"Ảnh" của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại "Oscar Châu Á", điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn

THUY LE, Theo Helino 23:59 17/03/2019

Lễ trao giải Asia Film Awards hay còn gọi là "Oscar Châu Á" lần thứ 13 đã diễn ra tại Hồng Kông tối 17/3, chứng kiến những cái tên xứng đáng được vinh danh. "Ảnh" của Trương Nghệ Mưu thu về nhiều giải nhất những các giải quan trọng đều vào tay của điện ảnh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tối 17/3, lễ trao giải thường niên Asian Film Awards hay còn gọi là "Oscar châu Á" đã chính thức diễn ra tại Hồng Kông với sự tham dự của nhiều đạo diễn, diễn viên tên tuổi trong làng phim châu Á. Tổng kết đêm trao giải, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là ba "cường quốc điện ảnh châu Á" thắng gần trọn các giải thưởng. Phim nhận nhiều giải nhất (4 giải) chính là Shadow (Ảnh) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhưng chủ yếu ở các hạng mục kĩ thuật hình ảnh và âm thanh. Các giải quan trọng lại được chia khá đều giữa hai nền điện ảnh Nhật và Hàn.

Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 1.

Shadow là phim thắng nhiều giải nhất tại Oscar châu Á năm nay.

Hạng mục "Phim hay nhất" gọi tên Shoplifters (Gia Đình Đạo Tặc) của đạo diễn dùng nghệ thuật vị nhân sinh Kore-eda Hirokazu. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dù một số người có thể tiếc cho Burning (Cháy) của Hàn Quốc bởi Shoplifters trước đó đã thắng Cành Cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes đồng thời vào đến vòng đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại Oscar 2019, đủ chứng tỏ giới phê bình nhìn chung đánh giá rất cao tác phẩm này.

Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 2.
Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 3.

Về phần Burning, dù không vượt qua Shoplifters ở hạng mục phim, tác phẩm đã mang về cho Lee Chang Dong giải "Đạo diễn xuất sắc". Vị đạo diễn trước đó được xác nhận cho giải thưởng cao quý "Thành tựu trọn đời". Bản thân Lee Chang Dong cho rằng minh không xứng đáng với giải thưởng này vì cho rằng mình còn quá trẻ để nhận giải.

Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 4.

Đạo diễn Lee Chang Dong và hai giải thưởng.

Hai hạng mục diễn viên chính gọi tên nam diễn viên người Nhật Yakusho Koji nhờ vai diễn trong tác phẩm hành động kịch tính The Blood of Wolves và nữ diễn viên Samal Yeslyamova từ Kazakhstan với màn hóa thân ấn tượng trong Ayka.

Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 5.
Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 6.

Nam diễn viên Yakusho Koji vui vẻ tạo dáng với cúp vàng.

Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 7.

Nữ diễn viên Samal Yeslyamova vượt Han Ji Min giành giải Nữ chính xuất sắc nhất nhờ Ayka.

Ngoài các hạng mục thường thấy, Oscar châu Á còn trao một số giải thưởng cho các diễn viên trẻ triển vọng của nền điện ảnh châu Á. Năm nay giải "Diễn viên mới xuất sắc" đã thuộc về Hoàng Cảnh Du nhờ vai diễn trong tác phẩm ăn khách Điệp Vụ Biển Đỏ. Danh hiệu "Diễn viên triển vọng" được trao cho Park Seo Joon, nam diễn viên đã có nhiều màn thể hiện ấn tượng trong các phim điện ảnh mà nổi bật gần đây là Midnight Runners. Ngoài ra không ít người hâm mộ hẳn sẽ vui mừng vì Kim Jae Joong nhận giải "Thế hệ mới của AFA", anh cũng chính là người biểu diễn mở màn cho lễ trao giải năm nay.

Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 8.
Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 9.
Ảnh của Trương Nghệ Mưu thắng đậm tại Oscar Châu Á, điện ảnh Hàn Nhật chia nhau giải thưởng lớn - Ảnh 10.

Ba diễn viên trẻ được xướng tên tại Oscar châu Á năm nay.

Danh sách thắng giải Asian Film Awards 2019

Giải Thành tựu trọn đời: Lee Chang Dong

Phim xuất sắc nhất: Shoplifters

Đạo diễn xuất sắc nhất: Lee Chang Dong - Burning

Nam chính xuất sắc nhất: Yakusho Koji - The Blood of Wolves

Nữ chính xuất sắc nhất: Samal Yeslyamova - Ayka

Nữ phụ xuất sắc nhất: Kara Wai – Tracey

Nam phụ xuất sắc nhất: Zhang Du – Dying to Survive

Diễn viên mới xuất sắc nhất: Hoàng Cảnh Du – Operation Red Sea

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Chan Siu Kuen – Still Human

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Shadow

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Project Gutenberg

Diễn viên triển vọng của AFA: Park Seo Joon

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Shadow

Giải Thế hệ mới của AFA: Kim Jae Joong

Quay phim xuất sắc nhất: Shadow

Biên tập phim xuất sắc nhất: Killing

Diễn viên xuất sắc châu Á: Yakusho Koji

Kịch bản xuất sắc nhất: Ash in Purest White

Nhạc phim xuất sắc nhất: Shoplifters

Phim doanh thu cao nhất 2018: Operation Red Sea

Âm thanh xuất sắc nhất: Shadow

(Nguồn: Asian Film Awards Academy, Variety)