Sập tòa nhà 5 tầng do nổ khí gas gia dụng ở Nga gây nhiều thương vong

Quỳnh Chi, Theo VTV 19:00 19/11/2022

Ít nhất 9 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí gas trên đảo Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Vụ nổ tòa nhà dân cư 5 tầng ở khu định cư Tymovskoye, diễn ra vào sáng 19/11 (theo giờ địa phương), đã khiến cả 5 tầng của tòa nhà bị sập. Tổng cộng 10 phương tiện khẩn cấp cùng 30 nhân viên cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường. Một máy bay y tế và trực thăng cứu hộ cũng đã được huy động tham gia công tác cứu nạn.

Chính quyền địa phương cho biết, một bình gas đã phát nổ tại một trong những căn hộ của tòa chung cư, làm sập một phần tòa nhà.

Theo hãng tin RT, vụ nổ khí gas trên xảy ra tại một khu định cư trên đảo Sakhalin. Trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Sakhalin Valery Limarenko xác nhận, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nổ ở thị trấn Tymovskoye. Cũng theo ông Limarenko, trong số các nạn nhân có 4 trẻ em.

Ngoài ra, 9 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện với các vết thương khác nhau.

Bên trong tòa chung cư trước khi xảy ra sự cố có 33 người, vẫn còn hai nạn nhân chưa được tìm thấy. Các nhân viên cứu hộ hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nạn nhân dưới đống đổ nát.

Sập tòa nhà 5 tầng do nổ khí gas gia dụng ở Nga gây nhiều thương vong - Ảnh 1.

Một phần tòa chung cư 5 tầng sập xuống sau vụ nổ khí gas. (Ảnh: ITN)

Nơi trú ẩn tạm thời có bố trí giường cùng bữa ăn nóng đã được chuẩn bị để cung cấp cho những cư dân bị ảnh hưởng trong vụ việc này.

Nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ thêm. Theo điều tra sơ bộ, tòa chung cư trên không được trang bị hệ thống sưởi chạy bằng khí gas thông qua các đường ống mà sử dụng bình gas thông thường. Rất có thể một trong số bình gas bị lỗi đã dẫn đến sự cố.

Gần 60 nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường với hi vọng tìm thấy thêm những người sống sót, trong khi giới chức nỗ lực tổng hợp danh sách những người có mặt trong các căn hộ bị sập.

Phần lớn các tòa chung cư thấp tầng ở đảo Sakhalin có tuổi đời hàng chục năm, được xây dựng để phục vụ chuyên gia, công nhân viên làm việc cho các dự án khai thác dầu khí ngoài khơi cũng như các mỏ khai thác vàng, than đá.

Trong vòng gần 3 thập kỷ qua, dân số ở đảo Sakhalin đã giảm hơn 30%, xuống còn khoảng 500.000 người do vị trí địa lý xa xôi, thiếu kết nối với lục địa của Nga. Mùa đông trên đảo kéo dài từ 7 - 8 tháng, trong khi mùa hè ngắn và nhiều gió.