Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 07/05/2020

Trước cái nóng gay gắt, người dân tại Đà Nẵng lại phải chọn cho mình những cách tránh nắng và giảm nhiệt riêng phụ thuộc vào điều kiện và nhu cầu.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 2.

Ngày 7/5, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 9-10. Nền nhiệt những ngày qua dao động từ 36 - 39 độ C đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân thành phố biển.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 3.

Người ra đường phải tìm mọi cách chống cái nắng gắt. Nhiều chị em chạy xe máy bịt kín như "ninja".

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 4.

Thời tiết nắng nóng kinh hoàng khiến những người phải lao động ngoài trời thêm nhiều mệt nhọc.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 5.

Một phụ nữ lao động nghèo vật vã ngủ trưa dưới chân cầu Ngã Ba Huế.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 6.

Một số người dân mang võng ra bờ sông Hàn để ngủ trưa.

Bờ sông Hàn trở thành nơi "trốn nóng" của nhiều người dân lao động.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 8.

Một thanh niên tranh thủ uống cốc nước mía bên bờ sôn Hàn để "giải nhiệt" sau những giờ làm việc mệt nhọc ngoài trời.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 9.

Chân cầu Rồng cũng trở thành nơi người dân ăn uống, nghỉ trưa vì không khí trong nhà quá oi bức. Một bác trung niên phải cởi trần trong lúc ăn trưa vì quá nóng.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 10.

Ghế đá dưới tán cây xanh trong công viên 29/3 là nơi được nhiều người lựa chọn để ngả lưng.

Công viên 29/3 với hồ nước rộng lớn là nơi tránh nóng hiệu quả nhất trong những ngày nóng nực như hôm nay.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 12.

Những bình nước miễn phí được đặt ở nhiều nơi tại Đà Nẵng giúp người đi đường có thể "giải nhiệt".

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 13.

Nhiều shop áo quần đã phải dùng những tấm màn để che chắn cho các ma nơ canh vì trời quá nắng nóng.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 14.

Nước chính là mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm này.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 15.

Nhiều bạn trẻ đã chọn các quán cafe có điều hòa để vừa học tập, làm việc và vừa trốn nóng.

Ảnh: Người dân Đà Nẵng vật vã, tìm đủ mọi cách để trốn nóng trong ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh 16.

Hàng nghìn người dân đã đổ đến các bãi biển Đà Nẵng để giải nhiệt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày