnh: Xe buýt dán số thứ tự để đảm bảo hành khách ngồi cách xa nhau, một xe chở không quá 20 người - Ảnh 10.

Trong ngày 23/4, lượng hành khách sử dụng xe buýt tương đối ít. Các tuyến buýt cũng phải giãn tần suất chuyến thay vì chạy dày đặc.