7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt

R, Theo Trí Thức Trẻ 11:01 30/08/2018

Sau hai thập kỷ, nhan sắc lẫn sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của 7 nữ diễn viên đình đám nhất một thời này đều đã có nhiều thay đổi.

Màn ảnh Hàn Quốc những năm 1990 chứng kiến sự lên ngôi của rất nhiều mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Cho dù đã 20 năm trôi qua và không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, nhiều người trong số họ vẫn là những diễn viên được công chúng đặc biệt mến mộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những cái tên tuột dốc, thậm chí rơi xuống đáy vực vì scandal, đời tư phức tạp. Hãy cùng nhìn lại những nét thay đổi chính trong sự nghiệp của 7 mỹ nhân tài sắc bậc nhất màn ảnh Hàn cách đây hai thập kỷ.

1. Jeon Do Yeon

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 1.
7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 2.

Jeon Do Yeon là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao nhất tại làng phim Hàn.

Năm 2000, ở tuổi 27, Jeon Do Yeon đã là Ảnh hậu Rồng Xanh và Chuông Vàng cho vai diễn trong bộ phim The Harmonium in My Memory (1999). Những năm sau đó, sự nghiệp diễn xuất của cô tiếp tục nở hoa với những tác phẩm xuất sắc, những giải thưởng danh giá cả ở trong và ngoài Hàn Quốc mà đỉnh cao là Secret Sunshine (2007) của đạo diễn Lee Chang Dong - tác phẩm đã giúp Jeon Do Yeon trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử lên ngôi Ảnh hậu Cannes.

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 3.

Jeon Do Yeon của hiện tại vẫn là gương mặt quốc dân của Hàn Quốc.

Trong vòng 10 năm tiếp theo, Jeon Do Yeon tiếp tục khẳng định vị thế một nữ diễn viên "quốc dân" tại Hàn Quốc với các phim điện ảnh The Housemaid, The Shameless, A Man and a Woman,... The Good Wife (2016) là tác phẩm đánh dấu lần trở lại màn ảnh nhỏ hiếm hoi của người đẹp Lovers in Prague. Mức cát-xê mà đài tvN bỏ ra để có được cái gật đầu của Jeon Do Yeon cho bộ phim 16 tập này là 90 triệu won (khoảng 1,8 tỉ VND) mỗi tập. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Jeon Do Yeon còn có một cuộc hôn nhân viên mãn với thương gia Kang Shi Kyu. Cả hai kết hôn vào năm 2007.

2. Shim Eun Ha

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 4.
7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 5.

Nhan sắc gây choáng ngợp của Shim Eun Ha thời trẻ.

Đóng chính trong hàng loạt bộ phim truyền hình có rating ăn khách như The Last Match, MTrap of Youth, Shim Eun Ha là cái tên rất đình đám của màn ảnh nhỏ xứ Hàn những năm 90. Thậm chí xuyên suốt thập niên này, cô liên tục đứng đầu các cuộc bình chọn trên tạp chí cho nữ diễn viên được yêu thích nhất trong lịch sử.

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 6.

Shim Eun Ha hiện đã hoàn toàn rút khỏi làng giải trí.

Tuy nhiên, vào năm 2001, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Shim Eun Ha bất ngờ quyết định rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí để "sống như người bình thường" mà không bị báo chí soi mói đời tư. Đến năm 2005, cô xuất hiện trên các mặt báo trở lại để thông báo kết hôn với chính trị gia Ji Sang Wook. Tuy nhiên ở thời điểm này, Shim Eun Ha vẫn tuyên bố sẽ không tái xuất màn ảnh. Mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật và rất hiếm khi xuất hiện công khai trong gần 20 năm qua, Shim Eun Ha vẫn là một huyền thoại được hàng triệu khán giả lưu luyến.

3. Kim Hye Soo

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 7.
7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 8.

Vẻ đẹp ấn tượng của Kim Hye Soo cách đây hàng chục năm.

