Ấn Độ: Sập giếng trong đền thờ, hơn 50 người thương vong

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 15:14 31/03/2023

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi phần mái của một giếng bậc thang bị sập ở miền Trung Ấn Độ, một quan chức địa phương cho biết ngày 31/3.

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra khi các tín đồ tập trung tại một ngôi đền ở Indore để tổ chức lễ hội Ram Navami của đạo Hindu hôm 30/3.

Phần mái của giếng cổ trong đền, vì không chịu được sức nặng của đám đông, đã bất ngờ đổ sập khiến nhiều người rơi xuống giếng.

"Chúng tôi đã giải cứu được 18 người, 35 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương", Ilayaraja T, một quan chức cấp cao của chính quyền địa phương cho biết.

Ít nhất 75 binh sĩ và nhân viên cứu hộ đã được điều động để dọn dẹp các mảnh vỡ, sử dụng dây thừng và thang để kéo những người rơi xuống giếng ra ngoài.

Ấn Độ: Sập giếng trong đền thờ, hơn 50 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: AP)

Ấn Độ: Sập giếng trong đền thờ, hơn 50 người thương vong - Ảnh 2.

Ảnh: NDTV

Ấn Độ: Sập giếng trong đền thờ, hơn 50 người thương vong - Ảnh 3.

Ảnh: The Hindu

Ấn Độ: Sập giếng trong đền thờ, hơn 50 người thương vong - Ảnh 4.

Ảnh: Hindustan Times

Ấn Độ: Sập giếng trong đền thờ, hơn 50 người thương vong - Ảnh 5.

Ảnh: New Indian Express

Theo NDTV, ngôi đền nơi xảy ra vụ việc được xây dựng sau khi lấp giếng khoảng 40 năm trước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Nguồn: NDTV, Reuters