Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona

Tùng Lâm, Theo VTC News 18:44 01/02/2020

Nhiều trường học ở Hà Nội khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang, rửa tay khô trước khi vào lớp để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 1.

Đến nay, nhiều trường học ở TP Hà Nội yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp. Đồng thời, nhà trường cũng có những biện pháp vệ sinh cá nhân cho học sinh để đảm bảo sức khỏe trước dịch viêm phổi cấp do virus Corona.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 2.

Tại trường Marie Curie, gần như 100% học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đi học.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 3.

Nhà trường gửi khuyến cáo từ Bộ Y tế và WHO cho học sinh và phụ huynh thông qua mạng xã hội Facebook. Đồng thời in thành khổ lớn treo trong trường.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 4.

Một số học sinh vừa đeo khẩu trang vừa đá bóng cho biết, khi hoạt động nhiều cảm thấy khó thở và nóng nhưng không đeo lại không được.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 5.

Trước khi vào lớp, học sinh được yêu cầu rửa tay bằng nước rửa tay khô.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 6.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường may mắn có phụ huynh ở bên dịch vụ y tế nên cũng đặt mua được 400 lít dung dịch sát khuẩn này để cung cấp cho các lớp, mỗi con 1 lượt rửa tay là hết 30ml. Như vậy, 1 tuần các con dùng hết khoảng 5,600ml thì chúng tôi có thể với 400l hiện có thì đáp ứng được vài tuần, hết lại đặt mua tiếp".

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 7.

Bên trong các lớp, 100% học sinh ngồi học đeo khẩu trang.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 8.

Theo giáo viên chủ nhiệm lớp 9M3, việc đeo khẩu trang là để bảo vệ bản thân và những người người xung quanh nên cả lớp học đều phải trực hiện. Cô cho biết nhà trường cũng có thiết bị trợ giảng nên việc đeo khẩu trang không ảnh hưởng đến quá trình truyền đạt kiến thức của các thầy cô giáo đến học sinh.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 9.

"Từ khi bắt đầu có dịch nhà trường đã nhắc nhở các em đeo khẩu trang, các bạn cũng rất có ý thức nghiêm túc thực hiện theo. Một số bạn bị cận khi đeo khẩu trang khiến kính liên tục bị mờ và hơi bị khó thở nhưng mọi người đều cố gắng đeo nhiều nhất có thể" - Nguyễn Ngọc Anh cho biết.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 10.

Tại khu vực phòng ăn của nhà trường, sau khi dùng bữa, học sinh lập tức đeo lại khẩu trang.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 11.

Những nhân viên phục vụ tại đây cũng được trang bị khẩu trang và gang tay để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ảnh: Học sinh Hà Nội rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang cả khi đá bóng phòng tránh virus corona - Ảnh 12.