Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 16:36 17/05/2016

Angela Phương Trinh trải lòng về nỗ lực "tẩy trắng" để trở lại màn ảnh, cùng chuyến tham dự LHP Cannes.

Thẳng thắn mà nói, đến thời điểm này, cá nhân Angela Phương Trinh có cho rằng Taxi, Em Tên Gì? là sự trở lại màn ảnh rộng thành công của mình? Những thành công đạt được có làm Trinh thỏa mãn chưa?

Trinh nghĩ dùng từ thỏa mãn ở đây có vẻ chưa chính xác lắm, mà đúng hơn là Trinh cảm thấy rất vui vì hai lí do.

Thứ nhất, trong quá trình thực hiện dự án Taxi, Em Tên Gì?, Trinh đã phải vượt qua khá nhiều thử thách, từ việc trau chuốt kỹ năng diễn xuất sau một thời gian dài quay trở lại màn ảnh cho đến những việc khác như tập lái xe số sàn, bỏ nhiều show diễn, event để tập trung cho phim... Tuy nhiên ngay khi phim ra rạp được khán giả đón nhận thì bao nhiêu nỗi cực khổ cũng tan biến hết, sự nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp.

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 1.

Thứ hai, Bình Chi giúp Trinh tự tin hơn nhiều vào khả năng diễn xuất của mình, cứ hằng đêm nhận được những lời khen, tin nhắn chia sẻ từ các bạn khán giả Trinh lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để nhận thêm nhiều kịch bản hay hơn nữa trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui cũng là áp lực rất lớn. Sau vai diễn nữ chính này, Trinh nghĩ bản thân phải học tập, nỗ lực rất nhiều để mỗi nhân vật do mình thể hiện về sau đều phải mang đến những bất ngờ và thú vị khác hơn nữa.

Có ý kiến cho rằng bộ phim này chưa đủ. Nói cách khác, khán giả trông đợi ở Angela Phương Trinh một sự trở lại hoành tráng hơn, đặc biệt hơn, đột phá về nghệ thuật hoặc doanh thu, chứ không phải một bộ phim tình cảm – hài tầm tầm như vậy. Trinh nghĩ sao?

Một tác phẩm điện ảnh khi ra đời sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, có thể "đủ" về mặt diễn xuất nhưng lại "không đủ" về mặt thiết kế, bối cảnh... Trinh nghĩ đó là cảm nhận khách quan và nhiều chiều mà bất kì bộ phim nào khi ra rạp đều gặp phải. Mấy ngày trước khi Trinh đến lớp học tiếng Anh, thầy Trinh đã đọc cho Trinh nghe một câu nói rất hay của Elbert Hubbard: "Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được".

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 2.

Với Taxi, Em Tên Gì? không phải chỉ ở một vài khán giả, cá nhân Trinh, anh Đức Thịnh hay chị Thanh Thúy cũng đều có những điểm chưa hài lòng khác nhau, tuy nhiên đó là những bài học quí báu để ngày càng có được nhiều tác phẩm hay hơn nữa.

Thêm nữa, ngoài doanh thu, giá trị nghệ thuật thì việc nỗ lực hết mình cũng là một yếu tố thể hiện được sự thành công. Trong suốt những ngày thực hiện dự án này Trinh cùng với ê kíp đã cố gắng hết sức, chính vì thế mọi người đều cảm thấy hài lòng với những gì đạt được.

Nhưng nói gì thì nói, Taxi, Em Tên Gì? vẫn là tác phẩm cho bạn tấm vé đến dự LHP Quốc tế Cannes. Chúc mừng Trinh! Cảm giác của bạn ra sao khi được mời tham dự LHP danh giá này?

Đúng thế, khi nhận được lời mời tham dự liên hoan phim Cannes và mang Taxi, Em Tên Gì? đến công chiếu tại Tuần lễ phim Việt Nam tại CH Séc, Trinh cảm thấy vừa vui mừng lại vừa hồi hộp. Vui mừng vì được tham dự một sự kiện mang tính quốc tế, đó cũng là ước mơ từ rất lâu của Trinh, xuất hiện tại nơi đó Trinh tin mình sẽ học hỏi được rất nhiều từ những đồng nghiệp đến từ các nước, từ cách ứng xử, ăn mặc, nhất là khả năng diễn xuất và kinh nghiệm của họ. Hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được góp mặt tại một sự kiện mang tầm vóc lớn như thế, có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, từ kiến thức chuyên môn cho đến trang phục.

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 3.

Bạn hi vọng được gặp gỡ và giao lưu với những ngôi sao điện ảnh quốc tế nào trong dịp này?

Sự kiện này hằng năm đều có rất nhiều tên tuổi nổi bật tham dự. Với Trinh mỗi người họ đều có những thế mạnh riêng để mình có thể học hỏi, nên để đếm được hết những ngôi sao Trinh mong muốn gặp mặt thì rất khó. Tuy vậy, nếu phải gọi tên một người mà Trinh muốn được gặp mặt trên thảm đỏ Cannes, đó chính là Phạm Băng Băng. Trinh hâm mộ sự nỗ lực của chị ấy trong quá trình làm việc nhiều năm ở lĩnh vực điện ảnh và sự toả sáng lôi cuốn khi xuất hiện chốn đông người.

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 4.