Ra mắt từ năm 1986, Kim Hye Soo trong thập niên 90 đã khá nổi tiếng với nhan sắc ấn tượng cùng các vai diễn thành công trong Did We Really Love? hay Revenge and Passion. Tuy nhiên, phải tới đầu những năm 2000, khi chuyển sang hình tượng gợi cảm, nóng bỏng và mạnh mẽ trong Hypnotized hay Tazza: The High Rollers, người đẹp sinh năm 1970 mới thực sự được công nhận như một ngôi sao hạng A của màn ảnh rộng.

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 9.

"Chị đại" Kim Hye Soo giờ đây nổi tiếng với hình tượng gợi cảm, nóng bỏng và quyền lực.

Cùng với Jeon Do Yeon, Kim Hye Soo là một trong những "chị đại" quyền lực hiếm có của làng phim Hàn Quốc hiện nay. Cô cực kỳ thành công ở địa hạt điện ảnh nhờ những The Thieves, The Face Reader, Coin Locker Girl,... Về mảng truyền hình, những năm gần đây, Kim Hye Soo dường như đang đi theo con đường "ít đóng drama nhưng đã đóng là phải thành hit", tiêu biểu là Queen of OfficeSignal. Sau mối tình đầy tiếc nuối với "trai xấu" Yoo Hae Jin, đến nay mỹ nhân bốc lửa số 1 làng phim Hàn vẫn còn độc thân.

4. Lee Seung Yeon

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 10.

Lee Seung Yeon trong "Mối Tình Đầu".

Drama có rating cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc Mối Tình Đầu (1996) là tác phẩm đánh dấu màn ra mắt của Song Hye Kyo và cũng là bộ phim giúp nữ diễn viên chính Lee Seung Yeon bước vào hàng ngũ các sao hạng A xứ Hàn. Những tác phẩm điện ảnh và show truyền hình thành công sau đó giúp mỹ nhân họ Lee kéo dài thời hoàng kim được hai năm, trước khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ vào năm 1998.

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 11.

Lee Seung Yeon từng bị coi là tội đồ vì loạt scandal nghiêm trọng.

Hàng loạt scandal chấn động như ngồi tù vì sử dụng bằng lái xe giả, cho con trai đồng nghiệp mượn xe rồi cậu ta gây tai nạn bỏ trốn, phát hành sách tái hiện thời kì đen tối của Hàn Quốc, "khơi lại nỗi đau của những người phụ nữ từng bị bắt làm nô lệ tình dục cho lính Nhật", sử dụng chất cấm... đã khiến Lee Seung Yeon từ ngọc nữ hàng đầu màn ảnh trở thành tội đồ bị công chúng nguyền rủa. Nàng "Hiếu Kiêng" năm nào giờ không chỉ mất đi danh tiếng mà nhan sắc cũng xuống dốc thảm hại.

5. Kim Hee Sun

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 12.

Kim Hee Sun gia nhập giới diễn xuất vào năm 1993, khi mới 14 tuổi. Thời kì đỉnh cao của cô trải dài từ giữa đến cuối thập niên 90 khi Kim Hee Sun tham gia hết hit drama này đến hit drama khác. Ở tuổi 21, người đẹp họ Kim đoạt giải Daesang truyền hình, trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất giành được danh hiệu này lúc bấy giờ.

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 13.

Kim Hee Sun ở tuổi 41 vẫn đẹp nín thở.

Ở thời điểm hiện tại, Kim Hee Sun đã đi qua giai đoạn hoàng kim nhưng danh tiếng và vị thế của cô vẫn rất mạnh mẽ. Sau nhiều năm, nữ diễn viên vẫn là biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc, được khán giả quốc tế yêu mến, ngưỡng mộ nhờ tài sắc cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn với người chồng giàu có. Tác phẩm gần đây nhất của cô là Woman of Dignity (2017), bộ phim có rating cao nhất lịch sử đài jTBC. Không chỉ thành công về mặt thương mại, tác phẩm này còn được đánh giá cao về nội dung và giúp Kim Hee Sun lần nữa khẳng định nội lực diễn xuất của mình.

6. Go Hyun Jung

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 14.

