8 mẹo giao tiếp hiệu quả với con

Thủy Kiều, Theo Giáo dục và Thời đại 18:30 12/03/2025
Chia sẻ

Giao tiếp với trẻ là yếu tố vô cùng quan trọng trong giáo dục gia đình. Để quan hệ cha mẹ và con cái hài hòa, cha mẹ và con cần giao tiếp hiệu quả.

8 mẹo giao tiếp hiệu quả với con- Ảnh 1.

Hãy quan sát con và dùng ánh mắt quan tâm để cho chúng biết rằng bạn đang lắng nghe. (Ảnh: ITN).

Lắng nghe và đối xử bình đẳng với trẻ

Hãy quan sát con và dùng ánh mắt quan tâm để cho chúng biết rằng bạn đang lắng nghe. Luôn chú ý đến biểu hiện và hành vi của con để đưa ra sự hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Điều này cũng khiến con cảm thấy được trân trọng hơn.

Khi trẻ sẵn sàng bày tỏ mối quan tâm của mình, cha mẹ được yêu cầu lắng nghe với nụ cười và không vội vàng ngắt lời trẻ.

Bằng cách này, trẻ cảm nhận được sự quan tâm và quý trọng của cha mẹ. Đừng bao giờ lắng nghe trẻ khi đang làm việc khác, vì sau này trẻ có thể không sẵn sàng giao tiếp với cha mẹ.

Dùng câu ngắn, khen nhiều hơn và ít chê hơn

Khi nói chuyện với trẻ, nếu muốn thu hút hoàn toàn sự chú ý của trẻ, bạn phải chắc chắn rằng trẻ có thể hiểu được. Vì vậy, tốt nhất bạn nên sử dụng những câu ngắn hơn và lặp lại những gì bạn nói cho đến khi trẻ hiểu.

Khi cha mẹ và con cái trò chuyện, cha mẹ phải chú ý đến việc sử dụng ngôn ngữ, dù lựa chọn từ ngữ hay tốc độ và ngữ điệu của lời nói, chúng ta đều nên cẩn thận, bởi vì các phương pháp diễn đạt khác nhau sẽ có tác dụng giao tiếp hoàn toàn khác nhau.

Lời khen phù hợp là chất kích thích, bôi trơn để cha mẹ giao tiếp với con. Sự khẳng định và đánh giá cao của cha mẹ đối với con cái sẽ nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin của con, tăng thiện chí đối với cha mẹ, khiến con sẵn sàng giao tiếp với cha mẹ hơn.

Đừng cằn nhằn khi nói chuyện với con

Nội dung cuộc trò chuyện phải cụ thể và nói về các sự kiện đang diễn ra, nếu không trẻ sẽ không đủ hứng thú để giao tiếp.

Khi thấy con mắc lỗi, một số cha mẹ không khỏi cằn nhằn, thậm chí còn nhắc đến chuyện từ mấy hôm trước, khiến các con rất bối rối và không biết mình đã mắc lỗi gì.

Tốt nhất, khi thấy con mắc lỗi, cha mẹ nên chỉ ra ngay những lỗi lầm đó một cách rõ ràng cho con hiểu rõ để sửa chữa.

Nhẹ nhàng khi nói chuyện, tránh trách móc

Đừng sử dụng giọng điệu trách móc mà hãy sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng và gợi ý, chẳng hạn như: “Con có muốn làm điều này không?”, “Nếu không, hãy nói cho mẹ biết...”, “Mẹ muốn nghe suy nghĩ của con”.

Chủ động phát hiện điểm mạnh của trẻ

8 mẹo giao tiếp hiệu quả với con- Ảnh 2.

Cha mẹ nên chủ động phát hiện điểm mạnh của con và động viên kịp thời. (Ảnh: ITN).

Cha mẹ nên chủ động phát hiện điểm mạnh của con và động viên kịp thời. Thực tế, phần thưởng thường có hiệu quả hơn hình phạt và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ không quá căng thẳng.

Đặt mình vào vị trí của con

Để đồng cảm với con, cha mẹ nên đặt mình vào vị trí của con và cân nhắc mọi việc nhiều hơn. Điều này sẽ giúp bạn bước vào thế giới nội tâm của con và đưa con đến gần bạn hơn.

Đừng nói quá nhiều

Khi giao tiếp với trẻ, bạn không chỉ nên xem trẻ có hiểu được hay không mà còn phải chọn phương thức giao tiếp khiến trẻ dễ chấp nhận.

Những phương pháp như thuyết giảng, ra lệnh, ép buộc sẽ chỉ khiến trẻ nổi loạn và không đạt được mục đích giáo dục.

Chỉ có những phương pháp giao tiếp mang tính giải trí và mang tính giáo dục như trò chuyện, kể chuyện, chơi trò chơi mới phù hợp hơn với đặc điểm tâm lý của trẻ và mới có thể đạt được hiệu quả giao tiếp như mong đợi.

Cha mẹ nên đặt mình vào vị trí của con, trước khi giao tiếp với con, nên chọn phương pháp phù hợp dựa trên tính cách và độ tuổi của con, để thoát khỏi phương thức giao tiếp truyền thống và mô phạm, để trẻ hiểu thêm những nguyên tắc sống trong phương thức giao tiếp mà trẻ yêu thích.

Duy trì kết nối với con

Trẻ em ở mỗi lứa tuổi đều có những đặc điểm riêng. Chúng ta không nên bắt chúng phải tuân theo những tiêu chuẩn giống nhau và chấp nhận sự không hoàn hảo của chúng.

Cha mẹ nên sắp xếp nội dung và thời gian giao tiếp phù hợp dựa trên tình hình hiện tại của con. Đừng coi giao tiếp như một nhiệm vụ, mà chỉ nên coi giao tiếp như một công việc thường lệ. Trên thực tế, giao tiếp giữa cha mẹ và con cái là một loại giao tiếp tinh thần và tương tác tình cảm.

Theo thepaper.cn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày