7 idol “cứng” nhất Kpop: Chẳng ngần ngại công khai "nã pháo" công ty quản lý

September, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 02/03/2019

Ngoài các idol ngoan hiền, Kpop cũng có lắm các idol chẳng hề khiếp vía trước công ty quản lý, họ sẵn sàng lên tiếng chê bai công ty của mình nếu như có dịp.

HyunA

HyunA lên tiếng bênh vực Hyomin trên Invincible Youth.

Ở làng giải trí nào cũng vậy, các idol nữ luôn phải ăn kiêng để giữ cho thân hình luôn mảnh mai và thon gọn. Tuy nhiên, việc ăn kiêng quá mức đã khiến một số thành viên girlgroup trở nên ốm yếu, gầy gò. Và khi nhắc đến vấn đề này, HyunA là nữ idol lên án dữ dội nhất. Trong một show truyền hình, cựu thành viên 4Minute đã thẳng thừng chỉ trích MBK vì đã bỏ đói Hyomin. Trong khi cô gái của T-ara khá sợ sệt thì HyunA lại rất thẳng thắn và nghiêm túc nói về vấn đề Hyomin bị MBK quản lý nghiêm ngặt về việc ăn uống.

Lizzy (After School)

7 idol “cứng” nhất Kpop: Chẳng ngần ngại công khai nã pháo công ty quản lý - Ảnh 2.

Lizzy tại họp báo ra mắt chương trình "Please Look After My Vanity 2".

Trong buổi họp báo của chương trình "Please Look After My Vanity 2", Lizzy (After School) đã thẳng thừng "nã pháo" vào Pledis Entertainment khi công ty này đang làm cho thu nhập tài chính của cô cạn dần. Được biết, trong khoảng thời gian đó, hợp đồng của cô cùng công ty đang chuẩn bị kết thúc nên Pledis đã thẳng tay cắt bớt các hoạt động quảng bá của Lizzy. Sau đó, cô nàng réo tên CEO của công ty và yêu cầu vị chủ tịch hãy xem ngay chương trình này để biết công ty đang đối xử tệ với "túi tiền" của nghệ sĩ như thế nào.

EXID

EXID thi nhau kể tội Banana Cultures trên Weekly Idol.

Trong một lần tham gia Weekly Idol, EXID đã được các MC hỏi rằng liệu nhóm có hài lòng với cách quản lý của công ty hay không. Thành viên Hyerin khi đó đã trả lời là "Không". Cô giải thích rằng trong suốt 7 năm qua, Banana Cultures đã không thể giúp các cô gái tỏa sáng ở tất cả các khía cạnh dù mỗi người đều rất có sức hút. Còn LE chia sẻ rằng công ty còn không xin lỗi nhóm mỗi khi làm điều gì đó sai. Thậm chí, những lỗi này còn được lặp đi lặp lại, khiến EXID vô cùng ức chế.

Jimin (15&)

Jimin gay gắt đòi JYP cho ra album ngay trên sóng truyền hình

Trường hợp của Jimin (15&) đích thị là một ví dụ điển hình khi nói đến các idol "chửi" công ty ngay trên sóng truyền hình. Trên After School Club, Jimin đã không ngần ngại nhìn thẳng vào máy quay, cô hét lên ngay tại trường quay rằng: "Tôi là một ca sĩ! Tôi cần phải hát! Đó là lí do tôi cần ra mắt album! Mấy người có nghe không?" Mặc cho 2 MC chương trình thi nhau "chữa cháy" nhưng sự nghiêm túc trên gương mặt của Jimin cho thấy rằng cô đã và đang rất bất mãn vì bị JYP không cho ra mắt bài hát mới trong thời gian dài.

Taeyeon (SNSD)

Taeyeon "dằn mặt" quản lý của Red Velvet

Trong một lần lên sóng cùng đàn em Red Velvet, Taeyeon đã thay mặt cả nhóm chỉ trích người quản lý vì không để nhóm được tự nhiên quay show cùng đàn chị. Sự xăm soi quá mức từ nhân viên của công ty đã khiến Wendy không thoải mái ăn kem trong lúc đi chơi cùng Taeyeon. Do đó, thủ lĩnh SNSD ngay lập tức quay sang "dằn mặt" người quản lý, nói rằng "vì các người mà các em ấy còn không dám thở đấy!".

Taecyeon (2PM)

7 idol “cứng” nhất Kpop: Chẳng ngần ngại công khai nã pháo công ty quản lý - Ảnh 6.
7 idol “cứng” nhất Kpop: Chẳng ngần ngại công khai nã pháo công ty quản lý - Ảnh 7.

Taecyeon chỉ trích về môi trường làm việc ở JYP.

Cách đây vài năm, Taecyeon từng viết hàng loạt tweet công khai chê bai JYP trên Twitter. Nam ca sĩ bày tỏ sự bất mãn về môi trường công ty cũng như về việc JYP không công nhận sự nỗ lực của một số nhân viên. Bên cạnh đó, anh còn yêu cầu JYP nên có một cuộc cải tổ chính thức vào năm 2014. Với sự gay gắt trong từng lời nói của mình, hẳn Taecyeon đã rất bức xúc trước cung cách làm việc của JYP vào thời điểm đó.

Bobby (iKON)

Bobby tố cáo về các luật khắt khe ở YG trên Radio Star.

Trên Radio Star, Bobby đã tố cáo YG về việc anh không thể chào các nghệ sĩ cùng nhà chỉ vì luật của công ty. Vì phong cách và dòng nhạc, có thể một số khán giả nghĩ rằng ở YG rất thoáng nhưng sự thật không phải là như vậy. Ngoài một số luật khắt khe như không được phép có bằng lái xe, đi cửa hàng tiện lợi cũng phải làm báo cáo thì nam rapper của iKON chia sẻ rằng nhóm thậm chí còn không được gặp Black Pink, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng như cùng quảng bá hay tham gia một sự kiện.