Nhiều lần bị nói bắt chước Phạm Băng Băng nhưng Angela Phương Trinh vẫn vô tư thú nhận...

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 5.

...muốn gặp mặt thần tượng trên thảm đỏ Cannes

Bạn đã và đang chuẩn bị những gì cho chuyến đi này?

Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này ngoài việc tập trung học ngoại ngữ trong suốt những tháng qua thì Trinh còn tìm đọc thêm nhiều sách chuyên môn về lĩnh vực điện ảnh. Bên cạnh đó, LHP Cannes cũng tạo động lực để Trinh siêng năng tập gym hơn mỗi ngày, với mong muốn có vóc dáng thật đẹp khi xuất hiện trước bạn bè quốc tế. Trinh học Anh văn 4 tiếng và gym 3 tiếng mỗi ngày, đang cố gắng hết sức mình để rèn luyện bản thân.

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 6.

Angela Phương Trinh tập gym cùng Phạm Văn Mách

Bạn có kế hoạch gì để thu hút sự chú ý tại sự kiện lần này chưa?

Khác với những lần trước khi tham gia các sự kiện, lần này ngoài việc đầu tư hình ảnh thì Trinh còn chuẩn bị một nền tảng kiến thức vững vàng, và đó cũng là hành trang giúp Trinh tự tin hơn trong chuyến đi.

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 7.

Học tiếng Anh

Tuy vậy, lần này Trinh đến với Cannes hay cả ở CH Séc, điều mong muốn nhất là giới thiệu được bản thân mình là một diễn viên trẻ đến từ Việt Nam, mong muốn được giao lưu học hỏi kinh nghiệm cũng như tìm kiếm những cơ hội được mời tham gia các dự án phim ảnh của các đạo diễn nước ngoài. Đó vẫn là mục đích lớn nhất khi Trinh đến Cannes.

Đến LHP Cannes, bạn nghĩ mình sẽ làm gì để quảng bá về điện ảnh hoặc đất nước Việt Nam đến với bạn bè thế giới?

Với khả năng giao tiếp ngoại ngữ đã được rèn giũa trong nhiều ngày qua, Trinh hi vọng có thể chia sẻ được nhiều điều thú vị về điện ảnh Việt Nam cho bạn bè quốc tế. Ngoài ra, Trinh cũng mong muốn bản thân sẽ thu hút được sự quan tâm từ các ê kíp sản xuất phim ảnh từ các nước để có những cơ hội góp mặt trong các dự án của họ. Cannes chính là ngày hội của điện ảnh thế giới nên Trinh rất kỳ vọng vào những cơ hội có thể phát triển tại đây và đó cũng chính là một trong những việc góp phần nhỏ để thế giới biết đến điện ảnh Việt và các diễn viên Việt Nam.

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 8.

Điện ảnh đang trở thành sân chơi, đường đua của các người đẹp. Có thể thấy nhiều hot girl, chân dài, mỹ nhân, mỹ nữ vạn người mê, nữ hoàng nội y… đều bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này. Theo bạn thì Angela Phương Trinh có lợi thế gì hơn các người đẹp khác? Bạn có lo lắng vị thế của mình bị mất đi không? Rõ ràng giờ đây nếu chọn một người đẹp, hot để đóng phim thì có quá nhiều lựa chọn.

Sắc vóc đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với một diễn viên. Tuy nhiên khả năng diễn xuất cũng có vị trí tương tự như thế. Ngày càng có nhiều diễn viên trẻ đẹp thì sự cạnh tranh giữa họ càng khốc liệt hơn, chính vì thế tiêu chí để một đạo diễn diễn lựa chọn một diễn viên vào phim của mình cũng vì vậy mà cao hơn, một diễn viên chuyên nghiệp không phải chỉ cần sở hữu ngoại hình đẹp mà còn phải có khả năng hóa thân vào nhân vật tốt. Trinh may mắn vì được tham gia đóng phim ngay từ nhỏ, với những trải nghiệm có được, Trinh sẽ luôn nỗ lực học hỏi để có thể mang đến cho khán giả ngày càng nhiều vai diễn hay hơn.

Angela Phương Trinh muốn gặp Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh 9.

Ngoài ra, Trinh có một điều rất tự tin ở bản thân mình là làm việc rất tập trung và nghiêm túc. Các đoàn phim mà Trinh hợp tác gần đây, mọi người đều bày tỏ sự bất ngờ về độ chuyên nghiệp và "ngoan" của Trinh. (Cười) Đây không phải là việc Trinh phải cố gắng, mà đó là điều Trinh luôn tâm niệm sẵn và làm đúng khi theo các dự án phim.

Bước kế tiếp của Angela Phương Trinh trên con đường điện ảnh là gì?

Sắp tới Trinh sẽ tham gia thêm nhiều dự án điện ảnh khác nữa, trong đó gần nhất là dự án "Sứ mệnh trái tim" của hãng phim Thiên Phúc với một kịch bản rất hay. Ngoài ra, Trinh còn định góp mặt vào một, hai dự án khác nữa, tuy nhiên Trinh sẽ chia sẻ sau. Hi vọng các bạn khán giả sẽ luôn dành cho Trinh nhiều tình cảm như dành cho vai diễn Bình Chi vừa qua.

Cảm ơn Angela Phương Trinh!