Á hậu Hàn Quốc trở thành diễn viên hạng A nhờ thành công của "Sandglass".

Danh hiệu Á hậu Hàn Quốc 1989 đã đưa Go Hyun Jung đến với giới diễn xuất. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên là Sandglass, bộ phim "quốc dân" năm 1995 đạt rating lên tới 64,5%. Tuy nhiên, ngay lúc danh tiếng đang lên như diều gặp gió thì Go Hyun Jung tuyên bố rút khỏi làng giải trí để tập trung vun vén cuộc hôn nhân với chồng là Chung Yong Jin, CEO Tập đoàn Shinsegae danh tiếng.

Những tưởng làm vợ tài phiệt sẽ mang đến cho Go Hyun Jung nhiều hạnh phúc nhưng không. Cô bị gia đình nhà chồng coi thường, vất vả vì học ngoại ngữ, phải ly hôn sau 8 năm chung sống và không được nhìn mặt con. Phía nhà họ Chung còn cấm các trung tâm thương mại của họ phát các quảng cáo có mặt Go Hyun Jung.

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 15.

Go Hyun Jung tài năng nhưng cũng vướng nhiều lùm xùm, cả trong sự nghiệp lẫn chuyện đời tư.

May mắn là dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ cuộc hôn nhân ồn ào, Go Hyun Jung vẫn gặt hái thành công lớn trên màn ảnh sau năm 2003. Tuy nhiên, những năm qua, ngôi sao Nữ Hoàng Seondeok cũng gây không ít tranh cãi với các phát ngôn của mình và để xảy ra nhiều mâu thuẫn với các nhà sản xuất. Gần đây nhất, người đẹp này đã đột ngột bỏ vai chính trong bộ phim đài SBS Return vì những "khác biệt không thể giải quyết" với đạo diễn. Vụ việc càng trở nên rùm beng khi sau đó, phía SBS liên tục tố cáo Go Hyun Jung vô trách nhiệm với vai diễn. Mặc những tố cáo, khán giả chỉ cảm thấy quá mệt mỏi với drama của đôi bên.

7. Lee Young Ae

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 16.
7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 17.

Nhan sắc của Lee Young Ae được xếp vào hàng "quốc bảo".

Bắt đầu đóng phim từ năm 1991 nhưng trong suốt thập kỷ 90, mỹ nhân Anh Em Nhà Bác Sĩ Lee Young Ae dường như chưa có được danh tiếng tương xứng với nhan sắc "của hiếm" của cô. Đến năm 2003, Lee Young Ae trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ thành công của tác phẩm cổ trang Nàng Dae Jang Geum. Hai năm sau đó, cô lại gây ấn tượng với vai Lee Geum Ja trong Lady Vengeance, tác phẩm thuộc bộ ba phim Báo Thù của đạo diễn Park Chan Wook. Bộ phim đã đem lại cho nữ diễn viên giải Ảnh hậu tại Rồng Xanh lẫn Baeksang và góp phần giúp Lee Young Ae trở thành giám khảo tại LHP Quốc tế Berlin.

7 nữ diễn viên Hàn tài sắc nhất thập niên 90 sau 20 năm: Người mất tất cả vì tù tội, kẻ khốn khổ vì cưới tài phiệt - Ảnh 18.

Tuy nhiên, sau Lady Vengeance, Lee Young Ae đã vắng bóng màn ảnh suốt hơn một thập kỷ. Trong khoảng thời gian này, cô kết hôn và có con với thương gia Jeong Ho Young, người bị đồn là… đại gia chống lưng cho sự nghiệp của cô. Có lẽ cũng vì "ở ẩn" quá lâu mà sự trở lại của Lee Young Ae với Saimdang, Light's Diary (2017) càng được chờ đợi nhưng đáng tiếc, tác phẩm này không thành công như kì vọng. Mới đây, nữ diễn viên lại gây xôn xao khi bỏ vai chính trong phim bom tấn Dị Mộng sau gần một năm đồng ý tham gia, khiến đoàn làm phim phải lao đao đi tìm người thay thế.