Âm mưu toan tính đến đâu, Hoàng quý phi cũng phải chịu thua và phục sát đất trước cách hành xử "cao tay" của Hoàng hậu Thái Lan

Diệp Lục, Theo HELINO 20:03 22/10/2019

Hoàng quý phi Sineenat không hề được lòng nhà chồng cũng như các triều thần, một dấu hiệu báo trước cho sự ra đi của bà.

Việc Hoàng quý phi Sineenat bị phế truất, mất hết danh hiệu, địa vị và huân chương là một thông tin gây sốc đối với người dân Thái Lan. Tuy nhiên, với những người am hiểu về hoàng gia Thái thì họ lại cho rằng đó là điều tất yếu và không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Ngay từ khi xuất hiện với vai trò là một Hoàng quý phi, bà Sineenat cho thấy mình khác hẳn hoàn toàn so với Hoàng hậu Suthida. Và chính sự khác biệt này đã là một trong những nguyên nhân khiến bà Sineenat phải nhận một kết cục cay đắng.

Hoàng hậu Suthida và bà Sineenat đều là người tình lâu năm của Quốc vương Thái Lan, họ đều có thời gian sát cánh bên cạnh nhà vua trong mọi hoạt động, hỗ trợ ông trước khi Quốc vương đăng cơ. Tuy nhiên, Hoàng hậu Suthida lại chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, trong khi bà Sineenat thì không.

Âm mưu toan tính đến đâu, Hoàng quý phi cũng phải chịu thua và phục sát đất trước cách hành xử cao tay của Hoàng hậu Thái Lan - Ảnh 1.

Hoàng quý phi và Hoàng hậu Thái Lan khác xa nhau một trời một vực.

Dù mới được sắc phong chưa đầy nửa năm nhưng Hoàng hậu Suthida đã chiếm trọn tình cảm của dân chúng và gia đình nhà chồng. Hoàng hậu được nhìn thấy vui vẻ, thân thiện cùng các con riêng của Quốc vương, đặc biệt là hoàng tử nhỏ Dipangkorn Rasmijoti, người được vua cha hết mực yêu thương khi phải sống xa mẹ từ nhỏ sau khi bà này từ bỏ địa vị, rời khỏi hoàng cung.

Hoàng hậu Suthida trở thành người mẹ thứ 2 của Hoàng tử với những hành động, cử chỉ đầy săn sóc, quan tâm đã ghi điểm trong lòng công chúng. Chưa dừng lại ở đó, vào dịp quốc lễ Ngày của mẹ, khi đến thăm cựu Hoàng hậu Sirikit, bà được mẹ chồng nắm chặt tình đầy tình cảm cho thấy bà Suthida rất được lòng gia đình chồng.

Trong những lần tham dự sự kiện cùng với Quốc vương, Hoàng hậu Suthida đều thể hiện sự dịu dàng, tinh tế khi quan tâm và hỗ trợ nhà vua một cách chu đáo nhất. Cặp đôi hoàng gia thường xuyên được nhìn thấy nắm tay tình cảm và cười đùa hạnh phúc bên nhau.

Âm mưu toan tính đến đâu, Hoàng quý phi cũng phải chịu thua và phục sát đất trước cách hành xử cao tay của Hoàng hậu Thái Lan - Ảnh 2.
Âm mưu toan tính đến đâu, Hoàng quý phi cũng phải chịu thua và phục sát đất trước cách hành xử cao tay của Hoàng hậu Thái Lan - Ảnh 3.

Hoàng hậu Suthida yêu thương con riêng của chồng hết mực.

Âm mưu toan tính đến đâu, Hoàng quý phi cũng phải chịu thua và phục sát đất trước cách hành xử cao tay của Hoàng hậu Thái Lan - Ảnh 4.

Bà cũng rất được lòng gia đình nhà chồng.

Âm mưu toan tính đến đâu, Hoàng quý phi cũng phải chịu thua và phục sát đất trước cách hành xử cao tay của Hoàng hậu Thái Lan - Ảnh 5.

Khoảnh khắc tình cảm giữa Hoàng hậu và Quốc vương Thái Lan.

Trong khi đó, Hoàng quý phi Thái Lan không hề được nhìn thấy có sự gắn kết nào với các thành viên hoàng gia Thái Lan. Bà vắng mặt trong các buổi họp mặt gia đình hay phải ngồi lặng lẽ phía sau các thành viên hoặc tham dự sự kiện một mình. Bà Sineenat được cho là không được lòng mọi người vì tính cách đầy tham vọng và mưu đồ toan tính của bản thân.

Âm mưu toan tính đến đâu, Hoàng quý phi cũng phải chịu thua và phục sát đất trước cách hành xử cao tay của Hoàng hậu Thái Lan - Ảnh 6.
Âm mưu toan tính đến đâu, Hoàng quý phi cũng phải chịu thua và phục sát đất trước cách hành xử cao tay của Hoàng hậu Thái Lan - Ảnh 7.

Có thể thấy, bà Sineenat tự cô lập mình nơi cung cấm, không nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Trong khi đó, nhờ cách hành xử "cao tay", đầy khéo léo của mình mà Hoàng hậu Suthida có vị trí vững chắc trong cung và được mọi người kính trọng, tôn sùng.

Nguồn: Tổng hợp